Vừa ngồi “ghế nóng”, tân TGĐ FPT bị so với tiền nhiệm

TS Lê Thống Nhất cho rằng, tân Tổng giám đốc Tập đoàn FPT TS Bùi Quang Ngọc không phải là người tạo được đột biến.

“Nên nhớ rằng Bùi Quang Ngọc và Trương Gia Bình là “một cặp” ăn ý với nhau từ trước và gần như là một...” – TS Lê Thống Nhất khẳng định.
"Phó tướng" Bùi Quang Ngọc chính thức thay ông Trương Gia Bình ở FPT
"Phó tướng" Bùi Quang Ngọc chính thức thay ông Trương Gia Bình ở FPT 
Sau những đồn đoán về việc bổ nhiệm tân CEO FPT, ngày 31/7, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần FPT (FPT) chính thức thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc, Tiến sĩ về cơ sở dữ liệu, làm Tổng giám đốc FPT, thay thế ông Trương Gia Bình.
Tân tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc là 1 trong 13 người sáng lập FPT cách đây gần 25 năm.
Phát biểu trên một trang thông tin nội bộ của FPT, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: “Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới là nhằm tách bạch chức danh Chủ tịch và Tổng Giám đốc theo chuẩn mực quản trị hiện đại và giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. HĐQT đã quyết định lựa chọn một người am hiểu sâu sắc FPT, có năng lực quản trị và tổ chức triển khai như ông Bùi Quang Ngọc đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn”.
Việc lựa chọn "phó tướng" Bùi Quang Ngọc cho vị trí "ghế nóng" FPT được xem là bất ngờ bởi trước đó có nhiều tin đồn cho rằng FPT sẽ thuê một CEO danh tiếng từ nước ngoài để tạo nên sự khác biệt, tạo “luồng gió mới” mang lại thành công mới cho FPT trong tiến trình toàn cầu hóa.
Trước đó ngày 26/9/2012, ông Trương Đình Anh đã bất ngờ từ nhiệm Tổng Giám đốc FPT “vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành với HĐQT”, đồng thời Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT đã thông qua nghị quyết số 01.09-2012/NQ-HĐQT/ FPT bổ nhiệm ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT tạm thời kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc FPT từ đó đến nay.
Nhiều người băn khoăn tự hỏi liệu có bước đột phá nào mới sau khi FPT bổ nhiệm tân tổng giám đốc mới? Con tàu FPT sẽ về đâu dưới sự điều hành của TS Bùi Quang Ngọc?
Trước những câu hỏi này, là một người từng làm việc tại FPT và hiểu khá rõ văn hóa của doanh nghiệp này, TS toán học Lê Thống Nhất cho rằng: FPT bổ nhiệm TS Bùi Quang Ngọc giữ chức Tổng giám đốc là điều bình thường và không quá bất ngờ.
TS Lê Thống Nhất: Ông Bùi Quang Ngọc lên làm Tổng giám đốc Tập đoàn FPT sẽ không mang lại nhiều đột biến
TS Lê Thống Nhất: Ông Bùi Quang Ngọc lên làm Tổng giám đốc Tập đoàn FPT sẽ không mang lại nhiều đột biến 
“Dù Ngọc có làm Tổng giám đốc hay không thì vẫn chi phối FPT không có gì thay đổi, chẳng qua là chia lửa cho Trương Gia Bình “đỡ khổ” mà thôi chứ không giải quyết được việc gì lớn” – TS Lê Thống Nhất cho biết.
TS Lê Thống Nhất cho rằng, để tìm một người thực sự có thể chia lửa cho Trương Gia Bình chỉ có thể phải nhờ “trời phù hộ xuất hiện thôi”.
“Bùi Quang Ngọc vẫn là 1.0 (thế hệ người sáng lập Tập đoàn FPT – PV) khó giải quyết được vấn đề. Bùi Quang Ngọc với Trương Gia Bình là một. Là thế hệ 1.0, Bùi Quang Ngọc sẽ không mang lại làn gió mới cho FPT vì Bùi Quang Ngọc là người quá cũ trong khi FPT cần phải có một con người mới với luồng gió mới” – TS Nhất nhận xét.
“Nên nhớ rằng Bùi Quang Ngọc và Trương Gia Bình ngồi cùng bàn với nhau từ thời học cấp 3 ở Trường Chu Văn An, họ đã là “một cặp” ăn ý với nhau từ trước và gần như là một. Dù Bùi Quang Ngọc có không làm Tổng giám đốc FPT thì Bùi Quang Ngọc vẫn chỉ đạo và quản lý FPT, FPT không thay đổi bất cứ điều gì, không có đột biến” – TS Lê Thống Nhất nhấn mạnh.
So sánh với vị Tổng giám đốc đã từ nhiệm Trương Đình Anh, TS Lê Thống Nhất cho rằng, tân Tổng giám đốc Tập đoàn FPT TS Bùi Quang Ngọc không phải là người tạo được đột biến, Trương Đình Anh mới là người cá tính tạo ra đột biến.
“Nhưng khó là người như Trương Đình Anh lại không hợp với văn hóa FPT. Vấn đề là quan điểm lãnh đạo, Trương Gia Bình cần một người “mềm” hơn Trương Đình Anh nhưng không thể “mềm” quá, vui vẻ quá như Nguyễn Thành Nam được. Vì vậy Trương Đình Anh phải cần một người như Trương Đình Anh cộng Nguyễn Đình Nam chia đôi mà Ngọc thì chưa phải con người như thế” – TS Lê Thống Nhất phân tích.
Theo nhận định của TS Lê Thống Nhất, TS Bùi Quang Ngọc là người có năng lực và hiểu FPT. TS Ngọc thường xuyên đi giảng giải rất nhiều vấn đề về quản trị, giảng dạy nhiều về các dự án. FPT hiện vẫn đang trên đà tăng trưởng, cụ thể lợi nhuận 6 tháng đầu 2013 đạt trên 2.000 tỷ đồng, TS Nhất cho rằng việc bổ nhiệm TS Bùi Quang Ngọc vào “ghế nóng” FPT cũng không mang nhiều ý nghĩa.
“Đây không phải sự thay đổi gì lớn lắm, chỉ như cuộc chay tiếp sức bình thường, nó là cuộc chạy tiếp sức mà Trương Gia Bình trao gậy cho Bùi Quang Ngọc mà thôi. Nhưng khác với việc Trương Gia Bình trao gậy cho Trương Đình Anh và Nguyễn Đình Nam trước đây. Vì cả Trương Đình Anh và Nguyễn Đình Nam đều khác với Trương Gia Bình, còn Bùi Quang Ngọc và Trương Gia Bình là tương tự” – TS Lê Thống Nhất bày tỏ.
Phát biểu sau khi có quyết định bổ nhiệm vào vị trí mới, Tân Tổng Giám đốc FPT, TS Bùi Quang Ngọc khẳng định: “Sự hiểu biết về FPT, kinh nghiệm quản trị và điều hành FPT trong 15 năm làm Phó tổng giám đốc sẽ đem lại thuận lợi cho tôi khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc. Những hiểu biết sâu sắc về nhau; sự chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược và khát vọng của tôi và Chủ tịch Trương Gia Bình sẽ giúp chúng tôi tối ưu hóa việc điều hành FPT”.
TS Bùi Quang Ngọc là một thành viên sáng lập FPT, là lãnh đạo đầu tiên của bộ phận Tin học ứng dụng của FPT, tiền thân của các công ty thành viên quan trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading. Ông cũng được xem là một nhà quản trị xuất sắc của FPT, luôn tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị FPT và có nhiều kinh nghiệm quản trị các dự án lớn, phức tạp, cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau của tập đoàn FPT.

