Trung Quốc tập trận: châu Á - TBD chạy đua vũ trang

(Kiến Thức) - Trung Quốc tăng cường tiềm lực kinh tế-quân sự và hung hăng là nguyên nhân dẫn đến cuộc đua vũ trang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trung Quốc tham Biển Đông: châu Á - Thái Bình Dương không yên lặng
Từ ngày 29/9 - 2/8, Trung Quốc tiến hành loạt các cuộc tập trận trên biển Hoa Đông. Mặc dù sự chú ý của thế giới đang hướng vào các sự kiện tại Trung Đông và Ukraine, diễn biến ở châu Á – Thái Bình Dương cũng không khỏi là điều đáng báo động.
Tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc.
Tàu khu trục tên lửa của Trung Quốc. 
Ông Valery Kistanov, lãnh đạo các nghiên cứu Nhật Bản tại Viện Viễn Đông (Viện HLKH Nga) nêu lên nhận xét: “Sự tăng cường tiềm lực kinh tế-quân sự của Trung Quốc đã thay đổi cán cân lực lượng trong khu vực. Mặc dù sự đề cao hòa bình của Trung Quốc luôn được nhắc đến, các nước láng giềng trong khu vực không khỏi không lo ngại trước chính sách hung hăng của Bắc Kinh trong các hoạt động hải quân". 
"Điều này cũng liên quan đến tham vọng của Bắc Kinh đối với một vùng rộng lớn trên Biển Đông và các tranh chấp với một số nước trong khối ASEAN. Trước hết, là với Philippines và Việt Nam. Vì vậy, ngày càng nhiều các nước bắt đầu quan tâm đến bảo vệ an ninh và chi tiền nhiều hơn để trang bị vũ khí và tăng cường tiềm lực vũ trang. Trong thực tế, cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra ở Đông và Đông Nam Á".
"Trong bối cảnh như vậy, đòi hỏi có những cơ chế pháp lý để làm giảm sự căng thẳng. Một mặt bằng tạo điều kiện thảo luận các biện pháp xây dựng hệ thống an ninh tập thể trong khu vực. Châu Á – Thái Bình dương không như châu Âu, nơi đã có sẵn cơ chế OSCE. Ở châu Âu, các đường biên giới đều đã được xác định và không còn có tranh chấp biên giới giữa các cường quốc phương Tây. Trong khi đó ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các tranh chấp lãnh thổ tiếp tục là những quả bom nổ chậm. Đúng là tồn tại các mặt bằng như Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Nhưng tất cả đều diễn ra khá chậm chạp, không thuyết phục và chưa đem lại nhiều thành công đáng kể. Do vậy, các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tìm cách xây dựng liên minh song phương. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thì công khai thực hiện những bước mở rộng tiềm lực: tăng chi tiêu quân sự, điều chỉnh phương hướng trong chính sách quốc phòng, giảm bớt hạn chế về xuất khẩu vũ khí. Điều này không khỏi gây mối lo ngại ở Hàn Quốc và Trung Quốc, đánh giá những hành động của Thủ tướng Shinzo là sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản".
Mỹ làm căng thẳng thêm tình hình?
Tình hình được gia tăng thêm sự trầm trọng bởi những nỗ lực của người Mỹ củng cố vị thế tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Philippines. Mục đích ở đây nhằm duy trì vai trò khống chế và ngăn ngừa sự xuất hiện bất cứ quốc gia có sức mạnh tương đương mình tại khu vực.
Tàu chiến Mỹ tham dự tập trận CARAT 2014 ở Singapore.
Tàu chiến Mỹ tham dự tập trận CARAT 2014 ở Singapore.
“Mỹ tin rằng, họ phải tích cực tham gia vào tất cả các công việc ở châu Á-Thái Bình Dương. Washington vẫn tiếp tục suy nghĩ bằng phạm trù chiến tranh lạnh và thế giới đơn cực, tiếp tục dựng lên các kiểu liên minh song phương trên cơ sở các thái độ bài Trung Quốc. Không chỉ với Nhật Bản. Mỹ còn lôi kéo vào cuộc đối đầu này các nước như Australia, New Zealand, tìm cách phát triển các tình tiết chống Trung Quốc ở cả ASEAN", ông Valery Kistanov nhận định. 
"Trong khi đó, lịch sử cho thấy xung đột có thể bùng phát từ bất kỳ tia lửa khó ngờ. Đường phân thủy chính trong sự căng thẳng ở khu vực diễn ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là điều rất nguy hiểm nhất, vì đứng sau Nhật Bản là người Mỹ. Bất kỳ cuộc xung đột trong khu vực đều có khả năng dẫn đến cuộc đụng độ của hai cường quốc quân sự", ông Valery Kistanov cho biết thêm.
Theo công bố của Jane’s Defence Weekly, tỷ lệ chi tiêu quốc phòng của các nước châu Á-Thái Bình Dương sắp tới có thể đạt 28% tổng số chung của thế giới, hay nói cách khác là khoảng 474 tỷ đô la. Nhưng liệu điều đó có làm cho thế giới trở nên an toàn hơn?

Đã đến lúc Trung Quốc “run chân” ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Với việc rút giàn khoan Hải Dương 981 trước thời hạn, Trung Quốc dường như đã chùn bước ở Biển Đông?

Lo sợ giàn khoan Hải Dương 981 gặp sự cố khi siêu bão Rammasun đổ bộ
Lý do đơn giản và dễ thấy nhất cho việc rút giàn khoan của Trung Quốc là thời tiết xấu. Một ngày trước khi giàn khoan rút đi, thời tiết đã chuyển xấu do ảnh hưởng của siêu bão Rammasun, được dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam 3 ngày sau đó (tầm 18/7). Mặc dù nơi giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt được dự báo sẽ không nằm trên đường đi của Rammasun, nhưng không ai đảm bảo rằng, cơn bão sẽ không gây thiệt hại gì cho giàn khoan cũng như tàu và người tại nơi đó. Mặc dù Hải Dương 981 được cho là có thể chịu được bão lớn nhưng vẫn là quá mạo hiểm để giữ cho nó và tàu hộ tống ở giữa đại dương trong thời tiết xấu.

Kịch bản Ukraine bắn rơi MH17 khớp từ nhiều nguồn

(Kiến Thức) - Nguồn tin của RIA Novosti, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như nguồn tin của cựu nhà báo AP cho thấy kịch bản Ukraine "bắn nhầm" MH17.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết máy bay MH17 vô tình bị các binh sĩ nước này bắn rơi trong cuộc tập trận huấn luyện gần Donetsk ngày 17/7.
"Ngày 17/7, bộ chỉ huy của Trung đoàn Phòng không 156 được hướng dẫn triển khai một bài huấn luyện cho lực lượng mặt đất đóng gần Donetsk, trong đó có hoạt động triển khai quân, theo dõi và phá hủy các mục tiêu bằng tên lửa Buk-M1", hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin.

Sự thật về Tự vệ miền đông “hôi của” nạn nhân MH17

Trang mạng xã hội Twitter đăng tải bức ảnh binh sĩ Tự vệ miền đông Ukraine lấy gấu bông từ nạn nhân MH17 nhưng sự thực là gì?


Trang mạng xã hội Twitter gần đây có đăng tải những bức ảnh của một người đàn ông thuộc quân tự vệ Ukraine lấy một con gấu bông từ một nạn nhân của vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia làm chiến lợi phẩm. Nhưng đoạn video hoàn chỉnh quay cảnh này lại cho thấy anh ta chỉ đang tỏ lòng kính trọng với người đã khuất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới