Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran

Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

Trang CGTN đưa tin, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24/12, Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei đã kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

"Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) là một thành tựu ngoại giao đa phương quan trọng, đại diện cho việc giải quyết xung đột một cách hòa bình thông qua đối thoại. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và chính sách 'áp lực tối đa' sau đó, Iran đã phải hứng chịu những cuộc tấn công từ phía Mỹ", ông Sun Lei nói.

trungquoc.png
Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Sun Lei phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/12/2025. Ảnh: VCG.

Ông Sun Lei kêu gọi các bên liên quan khẩn trương giải quyết vấn đề hạt nhân Iran và quyết tâm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

"Tình hình hiện tại liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran không được bất kỳ bên nào hoan nghênh. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, nó sẽ làm suy yếu nghiêm trọng uy tín và hiệu quả của cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đồng thời làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan nâng cao tinh thần khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nối lại đàm phán và nỗ lực đạt được sự đồng thuận và có kết quả", ông Sun Lei phát biểu.

Sun Lei cũng kêu gọi Mỹ "nghiêm túc gánh vác trách nhiệm, thể hiện sự chân thành về chính trị, đưa ra cam kết rõ ràng không sử dụng vũ lực chống lại Iran và chủ động nối lại đàm phán với Iran". Ông nhấn mạnh rằng nhóm E3 (Anh, Đức, Pháp) nên "đóng vai trò mang tính xây dựng".

Sun Lei nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề hạt nhân Iran và tích cực thúc đẩy hòa bình và đàm phán.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên để nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy việc sớm nối lại đàm phán, đẩy nhanh tiến trình giải quyết chính trị vấn đề hạt nhân Iran, duy trì chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông", ông Sun Lei khẳng định.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Iran nói về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua áp lực.

Theo Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 16/11 cho biết một số quốc gia đã tiếp tục kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran sau khi không đạt được mục tiêu của họ thông qua hành động quân sự gần đây.

"Lời kêu gọi đối thoại được đưa ra sau khi các nước đó không đạt được mục tiêu của họ thông qua các cuộc tấn công quân sự liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran", Ngoại trưởng Araghchi cho biết, đồng thời nói thêm rằng không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề này.

Tổng thống Iran tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera được phát sóng ngày 23/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ tiếp tục chương trình làm giàu uranium của nước này, bất chấp sự phản đối của quốc tế.

Ông Pezeshkian khẳng định rằng việc tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân của nước này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tehran cam kết tiếp tục chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Mỹ, Châu Âu ra tối hậu thư cho Iran

Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức nhất trí ấn định cuối tháng 8/2025 là thời hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của nước này.

Trang Axios dẫn 3 nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 15/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Pháp, Đức đã nhất trí ấn định cuối tháng 8 là hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới với các bên về chương trình nhân nhân của nước này.

Nếu không đạt được thỏa thuận nào trước thời hạn đó, Anh, Pháp và Đức sẽ có kế hoạch kích hoạt cơ chế "phục hồi" tự động áp đặt lại tất cả lệnh trừng phạt chống Iran của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2015.

Đọc nhiều nhất

Tin mới