Trên da mực có những tế bào giống tế bào thính giác của con người

Nghiên cứu mới phát hiện tế bào cảm giác trên da mực có cấu trúc giống tế bào trong tai người, giúp mực cảm nhận chuyển động trong nước.

Nghiên cứu do Brian McDermott, nhà khoa học tại Đại học Case Western Reserve (Mỹ), cùng các cộng sự thực hiện.

world-animal-fouundation.jpg
Các nhà khoa học tìm thấy trên khắp cơ thể mực những tế bào cảm giác có cấu tạo tương tự tế bào trong tai người. Ảnh: World Animal Foundation

Sau khi quan sát cơ thể những con mực vừa nở bằng kính hiển vi hiện đại, các nhà khoa học nhận thấy các tế bào cảm giác được phân bố trên gần như toàn bộ bề mặt cơ thể mực.

Nhờ đó, mực có thể cảm nhận những thay đổi trong môi trường xung quanh, chẳng hạn như dòng nước chảy qua cơ thể hoặc chuyển động của con mồi ở gần.

anh-man-hinh-2026-10-13-luc-134114.png
Hình ảnh một con mực mới nở dưới kính hiển vi, cho thấy các tế bào cảm giác phân bố trên cơ thể. Ảnh: Wang và cộng sự/Current Biology, 2026.

Điều này tương tự các tế bào thính giác ở người. Trong ốc tai chứa đầy chất lỏng và hàng nghìn tế bào cảm giác. Trên mỗi tế bào có những cấu trúc cực nhỏ trông giống sợi lông, vì vậy chúng được gọi là tế bào lông giúp nhận biết rung động.

Khi có âm thanh, sóng âm đi vào tai, làm rung màng nhĩ và các xương nhỏ bên trong. Rung động tiếp tục truyền đến chất lỏng trong ốc tai, khiến những sợi lông cảm giác chuyển động. Từ đó, tế bào tạo ra tín hiệu gửi đến não, giúp chúng ta nghe và phân biệt các âm thanh.

Các tế bào lông cũng không hoàn toàn giống nhau. Một số có bó lông dài hơn, thích hợp với âm thanh trầm, trong khi những bó lông ngắn hơn nhạy với âm thanh cao.

Ở mực, những tế bào có cấu tạo tương tự lại nằm ngay trên bề mặt cơ thể giúp mực cảm nhận sự chuyển động của nước xung quanh.

Chẳng hạn, khi một con mồi bơi qua, chuyển động của nó tạo ra những thay đổi nhỏ trong dòng nước. Các tế bào cảm giác trên da có thể tiếp nhận những thay đổi này và truyền thông tin đến hệ thần kinh của mực.

Cá cũng có khả năng tương tự nhờ một hệ thống cảm giác gọi là đường bên. Đây là những cơ quan nằm dọc cơ thể, giúp cá nhận biết dòng nước, vật cản và chuyển động của những sinh vật ở gần.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận thấy hệ thống cảm giác của mực có cấu tạo đa dạng hơn. Trong khi những bó lông cảm giác ở cá thường có chiều dài tương đối giống nhau, các bó lông trên cơ thể mực lại có nhiều kích thước khác nhau.

anh-man-hinh-2026-10-13-luc-134125.png
Các bó lông cảm giác trên bề mặt cơ thể mực và những tế bào thần kinh kết nối với chúng.

Quan sát dưới kính hiển vi điện tử cho thấy các bó lông cảm giác được sắp xếp theo hai kiểu. Một số nằm thành những hàng dài, giống các cấu trúc đã được biết đến trước đây. Số khác phân bố trên những vùng rộng của cơ thể, tạo thành các khu vực cảm giác. Những bó lông trên phần thân chính của mực ngắn hơn đáng kể so với các bó lông ở vùng đầu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt này có thể giúp mực nhận biết nhiều dạng chuyển động trong nước. Chẳng hạn, mỗi nhóm tế bào có thể nhạy với những kiểu rung động khác nhau, tương tự cách các tế bào trong tai người phản ứng với những âm thanh cao hoặc thấp.

Nghiên cứu này được kỳ vọng mang lại thông tin hữu ích cho việc tìm hiểu tình trạng mất thính lực ở người.

Theo McDermott, nhiều trường hợp mất thính lực có liên quan đến tổn thương ở các bó lông cảm giác trong tai. Khi những cấu trúc này bị hư hại, tế bào không còn tiếp nhận và truyền tín hiệu âm thanh bình thường, khiến khả năng nghe suy giảm.

Phát hiện loài cá mập tí hon có thể nhỏ nhất thế giới

Ở độ sâu hàng trăm mét dưới vùng biển Mauritius, phía tây nam Ấn Độ Dương, các nhà khoa học vừa xác định một loài cá mập chỉ dài hơn 20 cm.

Loài mới này được đặt tên khoa học là Etmopterus bulbosus. Tên gọi bắt nguồn từ chiếc mõm lớn, phình tròn. Tên thông thường được đề xuất là cá mập đèn mũi lớn (big-nosed lanternshark).

Cho đến nay, giới khoa học mới chỉ biết đến loài này qua một mẫu vật duy nhất. Con cá mập được thu thập bằng lưới kéo ở độ sâu khoảng 400-500 m. Đây là vùng biển sâu, ánh sáng tự nhiên rất hạn chế và cũng là nơi con người khó quan sát trực tiếp, khiến đời sống của nhiều loài sinh vật tại đây vẫn còn là bí ẩn.

Sinh vật kỳ lạ được phát hiện 'đi nhờ' nhện biển dưới đáy đại dương

Ở độ sâu hơn 3.000m, các nhà khoa học phát hiện những sinh vật giáp xác nhỏ bé bám chặt vào chân nhện biển khổng lồ, có thể để di chuyển và tìm bạn tình.

Ở nơi sâu hàng nghìn mét dưới mặt biển, việc di chuyển và tìm kiếm đồng loại không hề dễ dàng với những sinh vật nhỏ bé. Một quan sát mới ở đông nam Thái Bình Dương cho thấy loài giáp xác Mesopleustes abyssorum có thể đã tìm ra một cách đặc biệt: bám lên những con nhện biển khổng lồ và để chúng đưa đi.

Khi khảo sát đáy biển bằng robot lặn điều khiển từ xa, các nhà khoa học bắt gặp những con M. abyssorum nhỏ bé đang bám chặt vào chân nhện biển Colossendeis colossea. 4 ngày sau, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện tại một địa điểm cách đó khoảng 225 km. Việc hành vi này lặp lại ở hai nơi khác nhau khiến họ cho rằng những con giáp xác có thể chủ động bám vào nhện biển thay vì chỉ vô tình gặp nhau.

Khoảnh khắc hiếm gặp: Cá voi lưng gù mẹ bên con non chết lưu

Cá voi lưng gù mẹ liên tục lặn xuống đáy biển, bơi sát và nằm cạnh con non chết ngay sau khi chào đời. Hành vi hiếm gặp này kéo dài ít nhất 90 phút.

Một đoạn video ghi lại ngoài khơi đông nam Australia đã cho các nhà khoa học cơ hội quan sát một hành vi rất hiếm ở cá voi lưng gù. Sau khi con non chết trong lúc sinh, cá voi mẹ liên tục lặn xuống đáy biển, ở bên cạnh và dường như tìm kiếm phản ứng từ con.

Sự việc xảy ra vào tháng 7/2025 và được mô tả trong nghiên cứu công bố ngày 16/9 trên tạp chí Discover Animals.

Đọc nhiều nhất

Tin mới