“Đột nhập” ngư trường cá hồi khổng lồ

(Kiến Thức) - Đảo Sakhalin là một trong những ngư trường có nhiều cá hồi và những hải sản quý hiếm khác mà người dân Nga vô cùng tự hào.

Đảo Sakhalin là điểm đến lý tưởng của ngành thủy sản ở Nga. Đây là một trong những ngư trường mà Nga tự hào nhất về sự đa dạng về các loài hải sản đặc biệt là cá hồi.
Đảo Sakhalin là điểm đến lý tưởng của ngành thủy sản ở Nga. Đây là một trong những ngư trường mà Nga tự hào nhất về sự đa dạng về các loài hải sản đặc biệt là cá hồi. 
Từ thời xa xưa, không có người dân Nga nào sống trên đảo Sakhalin. Thỉnh thoảng, người dân mới rong buồm ra khơi và đến hòn đảo trên để đánh bắt cá hồi và các loại hải sản khác.
Từ thời xa xưa, không có người dân Nga nào sống trên đảo Sakhalin. Thỉnh thoảng, người dân mới rong buồm ra khơi và đến hòn đảo trên để đánh bắt cá hồi và các loại hải sản khác.

Cận cảnh “thuốc độc” ẩn trong bún tươi

(Kiến Thức) - Thông tin phát hiện axit cực độc và hóa chất dùng sản xuất xà phòng trong bún đang gây hoang mang đối với người tiêu dùng Việt.

