Viên thuốc còn nguyên vỏ kẹt tại thực quản người đàn ông 49 tuổi

Một ca cấp cứu tại Bắc Ninh cảnh báo về nguy cơ nuốt nhầm thuốc, nhấn mạnh cần cẩn trọng khi sử dụng thuốc để tránh biến chứng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật ống tiêu hóa hiếm gặp do bệnh nhân vô tình nuốt nguyên viên thuốc paracetamol còn cả vỏ bọc, gây mắc kẹt tại thực quản.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Đ., sinh năm 1977, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Theo khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân chơi thể thao dẫn đến đau nhức vùng vai gáy.

Sáng cùng ngày, bệnh nhân tự uống thuốc paracetamol để giảm đau. Tuy nhiên, do mải xem tivi và thiếu chú ý, bệnh nhân đã uống cả viên thuốc khi vẫn còn nguyên lớp vỏ bọc bên ngoài.

vo-thuoc.jpg
Ê-kíp nội soi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện cảm giác mắc nghẹn ở cổ, đau tức vùng thực quản, nghĩ rằng bị hóc nên nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để khám và xử trí.

Tại Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, bệnh nhân được thăm khám, chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa và chỉ định nội soi can thiệp gắp dị vật. Kết quả nội soi cho thấy tại đoạn 1/3 trên của thực quản, ngay sát cơ thắt trên, có dị vật là viên thuốc còn vỏ, cạnh sắc, kích thước khoảng 1,5 cm, gây trầy xước niêm mạc thực quản.

vo-thuoc-1.jpg
vo-thuoc-2.jpg
Hình ảnh viên thuốc kẹt trong thực quản - Ảnh BVCC

Kíp nội soi của Khoa Thăm dò chức năng đã tiến hành gắp dị vật qua nội soi bằng dụng cụ chuyên dụng. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, dị vật được lấy ra an toàn. Kiểm tra sau can thiệp ghi nhận niêm mạc thực quản có vết xước nông, không chảy máu, không có dấu hiệu thủng. Các cơ quan khác của ống tiêu hóa như dạ dày, tá tràng ghi nhận hình ảnh niêm mạc cơ bản bình thường.

Bệnh nhân ổn định sau thủ thuật và được theo dõi, tư vấn chăm sóc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

vo-thuoc-3.jpg
Viên thuốc được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Qua trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng thuốc, nhất là thuốc viên. Trước khi uống cần kiểm tra kỹ, loại bỏ hoàn toàn vỏ bọc, uống với đủ nước và không sử dụng thuốc trong trạng thái mất tập trung.

Khi có biểu hiện nuốt nghẹn, đau rát cổ họng hoặc nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa, người dân cần đến cơ sở y tế ngay, tránh cố nuốt thêm thức ăn hoặc tự xử trí tại nhà, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho thực quản.

Tự phá thai tại nhà bằng thuốc, tai biến nặng, đe dọa tính mạng

Sức khỏe sinh sản và tính mạng không thể đánh đổi bằng sự chủ quan. Mỗi quyết định sai lầm có thể để lại hậu quả không thể hồi phục.

Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận một ca cấp cứu do tự ý sử dụng thuốc phá thai tại nhà, gây biến chứng đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân N.T.H. (xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ), mang thai lần 4, được gia đình đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo ồ ạt, sốt cao.

Lưu ý những nhóm thuốc không được bẻ, nghiền nát

Có rất nhiều dạng thuốc viên không nên nhai hoặc nghiền, bẻ nhỏ. Bởi vì việc này sẽ phá vỡ cấu trúc giải phóng thuốc, làm thay đổi dược động học của thuốc...

Uống thuốc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Quá to, khó nuốt… là những lý do tại sao một số người nghiền thuốc viên hoặc bẻ thuốc, mở viên nang cho dễ uống.

Tuy nhiên, một số loại thuốc như thuốc có tác dụng phóng thích kéo dài, thuốc bao tan trong ruột, thuốc ngậm dưới lưỡi… có tác dụng giải phóng thành phần hoạt chất chính của thuốc trong một khoảng thời gian nhất định. Hành động nghiền hoặc bẻ nhỏ những loại thuốc này sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu của thuốc và có thể làm tăng nguy cơ gây phản ứng phụ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.