Trực thăng Ukraine hạ UAV Shahed-136/Geran-2 Nga bằng súng máy M134 Minigun. Kyiv cho thấy sự linh hoạt trong việc hạ UAV Nga bằng đạn thay vì tên lửa đắt tiền.
Trên chiến trường Nga-Ukraine, mặc dù Quân đội Ukraine nhận được nhiều súng máy hạng nhẹ của phương Tây, nhưng họ vẫn thích dùng súng máy kiểu Liên Xô, vì nó phù hợp với chiến trường Ukraine.
Liên Xô có hàng ngàn loại xe bọc thép, bao gồm xe tăng, chiến xa, cũng như các hệ thống pháo tự hành, nhưng nhiều dự án đầy tham vọng chưa bao giờ được thực hiện.
Khi khai quật ngôi mộ 1.700 tuổi ở Hồ Bắc, Trung Quốc, các chuyên gia đã tìm thấy các mảnh vỡ của 40 "súng máy" đáng gờm. Từ đây, bí mật lớn được giải mã.
Trong Thế chiến 2, các nhà khoa học làm việc cho quân đội Đức quốc xã nghiên cứu và chế tạo súng máy GM42. Vũ khí này có tầm bắn hiệu quả lên tới 701m và được mệnh danh "chiếc cưa xương" của Hitler.
(Kiến Thức) - Trong những năm 20 của thế kỷ XX, người Tiệp Khắc đã tạo ra một mẫu súng máy vô cùng kinh điển và vượt trội, lại cực kỳ dễ dàng trong sử dụng. Nó đã tạo cảm hứng và ảnh hưởng đến hàng loạt thiết kế súng máy sau này.
(khoahocdoisong.vn) - Nhà thầu quốc phòng Mỹ Textron Systems, thành viên của tập đoàn Textron giới thiệu hai phiên bản của súng trường tự động mới, được phát triển theo chương trình Vũ khí Phân đội Thế hệ Tiếp theo (NGSW).
(Kiến Thức) - Là hỏa lực quan trọng của phân đội bộ binh, mặc dù còn có các loại hỏa lực khác như súng phóng lựu, súng chống tăng cầm tay, nhưng súng máy hạng nhẹ vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong tầm bắn hiệu quả của vũ khí bộ binh.
(Kiến Thức) - Súng máy hạng nặng M2 Browning là một trong những vũ khí nổi tiếng nhất của Mỹ. Kể từ khi được đưa vào biên chế từ những năm 1920 cho đến tận ngày nay, M2 Browning luôn được đánh giá là loại hỏa lực "kinh dị".
(Kiến Thức) - Tuy có tốc độ bắn cực nhanh, có thể vượt qua mức 50 viên đạn/giây, nhưng Chain Gun chỉ thích hợp gắn trên các phương tiện cơ giới với hệ thống cung cấp điện ổn định. Trong trường hợp mất năng lượng, hầu hết các dòng súng Chain Gun đều vô dụng ngay lập tức.
(Kiến Thức) - Trong 80 năm qua, sự xuất hiện của một số vũ khí bộ binh đã tạo ra cuộc cách mạng làm thay đổi trang bị vũ khí thế giới. Với kỹ thuật chế tạo hiện đại, kết hợp với những tiến bộ trong công nghệ vật liệu, đã tạo ra những vũ khí nhẹ và chính xác.
(Kiến Thức) - Tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army 2020, công ty Kalashnikov đã trưng bày một mẫu súng máy hạng nhẹ mới, đang được phát triển theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.
(Kiến Thức) - Chiến trường Việt Nam là nơi Quân đội Mỹ thử nghiệm súng máy M60 trên thực địa tương tự như AR15 hay sau đó là M16... Tuy nhiên chỉ có một vũ khí được xem là "thử nghiệm thành công" và có hành trình phát triển tốt đẹp sau này.
(Kiến Thức) - Năm 2017, Công ty Kalashnikov đã giới thiệu súng máy hạng nhẹ RPK-16 đầy triển vọng và đã được Quân đội Nga chấp nhận vào biên chế; tuy nhiên qua quá trình sử dụng, đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Do vậy, khẩu RPK-16 sẽ phải thiết kế lại một cách nghiêm túc và thực tế.
(Kiến Thức) - Ra đời trước khi Thế chiến 2 bùng nổ không lâu, đại liên DShK 12,7mm đã khẳng định là hỏa lực mạnh mẽ và được sử dụng đến tận ngày nay; có thể khẳng định, DShK 12,7mm là vũ khí huyền thoại, để lại dấu ấn trong lịch sử.
(Kiến Thức) - Với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua, ta đã tự chủ sản xuất được nhiều loại vũ khí trang bị cho quân đội với chất lượng tốt, đảm bảo và tiết kiệm ngân sách, một trong số đó phải kể đến đại liên ĐL-7.