Xem trực thăng tấn công Mi-24 bắn súng, phóng rocket

Google News

(Kiến Thức) - Dù ra đời từ khá lâu nhưng Mi-24 vẫn được xem là một trong loại trực thăng tấn công nguy hiểm nhất trên thế giới.


Mil Mi-24 (NATO định danh là Hind) là mẫu trực thăng tấn công do hãng Mil Moscow nghiên cứu phát triển từ cuối những năm 1960, chính thức trang bị cho Không quân Liên Xô năm 1972. Tương tự các mẫu vũ khí khác, Liên Xô xuất khẩu rộng rãi mẫu trực thăng này tới hàng chục quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Khác với các dòng trực thăng tấn công Mỹ - phương Tây, Mi-24 được thiết kế với tính năng có "1-0-2" đó là khoang chở quân đổ bộ bên cạnh giàn vũ khí "khủng". Như vậy, Mi-24 có thể làm tốt 2 nhiệm vụ cùng lúc gồm: tấn công tiêu diệt mục tiêu mặt đất (xe tăng - thiết giáp, công sự phòng ngự) và chở quân đột kích đường không, tải thương hoặc hàng hóa (tối đa 8 lính hoặc 4 cáng cứu thương hoặc treo 2,4 tấn hàng hóa bên ngoài).
Biến thể huấn luyện chiến đấu Mi-24U của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Hỏa lực trên Mi-24 rất mạnh với súng máy hoặc pháo gắn ở đầu mũi cùng 2 cánh nhỏ trên thân mang được rocket, tên lửa hoặc bom.
Mi-24 được phát triển với khá nhiều biến thể nên việc trang bị vũ khí cũng có phần khác nhau. Mẫu trực thăng xuất hiện trong clip trên có đặc điểm giống với thế hệ đầu tiên Mi-24D trang bị súng máy 12,7mm 4 nòng Yak-B ở đầu mũi, các pod pháo 23mm 2 nòng, rocket S-5 57mm hoặc S-24 240mm và tên lửa chống tăng 9M17 Phalanga.
Các biến thể đời Mi-24V, Mi-24P sau này trang bị pháo GSh-23L hoặc GSh-30K cùng tên lửa chống tăng mới hơn 9K114 Shturm.
Hoàng Lê

Bình luận(0)