Hãi hùng "hoa mẫu đơn" 2S7 của pháo binh Liên Xô

Google News

(Kiến Thức) - Dù có biệt danh gợi tới cái đẹp - "hoa mẫu đơn" nhưng pháo tự hành 2S7 là thứ vũ khí tấn công cực kỳ khủng khiếp khiến kẻ thù run sợ.


2S7 Pion (hoa mẫu đơn) là loại pháo tự hành cỡ 203mm, gia nhập biên chế Hồng quân Liên Xô từ những năm 1970. Hiện nay, 2S7 vẫn xuất hiện trong biên chế quân đội nhiều nước như Nga, Belarus, Gruzia và Ukraine... Với số lượng sản xuất hơn 1.000 khẩu, đây là hệ thống pháo thông thường mạnh mẽ nhất thế giới được sản xuất qui mô lớn.
"Hoa mẫu đơn" 2S7 sử dụng khung gầm bánh xích đặc biệt được phát triển riêng, đồng thời cũng có nhiều linh kiện lấy từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-80. Hệ thống 2S7 có chiều dài thân 10,5m, rộng 3,38m và cao 3m, nặng đến 46 tấn.
 Tranh vẽ "bông hoa mẫu đơn" khai hỏa.
Với nòng pháo 203mm và hệ thống hỗ trợ nạp đạn, 2S7 Pion có thể bắn những viên đạn nổ mảnh nặng đến 110kg, chứa 17,8kg thuốc nổ đi xa đến 37,5km. Với loại đạn tăng tầm (gắn động cơ) nặng 103kg và chứa 13,8kg thuốc nổ, tầm bắn lên đến 47,5km. Do kích cỡ đạn pháo 203mm khá lớn, nên 2S7 chỉ mang theo được 4 viên đạn, sau đó phải sử dụng thêm các xe tiếp đạn.
Thông thường sẽ có một xe hộ tống đi cùng một khẩu pháo 2S7, trên xe có thêm 4 viên đạn 203mm và một kíp xạ thủ 7 người. Hai kíp xạ thủ trên pháo tự hành 2S7 và trên xe hộ tống sẽ lần lượt làm nhiệm vụ để đảm bảo tốc độ bắn. Ước tính, cứ mỗi 2 phút, 2S7 Pion có thể bắn được 3 phát đạn.
Do có tầm bắn xa, nên 2S7 Pion có thể bắn xong 2 phát đạn mà viên đạn đầu tiên vẫn chưa bay đến mục tiêu cách đó 47km. Điều đó cho phép kíp xe có thời gian để rút lui khỏi trận địa, khiến đối phương không kịp phản pháo.
 2S7 Pion hành tiến.
Do vị trí bắn nằm sâu trong trận tuyến quân ta, lại thường hay có xe hộ tống đi cùng để tiếp đạn, nên 2S7 Pion không được trang bị súng máy để tự vệ, kíp xe chỉ có vũ khí cá nhân như bộ binh. Tuy nhiên, xe cũng có thêm tên lửa phòng không vác vai để chống lại không quân địch oanh kích.
Với động cơ diesel V-46-1 công suất lên đến 750 mã lực, 2S7 Pion có thể đạt tốc độ lên đến 51km/h, tầm hoạt động 500km. Khả năng việt dã của xe cũng khá tốt, vượt lũy cao 1,2m và hào rộng 2,5m. Để đề phòng trường hợp mất động cơ chính, 2S7 Pion có thêm hệ thống năng lượng phụ trợ công suất 24 mã lực.
Đến năm 1983, các phiên bản cải tiến của Pion là 2S7M Malka đã gia nhập biên chế Hồng quân. Malka mang được nhiều đạn hơn (8 viên) và có tốc độ bắn cao hơn - 5 phát đạn trong hai phút.
Lương Minh

Bình luận(0)