Tổng thống Ukraine chỉ tại vị thêm nửa năm nữa?

Nhiều nhà phân tích dự đoán Tổng thống Petro Poroshenko sẽ chỉ nắm quyền thêm nửa năm nữa, nếu tình hình Ukraine không cải thiện.

Theo Sputnik, trong số những nguyên nhân khiến cho con đường chính trị của Tổng thống Poroshenko trở nên mịt mờ có cuộc xung đột quân sự ở miền đông Ukraine, công cuộc cải cách đất nước còn dang dở và quản lý kinh tế gây nhiều thất vọng.
Tong thong Ukraine chi tai vi them nua nam nua?
"Tổng thống Poroshenko, rất có thể, chỉ dừng lại trong 1/4 nhiệm kỳ”. 
Ngay cả chính trị gia Dmytro Korchyncky, nhà lãnh đạo của đảng Bratstvo, cho biết: “Tôi là một trong những đồng minh thân cận với Tổng thống (Poroshenko) và mong muốn ông ấy có thể ở lại ít nhất hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, xu hướng gần cho thấy cựu Tổng thống thứ hai của Ukraine là Leonid Kuchma (1994- 2005) giữ quyền lực trong hai nhiệm kỳ, thì cựu Tổng thống thứ ba Victor Yushchenko (2005-2010) giữ quyền lực trong một nhiệm kỳ và cựu Tổng thống thứ 4 Victor Yanukovych (2010 – 2/2014) chỉ giữ quyền lực vỏn vẹn nửa nhiệm kỳ. Bởi thế, ông Poroshenko, rất có thể, chỉ dừng lại trong 1/4 nhiệm kỳ”.
Chính trị gia Dmytro Korchyncky cay đắng thừa nhận: “Có thể trong nửa năm tới, tôi sẽ là đồng minh duy nhất của ông ấy. Nhưng ông ấy đã lừa dối chúng tôi, trong nhiều điều ông ấy đã hứa, ông ấy không thực hiện được điều nào”.
Một nhà phân tích chính trị Ukraine, Andrey Zolotarev  nói cơ hội để ông Poroshenko thắng trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vẫn còn nếu ông ngừng nói dối, bắt đầu các chương trình cải cách và hiện đại hóa đất nước thực sự.
Một cuộc thăm dò do Research & Branding Group (có trụ sở tại Kiev) tiến hành từ ngày 6-16/5 cho thấy chỉ 1/3 số người được hỏi tin rằng ông Poroshenko làm tốt nhiệm vụ, khi đó gần 60% nói rằng họ không hài lòng với cách ông điều hành đất nước.
Một cuộc thăm dò khác được tiến hành vào ngày 19- 29/5 của Viện Xã hội học quốc tế Kiev (KIIS) cho thấy, nếu một cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức tại Ukraine ngày hôm nay, thì Tổng thống đương nhiệm Poroshenko sẽ chỉ nhận được 13, 9 % số phiếu ủng hộ thay vì 54,7 % mà ông nhận được  năm ngoái.

Trung Quốc không có quyền cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Một học giả Philippines nói Trung Quốc không có quyền cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và Manila không cần xin phép Bắc Kinh khi đánh bắt ở vùng biển này.

Trong buổi diễn thuyết hôm 15/6, ông Antonio T. Carpio - chuyên gia luật nổi tiếng của Tòa án Tối cao Philippines - khẳng định Trung Quốc không có quyền cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và Manila không cần xin phép Trung Quốc khi đánh bắt cá ở vùng biển quốc tế. Học giả Carpio lý giải phần lớn diện tích Biển Đông là vùng biển quốc tế và nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc.
Trung Quoc khong co quyen cam danh bat ca o Bien Dong
Chuyên gia luật nổi tiếng thuộc Tòa án Tối cao Philippines, ông Antonio T. Carpio.
Ông Carpio bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là vô căn cứ và phi lý. Do đó, Trung Quốc không thể yêu sách một cách vô lý quyền chủ quyền hầu hết diện tích Biển Đông.

Mỹ đem tàu sân bay USS Ronald Reagan tuần tra Biển Đông?

(Kiến Thức) - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan thay thế tàu sân bay USS George Washington có thể làm thay đổi tương quan lực lượng ở Biển Đông.

Đó là nhận định của báo Thái Lan Bangkok Post số ra ngày 15/6/2015.
USS Ronald Reagan co “dao nguoc tinh the” o Bien Dong?
Với vũ khí hiện đại và mạnh hơn, tàu sân bay USS Ronald Reagan "tăng cường chất lượng” cho sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.  
Với vũ khí hiện đại và mạnh hơn, tàu sân bay USS Ronald Reagan "tăng cường chất lượng” cho sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Báo Bangkok Post  cho biết  tàu sân bay trấn giữ ngoài khơi bờ biển Mỹ này sẽ được điều động đến một căn cứ hải quân của Mỹ tại Nhật Bản.  

Miền đông Ukraine tiến sát bờ vực chiến tranh

(Kiến Thức) - Miền đông Ukraine tiến sát bờ vực chiến tranh bùng phát và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn qua từng giờ, chứ không phải từng ngày.

Đó là thông báo của đại diện CHND Donetsk tự xưng Denis Pushilin trong cuộc tiếp xúc với Nhóm liên lạc giải quyết xung đột Ukraine.
Mien dong Ukraine tien sat bo vuc chien tranh
Đại diện CHND Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin.
Trả lời câu hỏi về khả năng tái diễn giao tranh toàn diện ở khu vực Donbass, ông Pushilin nói với phóng viên RIA Novosti: "Nói chung, hiện  giờ khu vực của chúng tôi (Donbass) đang ở bên bờ vực chiến tranh lớn. Xung đột đã không còn là nội bộ Ukraine mà  hoàn toàn giống với những gì đang xảy ra ở Syria, Yemen, cuộc nổi dậy ở Macedonia… và có thể dẫn đến hậu quả rất đáng buồn. Tình hình có thể bùng phát nghiêm trọng qua từng giờ".

Đọc nhiều nhất

Tin mới