Vừa “đọ” nút hạt nhân, Tổng thống Trump sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng điện đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ vài ngày sau khi hai nhà lãnh đạo có màn “so kè” nút bấm hạt nhân.

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 6/1, trả lời câu hỏi của phóng viên tại một buổi họp báo ở Trại David, khu nghỉ dưỡng của các Tổng thống Mỹ ở bang Maryland, Tổng thống Trump cho biết ông hoàn toàn sẵn sàng điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời hy vọng cuộc đàm phán liên Triều sắp tới sẽ có kết quả tích cực.
“Chắc chắn, tôi sẽ làm điều đó. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc này”, ông Trump tỏ ý sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhưng không phải là vô điều kiện.
Tổng thống Trump (trái) bất ngờ tỏ ý sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: ABC News.
Tổng thống Trump (trái) bất ngờ tỏ ý sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: ABC News. 
Được biết, Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un từng nhiều lần “khẩu chiến” với nhau kể từ khi ông Trump chính thức lên nắm quyền vào tháng 1/2017.
Gần đây nhất, hôm 2/1, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố nút bấm hạt nhân của mình “lớn và mạnh hơn” nút bấm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 8/2017 (Nguồn: BBC)
Về cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng cuộc đối thoại liên Triều này sẽ “vượt ra ngoài vấn đề Thế vận hội Olympic”.
“Tôi hy vọng họ sẽ thảo luận ra ngoài vấn đề Olympic. Vào thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ tham gia”, ông Trump nói.
Dự kiến, cuộc đàm phán liên Triều sẽ được tổ chức tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ hôm 9/1. Đây sẽ là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ tháng 12/2015.

Đột nhập nơi sắp diễn ra đối thoại cấp cao Hàn-Triều

(Kiến Thức) - Làng Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ có thể sẽ là nơi diễn ra cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày 9/1 tới.

Trong thông điệp nhân năm mới 2018, ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố "để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Hàn Quốc. Hoan nghênh lời đề nghị này, Seoul đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: New York Times.
 Trong thông điệp nhân năm mới 2018, ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố "để ngỏ cánh cửa đối thoại" với Hàn Quốc. Hoan nghênh lời đề nghị này, Seoul đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều DMZ. Ảnh: New York Times.

Hiện chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận đề nghị của Seoul về hội đàm cấp cao vào ngày 9/1 tại làng Bàn Môn Điếm hay không, song đây là nơi từng diễn ra cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên trước đó. Nếu đề xuất của Hàn Quốc được chấp thuận, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015. Ảnh: Getty Images.
Hiện chưa rõ liệu Bình Nhưỡng có chấp nhận đề nghị của Seoul về hội đàm cấp cao vào ngày 9/1 tại làng Bàn Môn Điếm hay không, song đây là nơi từng diễn ra cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên trước đó. Nếu đề xuất của Hàn Quốc được chấp thuận, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015. Ảnh: Getty Images. 

Trong một động thái tích cực, ngày 3/1, Triều Tiên cho biết sẽ mở lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc tại làng biên giới Bàn Môn Điếm lúc 15h30 (giờ địa phương). Ảnh: New York Times.
 Trong một động thái tích cực, ngày 3/1, Triều Tiên cho biết sẽ mở lại đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc tại làng biên giới Bàn Môn Điếm lúc 15h30 (giờ địa phương). Ảnh: New York Times.

Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên trong cuộc đàm phán tại ngôi làng Bàn Môn Điếm ngày 22/8/2015. Ảnh: AP.
 Phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên trong cuộc đàm phán tại ngôi làng Bàn Môn Điếm ngày 22/8/2015. Ảnh: AP.

Làng Bàn Môn Điếm nằm giữa khu phi quân sự liên Triều, là giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại đây, vào năm 1953, Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên đã được ký kết. Ảnh: AP.
 Làng Bàn Môn Điếm nằm giữa khu phi quân sự liên Triều, là giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại đây, vào năm 1953, Hiệp định ngừng Chiến tranh Triều Tiên đã được ký kết. Ảnh: AP.

Bàn Môn Điếm nằm cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 53 km về phía bắc-tây bắc và cách thành phố Kaesong 10 km về phía đông. Ảnh: Wikipedia.
 Bàn Môn Điếm nằm cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 53 km về phía bắc-tây bắc và cách thành phố Kaesong 10 km về phía đông. Ảnh: Wikipedia.

Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng biên giới Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự liên Triều DMZ ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images.
Một binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng biên giới Bàn Môn Điếm tại khu phi quân sự liên Triều DMZ ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images. 

Các binh sĩ Triều Tiên nhìn về phía nam trong khi lính Hàn Quốc (trái) và lính Mỹ đứng gác tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2014. Ảnh: AP.
 Các binh sĩ Triều Tiên nhìn về phía nam trong khi lính Hàn Quốc (trái) và lính Mỹ đứng gác tại ngôi làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2014. Ảnh: AP.

Quang cảnh ngôi làng Gijungdong, Triều Tiên, nhìn từ một chốt quan sát ở làng Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images.
Quang cảnh ngôi làng Gijungdong, Triều Tiên, nhìn từ một chốt quan sát ở làng Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc ngày 28/9/2017. Ảnh: Getty Images. 

