Ông Trần Thanh Mẫn tái cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khoá XV tiếp tục được tín nhiệm với số phiếu tán thành 491/491 (đạt 98,20%), tái cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

202604060911486619-z7695540583324-9b559f0e333e2f47d3c6991500c9ebb8.jpg

Sau khi Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV cũng đã có báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

202604060829243903-z7695380682852-fb7a53fc8ece179a881db863dbedd496.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Kết quả, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khoá XV tiếp tục được tín nhiệm với số phiếu tán thành 491/491 (đạt 98,20%), tái cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/08/1962; Quê quán: Xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành
Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam,

Tổng Bí thư Tô Lâm: Luật không chỉ 'mở đường' mà còn phải 'sửa đường'

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. 

Sáng nay 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Gắn kiện toàn bộ máy với lập pháp

Quốc hội khóa XVI không chỉ kiện toàn nhân sự tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ mà còn xem xét nhiều luật, nghị quyết quan trọng, cho thấy đổi mới trong tổ chức kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4, dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày làm việc, chính thức mở đầu nhiệm kỳ 2026–2031 của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp mang ý nghĩa nền tảng, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới, đồng thời thể hiện bước chuyển trong phương thức tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

So với các nhiệm kỳ trước, kỳ họp lần này được tổ chức sớm hơn do tiến trình bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai sớm, cùng với việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm yêu cầu sớm thể chế hóa các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội XIV của Đảng.

Đọc nhiều nhất

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội: Trách nhiệm của Quốc hội và ĐBQH rất nặng nề nhưng vẻ vang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Tin mới