Ung thư tuyến giáp tăng bất thường ở trẻ Nhật Bản

(Kiến Thức) - Có ít nhất 26 thiếu niên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp ở khu dân cư xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Một nghiên cứu mới đây về tác động của phóng xạ sau thảm họa ở Fukushima đã phát hiện được 26 thiếu niên mắc ung thư tuyến giáp và 32 trường hợp khác bị nghi ngờ cũng có nguy cơ mắc bệnh.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành xét nghiệm trên khoảng 226.000 đối tượng dân cư dưới 18 tuổi - sống trong vùng khi xảy ra thảm họa hạt nhân. Kết quả cho thấy, số người mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã tăng bất thường. Bệnh ung thư tuyến giáp thường gặp ở trẻ em hoặc phụ nữ trung niên, giai đoạn đầu không có những triệu chứng đặc biệt. Hơn 95% bệnh nhân thường có u ở trước cổ, giọng nói khàn, khó thở...  
Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng các trường hợp ung thư nói trên có liên quan trực tiếp đến thảm họa hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày 11/3/2011. Theo các nhà khoa học, thời gian 2 năm rưỡi là còn quá sớm để có thể phóng xạ gây ung thư. Cần ít nhất phải từ 3-5 năm mới đủ để xác định được nguyên nhân.
Trong khi đó, gia đình của những trẻ nhỏ mắc ung thư vẫn cho rằng, nguyên nhân khiến con em họ mắc ung thư chính là phóng xạ thoát ra từ sau thảm họa Fukushima.
Để giải quyết những lo lắng của người dân địa phương về sức khỏe con em mình, tỉnh Fukushima sẽ mở rộng các xét nghiệm sàng lọc vào tháng 4 năm tới cho tất cả trẻ em được sinh sau thảm họa.

Người phụ nữ trẻ nhất mắc ung thư đại tràng

(Kiến Thức) - Đó là một phụ nữ người Mỹ không may mắc căn bệnh ung thư đại tràng khi mới chỉ 29 tuổi (chỉ có 10% người mắc bệnh ở độ tuổi dưới 50).


Nữ luật sư Gloria Borges, 31 tuổi, đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 4 và cô muốn chia sẻ với mọi người những hiểu biết về căn bệnh qua trường hợp của mình.
Gloria bắt đầu cảm thấy các triệu chứng của bệnh khoảng 3 năm trước. Trước khi biết được mình đã mắc ung thư, cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Gloria vẫn làm việc 14h/ngày tại công ty nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè năm 2010.

Chụp ngực trên truyền hình “cứu mạng” MC mắc ung thư

(Kiến Thức) - Nữ MC Amy Robach của Mỹ đã may mắn phát hiện căn bệnh ung thư vú sau khi tham gia một thử nghiệm chụp X-quang tuyến vú trực tiếp trên truyền hình.

Nữ MC người Mỹ Amy Robach phát hiện bệnh ung thư vú nhờ tham gia một thử nghiệm chụp X-quang tuyến vú trực tiếp trên truyền hình.
Nữ MC người Mỹ Amy Robach phát hiện bệnh ung thư vú nhờ tham gia một thử nghiệm chụp X-quang tuyến vú trực tiếp trên truyền hình.
Amy đã bị một đồng nghiệp ép tham gia chương trình chụp tuyến vú trực tiếp trên một kênh truyền hình Mỹ và sau đó, cô được chẩn đoán ung thư vú. Chương trình này đã cứu sống nữ MC bởi nó giúp cô phát hiện bệnh và kịp thời điều trị bằng cách phẫu thuật cắt vú.
Nữ MC 40 tuổi này cho hay, cô hết sức bất ngờ với kết quả chẩn đoán và dường như không thể nói thành tiếng khi biết mình mắc ung thư.

Chữa trị ung thư đại tràng giai đoạn di căn

(Kiến Thức) - Ung thư đại tràng giai đoạn cuối xảy đến ngay cả khi vừa được chẩn đoán mắc bệnh hoặc sau một thời gian điều trị vẫn tiến tiển thêm hoặc tái phát.

Ung thư đại tràng thời kỳ cuối, bệnh nhân gầy gò, đau đầu, hoa mứt, lưng đau gối mõi, sốt về chiều, mồ hôi trộm, miệng khô họng ráo, lòng bàn chân bàn tay nóng, táo bón tiểu đỏ, ăn uống kém…có thể ung thư đã di căn sang gan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới