Iran nói về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân
Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua áp lực.
Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không chấp nhận các cuộc đàm phán được tiến hành thông qua áp lực.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình.
Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức nhất trí ấn định cuối tháng 8/2025 là thời hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ.
“Tôi thực sự lo ngại về việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Iran”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này không loại trừ khả năng nhắm vào Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để thảo luận về xung đột Israel - Iran.
Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trung Quốc Phó Thông kêu gọi Israel chấm dứt ngay các hoạt động quân sự đối với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tuần trước đã đạt được một số tiến triển thực sự và nghiêm túc.