TT Donald Trump đặt gia đình người tiền nhiệm vào nguy hiểm?
(Kiến Thức) - Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cho biết, bà sẽ "không bao giờ tha thứ" cho Tổng thống Donald Trump vì đã đặt gia đình bà vào nguy hiểm.
Tuấn Anh
Trong cuốn hồi ký mang tên "Becoming", cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle đã chia sẻ những chi tiết về đời tư trước và trong thời gian ở Nhà Trắng.
Bà Obama nói rằng cô sẽ "không bao giờ tha thứ cho" Tổng thống Donald Trump cho những tin đồn ông tung ra khi đặt câu hỏi về tính hợp pháp của giấy khai sinh quốc tịch Mỹ của cựu Tổng thống Barack Obama, điều mà bà Obama cho rằng đã đe dọa đến sự an toàn của gia đình.
Ảnh: Newyork Times.
Cụ thể, bà Obama cho biết Tổng thống Donald Trump đã lan truyền những tin đồn hoài nghi về giấy khai sinh của chồng bà là cựu Tổng thống Barack Obama. Bà Michelle nói rằng, chính điều đó đã đặt gia đình bà vào nguy hiểm.
Ông Trump từng dẫn đầu trong phong trào "Birther" - phong trào đặt nghi vấn về vấn đề quốc tịch của ông Obama khi ông tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai vào năm 2012. Đây là thuyết âm mưu cho rằng ông Obama thực ra được sinh ở Kenya và do đó không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp trả nội dung bài viết của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ: "Bà ấy được trả rất nhiều tiền để viết một cuốn sách và họ luôn mong đợi một chút tranh cãi trong đó".
Ông cũng cho biết thêm rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng bà Michelle Obama "vì những gì ông ta đã làm cho quân đội Mỹ của chúng tôi".
Tổng thống Mỹ khẳng định rằng những gì người đồng cấp của mình đã thực hiện vào nhiệm kỳ trước đã đặt đất nước này vào tình trạng nguy hiểm, thiếu đi sự bảo vệ.
Trong cuốn sách của mình, bà Obama cũng khẳng định mình sẽ không ra tranh cử Tổng thống vào năm 2020 như những lời đồn xuất hiện gần đây.
Mời quý vị xem video: Những cái nhất của nhà ông Donald Trump. Nguồn video: VTC1
Dân Kenya hào hứng đón cựu Tổng thống Mỹ Obama về thăm quê
(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở về thăm quê nội của ông ở ngôi làng Nyangoma Kogelo, miền Tây Kenya, hồi đầu tuần để gặp gỡ họ hàng và khai trương một trung tâm thanh thiếu niên ở đây.
Cựu Tổng thống Obama đã trở về thăm quê nội của ông ở ngôi làng Nyangoma Kogelo, huyện Siaya, ngày 16/7 vừa qua. (Nguồn: Reuters)
Đông đảo người dân địa phương ở ngôi làng Nyangoma Kogelo vẫy cờ Mỹ và hô vang khẩu hiệu trước chuyến thăm của ông Obama.
Một cư dân ngồi trên xe máy có dán hình ảnh cựu Tổng thống Obama trước chuyến thăm quê của ông tới ngôi làng Nyangoma Kogelo, huyện Siaya.
Được biết, sau cuộc gặp với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và lãnh đạo đối lập Raila Odinga tại thủ đô Nairobi hôm 15/7, cựu Tổng thống Barack Obama đã đến ngôi làng miền Tây Kenya vào ngày 16/7 để gặp gỡ họ hàng và khai trương trung tâm thanh thiếu niên Sauti Kuu.
Ông Obama từng tới Kenya vào năm 2015 trên cương vị là Tổng thống Mỹ nhưng do không có thời gian nên khi đó ông không thể về thăm họ hàng ở Nyangoma Kogelo.
Ông Obama đập tay với một cầu thủ trên sân bóng rổ trong trung tâm.
Cựu Tổng thống Mỹ cầm quả bóng rổ trên tay và ra hiệu cho các cầu thủ.
Cựu Tổng thống Mỹ Obama tại lễ khai trương trung tâm Sauti Kuu ở quê nội ông.
Ông Obama vẫy tay trước ống kính khi tới thăm trung tâm Sauti Kuu.
Bà Auma Obama, chị gái của ông Obama, trò chuyện với cựu Tổng thống Mỹ khi dẫn ông tham quan trung tâm Sauti Kuu.
Cựu Tổng thống Mỹ gặp gỡ và trò chuyện với các em nhỏ khi tham quan trung tâm Sauti Kuu.
Bà mẹ 39 tuổi bị cấm tới trường tiểu học của con vì lý do "lạ"
Sally Willis có thể đưa đón con tại cổng trường tiểu học Heron Cross (Staffodshire, Anh) nhưng không được phép bước chân vào sân trường.
Willis – đến từ Blurton, Stoke-onTrent (Anh) – chia sẻ rằng cô bị nhà trường ra lệnh cấm này sau khi cô phản đối việc giáo viên chủ nhiệm lớp học của con để lộ thông tin cá nhân của mình. Cô không được phép tham dự các buổi tối họp mặt dành cho ba mẹ cũng như các sự kiện khác, đồng thời phải thông qua những người trung gian có thẩm quyền tại địa phương để cập nhật quá trình học tập của con mình trong 12 tháng tới.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại London để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky "chưa sẵn sàng" ký vào đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.