Gần đây, thông tin phát hiện trong bún có chất Tinopal (chất làm trắng huỳnh quang) và axit oxalic, chất cực độc, tuyệt đối không dùng trong thực phẩm khiến người tiêu dùng Việt thực sự lo lắng.
 Gần đây, thông tin phát hiện trong bún có chất Tinopal (chất làm trắng huỳnh quang) và axit oxalic, chất cực độc, tuyệt đối không dùng trong thực phẩm khiến người tiêu dùng Việt thực sự lo lắng.  
Tinopal là một hóa chất tẩy rửa dạng bột màu hơi vàng được sử dụng trong công nghiệp. Nó có tác dụng làm tăng trắng quang học (OBA) dạng tetra sulphur sử dụng cho giấy. Đây là chất tăng trắng cơ bản được sử dụng cho tất cả các ứng dụng của phần ướt, phần ép và tráng phủ giấy.
 Tinopal là một hóa chất tẩy rửa dạng bột màu hơi vàng được sử dụng trong công nghiệp. Nó có tác dụng làm tăng trắng quang học (OBA) dạng tetra sulphur sử dụng cho giấy. Đây là chất tăng trắng cơ bản được sử dụng cho tất cả các ứng dụng của phần ướt, phần ép và tráng phủ giấy.
Chất này được rao bán phổ biến trên mạng dưới dạng bột đóng thùng (hoặc bao) 20kg/25 kg. Nếu sử dụng thường xuyên thực phẩm có chứa Tinopal sẽ gây hại đường tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, thậm chí có thể dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày. Nếu ăn thực phẩm chứa chất Tinopal lâu dài sẽ gây suy gan, suy thận, cơ thể mệt mỏi và mắc cả bệnh ung thư.
Chất này được rao bán phổ biến trên mạng dưới dạng bột đóng thùng (hoặc bao) 20kg/25 kg. Nếu sử dụng thường xuyên thực phẩm có chứa Tinopal sẽ gây hại đường tiêu hóa, niêm mạc thành ruột, thậm chí có thể dẫn đến viêm loét ruột, dạ dày. Nếu ăn thực phẩm chứa chất Tinopal lâu dài sẽ gây suy gan, suy thận, cơ thể mệt mỏi và mắc cả bệnh ung thư. 
Axit oxalic là hóa chất dùng trong công nghiệp, cấm dùng trong thực phẩm.
Axit oxalic là hóa chất dùng trong công nghiệp, cấm dùng trong thực phẩm. 
Nếu sử dụng thực phẩm có chứa axit oxalic sẽ gây ra sỏi thận, kích thích làm phát cơn hen suyễn và gây ung thư.
Nếu sử dụng thực phẩm có chứa axit oxalic sẽ gây ra sỏi thận, kích thích làm phát cơn hen suyễn và gây ung thư. 
Trước những thông tin nguy hại về bún chứa hóa chất cực độc, ngày 29/7, Sở Y tế và Sở Công thương TP.HCM đã đưa ra quy trình sản xuất bún tươi trong một hội nghị liên quan đến bún trước sự theo dõi của hàng trăm nhà sản xuất bún tươi trên địa bàn.
 Trước những thông tin nguy hại về bún chứa hóa chất cực độc, ngày 29/7, Sở Y tế và Sở Công thương TP.HCM đã đưa ra quy trình sản xuất bún tươi trong một hội nghị liên quan đến bún trước sự theo dõi của hàng trăm nhà sản xuất bún tươi trên địa bàn.
Ngâm gạo là khâu quan trọng trong sản xuất bún. Trong ảnh là ngâm gạo tại những cơ sở sản xuất bún nhỏ lẻ.
Ngâm gạo là khâu quan trọng trong sản xuất bún. Trong ảnh là ngâm gạo tại những cơ sở sản xuất bún nhỏ lẻ.
Ngâm theo phương thức công nghiệp tại những cơ sở sản xuất lớn.
 Ngâm theo phương thức công nghiệp tại những cơ sở sản xuất lớn. 
Sau đó là xay ướt và tách nước. Trong ảnh là phương thức tách nước thủ công...
Sau đó là xay ướt và tách nước. Trong ảnh là phương thức tách nước thủ công... 
...và nhào trộn bột theo thiết bị đang được dùng phổ biến.
 ...và nhào trộn bột theo thiết bị đang được dùng phổ biến.
Bún được tạo hình, luộc chín và làm nguội bằng hệ thống thiết bị liên hoàn...
Bún được tạo hình, luộc chín và làm nguội bằng hệ thống thiết bị liên hoàn... 
...và định hình bằng phương pháp thủ công.
...và định hình bằng phương pháp thủ công. 
Bún thành phẩm chuẩn bị ra thị trường. Hiện cơ quan chức năng đề nghị các cơ sở sản xuất bún tươi nhanh chóng sử dụng bao bì có nhãn mác và địa chỉ cụ thể giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn bún an toàn trên thị trường.
Bún thành phẩm chuẩn bị ra thị trường. Hiện cơ quan chức năng đề nghị các cơ sở sản xuất bún tươi nhanh chóng sử dụng bao bì có nhãn mác và địa chỉ cụ thể giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn bún an toàn trên thị trường. 

Độc chiêu kiếm bộn tiền trong tháng “cô hồn“

(Kiến Thức) - Trong khi hầu hết người dân đều kiêng, không dám sắm nhà cửa, đất đai trong tháng “cô hồn” thì nhiều người lại xem đây là cơ hội “vàng” để đầu tư.

Đua nhau bán phá giá “né” tháng cô hồn

Đọc nhiều nhất

Tin mới