Các binh sĩ Triều Tiên đứng quan sát tại làng Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2016. Ảnh: Getty Images.
 Các binh sĩ Triều Tiên đứng quan sát tại làng Bàn Môn Điếm ngày 27/7/2016. Ảnh: Getty Images.

Hội đàm liên Triều: Tia hy vọng mới trên bán đảo Triều Tiên

(Kiến Thức) - Việc Triều Tiên chấp nhận đối thoại sau khi Hàn Quốc trì hoãn tập trận chung với Mỹ đã cho thấy một “lối thoát” cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao liên Triều trong tuần tới để thảo luận về khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 sắp diễn ra tại PyeongChang, cũng như cải thiện mối quan hệ của hai nước.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã chủ động thông báo với Seoul rằng họ chấp nhận lời đề nghị mới của Hàn Quốc cho các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên vào hôm 2/1.

Nước Mỹ đóng băng trong cái lạnh kỷ lục

(Kiến Thức) - Người dân ở nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ đang trải qua đợt giá rét kỷ lục có nơi tới -14 độ ngay những ngày đầu năm mới 2018.

Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu năm mới 2018 với những trận tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: Reuters.
 Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu năm mới 2018 với những trận tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Các công nhân dọn tuyết ở khu vực Quảng trường Thời Đại của thành phố New York. Tình hình giá rét được cho là sẽ còn tiếp tục kéo dài ở New York, với nền nhiệt dự kiến trong tối 5/1 là -15 độ C và tối 6/1 là -14 độ C. Ảnh: Reuters.
 Các công nhân dọn tuyết ở khu vực Quảng trường Thời Đại của thành phố New York. Tình hình giá rét được cho là sẽ còn tiếp tục kéo dài ở New York, với nền nhiệt dự kiến trong tối 5/1 là -15 độ C và tối 6/1 là -14 độ C. Ảnh: Reuters.

Được biết, nhiều trường học, văn phòng đã phải đóng cửa trong đợt giá rét kỷ lục ở Mỹ. Hơn 3.000 chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị hủy bỏ hôm 4/1 vì bão tuyết. Ảnh: Tuyết phủ trắng chiếc ô tô ở Long Beach, New York. Ảnh: Reuters.
Được biết, nhiều trường học, văn phòng đã phải đóng cửa trong đợt giá rét kỷ lục ở Mỹ. Hơn 3.000 chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị hủy bỏ hôm 4/1 vì bão tuyết. Ảnh: Tuyết phủ trắng chiếc ô tô ở Long Beach, New York. Ảnh: Reuters. 

Một cô gái đi dưới trời mưa tuyết ở Boston, bang Massachussetts. Được biết, thành phố Boston đã ghi nhận tiết trời giá rét nhất trong vòng 100 năm qua khi nơi đây có 7 ngày liên tiếp nhiệt độ ở dưới mức -6,7 độ C. Ảnh: Reuters.
 Một cô gái đi dưới trời mưa tuyết ở Boston, bang Massachussetts. Được biết, thành phố Boston đã ghi nhận tiết trời giá rét nhất trong vòng 100 năm qua khi nơi đây có 7 ngày liên tiếp nhiệt độ ở dưới mức -6,7 độ C.  Ảnh: Reuters. 

Tuyết rơi trên đường phố ở Charleston, bang Nam Carolina, ngày 3/1. Ảnh: CNN.
 Tuyết rơi trên đường phố ở Charleston, bang Nam Carolina, ngày 3/1. Ảnh: CNN.

Cây cối trước nhà “hóa đá” trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở Catonville, bang Maryland. Ảnh: CNN.
 Cây cối trước nhà “hóa đá” trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở Catonville, bang Maryland. Ảnh: CNN.

Dòng thác nổi tiếng Niagara ở New York bị đóng băng. Ảnh: CNN.
 Dòng thác nổi tiếng Niagara ở New York bị đóng băng. Ảnh: CNN.

Những tảng băng trên sông Deleware gần Camden ngày 3/1. Ảnh: CNN.
 Những tảng băng trên sông Deleware gần Camden ngày 3/1. Ảnh: CNN.

Sân bay quốc tế Logan ở Boston vắng vẻ ngày 3/1. Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã bị hủy bỏ trong đợt giá rét kinh hoàng này. Ảnh: CNN.
 Sân bay quốc tế Logan ở Boston vắng vẻ ngày 3/1. Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã bị hủy bỏ trong đợt giá rét kinh hoàng này. Ảnh: CNN.

Khung cảnh lạnh lẽo ở Savannah, bang Georgia, ngày 3/1. Ảnh: CNN.
 Khung cảnh lạnh lẽo ở Savannah, bang Georgia, ngày 3/1. Ảnh: CNN.

Người phụ nữ đi bộ trong cái lạnh dưới 0 độ C ở Chicago hôm 2/1. Ảnh: CNN.
 Người phụ nữ đi bộ trong cái lạnh dưới 0 độ C ở Chicago hôm 2/1. Ảnh: CNN.

Một người đàn ông đang chờ xe buýt ở Long Beach, thành phố New York, dưới trời mưa tuyết trắng xóa. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông đang chờ xe buýt ở Long Beach, thành phố New York, dưới trời mưa tuyết trắng xóa. Ảnh: Reuters. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.