Trồng thứ quả 'lòng vàng, chua loét', kiếm gần 700 triệu mỗi năm

Mơ thuộc vào hàng quả hiếm ở thị trường Trung Quốc bởi không nhiều nơi có thể trồng được loại quả này.

Quả mơ và quả đào vàng có một chút giống nhau, cả thịt và vỏ của chúng đều có màu vàng. Thịt mơ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, giàu protein, khoáng chất, vitamin, axit amin, fructose, axit hữu cơ và protein, các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt, kali, magiê, phốt pho, kẽm và selen, rất tốt cho cơ thể con người.
Quả mơ cũng là một loại quả có tác dụng y học nhất định, chúng cung cấp nước, thanh nhiệt và giải độc. Quả mơ có thể được chế biến thành các sản phẩm như mơ khô hay mứt mơ.
Trong thu qua 'long vang, chua loet', kiem gan 700 trieu moi nam
Sau 3 năm làm thuê bên ngoài, cô gái 9X quyết định về quê trồng mơ. 
Lưu Tiểu Đồng chia sẻ rằng ở nơi cô sinh sống, không có nhiều nông dân trồng mơ, họ hầu hết đều ra ngoài tìm việc làm thuê, bản thân cô cũng ra ngoài làm việc một vài năm, nhưng sau khi chứng kiến được triển vọng thị trường của quả mơ, cô đã quyết tâm về quê khởi nghiệp với loại cây này. Hơn mười mẫu đất của gia đình ở phía sau nhà được cô tận dụng để bắt đầu công việc của mình. 
Chỉ sau 3 năm trồng, vườn mơ đã cho ra quả. Hiện tại đang là năm thứ tư trồng cây mơ với sản lượng 5 tấn mỗi mẫu. Hơn nữa, trong hai năm trở lại đây, cô còn mở một trang mạng trực tuyến để mở rộng kênh bán hàng cũng như thúc đẩy doanh số. Đối với khách mua online, Tiểu Đồng sẽ bán với giá 20 tệ nửa cân (khoảng 67 nghìn đồng), cộng thêm 5 tệ (khoảng 17 nghìn đồng) tiền vận chuyển, còn đối với khách mua ngoài, cô sẽ chỉ bán với giá 18 tệ nửa cân (khoảng 61 nghìn đồng). Một số khách quen thậm chí đến tận vườn của cô để hái trực tiếp. Lưu Tiểu Đồng nói trung bình một năm cô có thể kiếm được 200.000 nhân dân tệ (khoảng 676 triệu đồng) nhờ vườn mơ này.
Mời quý độc giả xem video Vải thiều 240000đ/quả ở Nhật Bản:

Mô tả video

Mẹo trồng cây siêu hiệu quả với trứng và chuối chín

Chỉ nhờ trứng và chuối chín, dù không cần phân bón thì vườn cây của bạn sẽ vẫn luôn xanh tốt và cho thành quả cao.

Trồng cây là sở thích của rất nhiều người, nhất là trong thời buổi tràn lan thực phẩm bẩn và thiếu an toàn như hiện nay. Chỉ với môt quả trứng và chuối chín, việc trồng cây tưởng chừng khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngày 3/7, bà Thảo muốn quay lại Trung Nguyên?

(Kiến Thức) - Ngày 3/7 tới đây, TAND tỉnh Bình Dương sẽ mở phiên họp sơ thẩm xem xét đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu hủy bỏ quyết định, nghị quyết bãi nhiệm bà khỏi vị trí là người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên. 

Dự kiến ngày 3/7, TAND tỉnh Bình Dương sẽ xem xét đơn yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, trú tại TPHCM) về hủy quyết định bãi nhiệm là đại diện pháp lý của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên.
Theo đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Coca-Cola vướng lùm xùm gì trong hơn 20 năm đến với Việt Nam?

Ngoài những lùm xùm về truyền thông, quảng cáo, trong hơn 20 năm "đại náo" thị trường đồ uống Việt Nam, tập đoàn nước giải khát hàng đầu thế giới Coca Cola còn dính nghi án tránh thuế và đặt ra những nghi ngờ về chất lượng đối với người tiêu dùng.

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) vừa ban hành 3 văn bản yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động quảng cáo của Coca Cola. Cục nêu rõ, hiện nay, nội dung quảng cáo sản phẩm Coca Cola Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiện quảng cáo có sử dụng cụm từ "Mở lon Việt Nam".

Đọc nhiều nhất

Tin mới