Trăn đất quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

Phát hiện cá thể trăn đất quý hiếm đi lạc vào phòng khách, người đàn ông ở Quảng Trị hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 6/11, thông tin từ UBND xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng thả một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 30kg về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Phạm Văn Nam, trú tại thôn Bàu 3 (xã Tuyên Hóa) hốt hoảng khi phát hiện một cá thể trăn lớn cuộn tròn sau chiếc loa đặt trong góc phòng khách nên báo cơ quan chức năng.

anh-1-1638.jpg
Cá thể trăn đất đi lạc vào nhà dân.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm địa bàn nhanh chóng có mặt, phối hợp với chính quyền địa phương sử dụng biện pháp bắt an toàn cá thể trăn, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

Hiện, cá thể trăn đất đã được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

Nhiều động vật quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên ở Quảng Trị

Đây là những cá thể động vật do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó được cơ quan chức năng chăm sóc, phục hồi tập tính trước khi thả về rừng.

Ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) tiến hành thả 27 cá thể động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất cứu hộ và kiểm dịch.

Trong đó, có 8 cá thể khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc và 1 mèo rừng cùng nhiều loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP và Công ước CITES.

Thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lầm Đồng) vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc sau vườn nhà. Lúc này, cá thể khỉ có dấu hiệu kiệt sức, nằm im bất động, nên ông Phơi đã đưa vào nhà chăm sóc, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới