Tướng lĩnh Mỹ và Ukraine lần đầu gặp trực tiếp kể từ khi chiến sự bùng nổ

Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã gặp Tổng Tư lệnh cách lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuong linh My va Ukraine lan dau gap truc tiep ke tu khi chien su bung no
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 
Theo hãng tin AP, ngày 17/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley đã gặp Tổng Tư lệnh cách lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi.
Cuộc gặp diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ ở Đông Nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine-Ba Lan và đây là lần đầu tiên từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, hai bên gặp gỡ trực tiếp mặc dù trong năm qua, họ thường xuyên trao đổi về nhu cầu quân sự của Ukraine và tình trạng chiến tranh.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nột số nước khác đã quyết định cung cấp một khẩu đội tên lửa Patriot, xe tăng và tăng cường năng lực phòng không cũng như các hệ thống vũ khí khác.
Cuộc gặp cũng diễn ra vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến tại Ukraine. Quân đội Ukraine phải đối mặt với giao tranh ác liệt ở tỉnh miền Đông Donetsk, nơi các lực lượng Nga với sự hỗ trợ của nhóm quân sự tư nhân Wagner đang nỗ lực tìm cách lật ngược tình thế.
Đại tá quân đội Dave Butler, phát ngôn viên của Tướng Milley, nói với hai phóng viên đi cùng ông Milley rằng hai tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ và Ukraine đều cảm thấy điều quan trọng là phải gặp trực tiếp.
Theo ông Butler, Tướng Milley và Tướng Zaluzhnyi trao đổi thường xuyên về cách phòng thủ mà Ukraine đang cố gắng thực hiện để chống lại các lực lượng Nga trong khoảng một năm nay và họ đã hiểu nhau.
Tuy nhiên, ông Butler nhấn mạnh: “Điều quan trọng là khi hai chuyên gia quân sự nhìn thẳng vào mắt nhau và nói về những chủ đề rất, rất quan trọng, sẽ có một sự khác biệt”.
Ngoài ra, theo ông Butler, đã có thông tin dấy lên về việc Tướng Zaluzhnyi sẽ tới Brussels để tham dự một cuộc họp của NATO và các bộ trưởng quốc phòng khác trong tuần này. Nhưng thông tin rõ ràng vào thứ Hai (16/1) cho thấy điều đó sẽ không xảy ra, hai bên đã nhanh chóng quyết định gặp nhau ở Ba Lan, gần biên giới.
Cuộc gặp sẽ cho phép Tướng Milley chuyển những mối quan tâm và thông tin của Tướng Zaluzhnyi tới các nhà lãnh đạo quân sự khác trong cuộc họp của các tư lệnh NATO.

Ukraine tính điều 40.000 quân từ Kherson tới nơi khác?

Ukraine có thể đưa 40.000 binh lính từ Kherson tới các khu vực khác, trong đó có Zaporozhye sau khi các binh lính Nga rút khỏi thành phố Kherson, ông Vladimir Rogov, một thành viên thuộc hội đồng chính quyền khu vực Zaporozhye do Nga bổ nhiệm cho hay.

"Nếu chúng ta nói về khu vực Kherson, đối phương (Ukraine-ND) có khoảng 40.000 quân có thể được điều động sang khu vực khác. Khu vực Zaporozhye là một ưu tiên bởi mục tiêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là chia cắt mặt trận này với quân đội của chúng tôi và tiếp cận Berdyansk", ông Rogov nói.

Chiến trường Bakhmut quân Nga đã rút ra được bài học gì?

Quân đội Nga ban đầu đã tổn thất ở đây và học được hai bài học: Để chiến đấu trong đô thị, trước tiên phải chiếm giữ các tòa nhà và tầng hầm bị bỏ hoang.

Chien truong Bakhmut quan Nga da rut ra duoc bai hoc gi?

Trên chiến trường Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt kéo dài hơn 5 tháng, quân đội Nga và nhóm Wagner đã chiến đấu ác liệt hàng ngày trong hơn một trăm ngày đêm, và cả hai bên đã phải chịu thương vong.

Nga tiết lộ tên lửa Kinzhal là mục tiêu không thể đánh chặn ở Ukraine

Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh được hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh.

“Lần đầu tiên các vũ khí siêu thanh được triển khai trong điều kiện chiến đấu. Hệ thống tên lửa Kinzhal đã chứng minh hiệu quả cao và là mục tiêu không thể đánh chặn của các hệ thống phòng không ở Ukraine”, ông Gerasimov nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới