![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. |
Mời độc giả xem thêm video về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều (Nguồn: CNN)
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters. |
Mời độc giả xem thêm video về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều (Nguồn: CNN)
![]() |
| Ngày 13/3/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson. Theo một quan chức Nhà Trắng, quyết định thay Ngoại trưởng Mỹ của ông Trump nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán sắp tới với Triều Tiên. Trước đó, ông Tillerson từng đưa ra nhiều ý kiến bất đồng với quan điểm của Tổng thống Trump. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Ngày 6/3, ông Gary Cohn, thành viên Hội đồng Kinh tế Quốc gia và là cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump, đã từ chức. Một số nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến ông Gary Cohn từ chức là do những bất đồng liên quan đến việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào nước này. |
![]() |
| Ngày 28/2, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, bà Hope Hicks, nữ trợ lý thân tín của Tổng thống Trump, tuyên bố sẽ từ chức Giám đốc Truyền thông của Nhà Trắng. |
![]() |
| Nhân vật quyền lực thứ ba tại Bộ Tư pháp Mỹ, bà Rachel Brand, tuyên bố từ chức vào ngày 9/2/2018. |
![]() |
| Thư ký Nhà Trắng Rob Porter, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, đã từ chức hôm 7/2 sau cáo buộc lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần từ hai người vợ cũ. |
![]() |
| Ngày 29/1, ông Andrew G. McCabe từ chức Phó Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau nhiều tháng hứng chịu chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump. |
![]() |
| Ngày 21/12/2017, Rick Dearborn, phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, một trong những trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump, thông báo sẽ từ chức vào đầu năm 2018. |
![]() |
| Ngày 8/12/2017, phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Dina Powell (trái) cũng đã thông báo quyết định từ chức vào đầu năm 2018. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, trước đó, bà Powell đã có kế hoạch chỉ làm việc (cho Tổng thống Trump) một năm rồi trở về nhà tại New York. |
![]() |
| Ngày 28/12/2017, ông Tom Price từ chức Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Công, người sau vụ bê bối dùng tiền công thuê máy bay tư nhân tốn kém để đi công tác. |
![]() |
| Cố vấn của Tổng thống Mỹ Trump, ông Sebastian Gorka, đã bị buộc thôi việc tại Nhà Trắng vào ngày 25/8/2017. |
![]() |
| Ngày 18/8/2017, Chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Bannon, bị sa thải chỉ 7 tháng sau khi ông Trump lên nắm quyền. |
![]() |
| Cũng trong ngày 18/8/2017, tỷ phú đầu tư Carl Icahn thôi chức cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Trump sau khi bị chỉ trích về những khuyến nghị chính sách. |
![]() |
| Ngày 31/7/2017, Tổng thống Donald Trump đã sa thải Giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ông Scaramucci đảm nhiệm chức vụ này. |
![]() |
| Tổng thống Trump thông báo về việc sa thải Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus trên Twitter hôm 28/7/2017, chỉ một ngày sau khi Giám đốc Truyền thông Anthony Scaramucci "tố" ông Priebus làm lộ thông tin cho phóng viên. |
![]() |
| Ngày 21/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer đã xin từ chức sau khi nói với Tổng thống Trump rằng ông kịch liệt phản đối việc nhà lãnh đạo Mỹ bổ nhiệm chuyên gia tài chính New York Anthony Scaramucci làm Giám đốc Truyền thông của Nhà Trắng. |
![]() |
| Tháng 5/2017, Tổng thống Trump bất ngờ ra quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey, sau khi ông Trump nhận được kết quả cuộc điều tra do ông Comey đứng đầu về vụ bê bối dùng thư điện tử liên quan tới bà Hillary Clinton hồi năm 2016. |
![]() |
| Ngày 9/4/2017, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ K.T. McFarland (thứ hai từ phải sang) đã bị buộc từ chức sau 3 tháng làm việc. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loại Chiến lược gia trưởng Steve Bannon ra khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia. |
![]() |
| Ngày 13/2/2017, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Flynn, đã phải từ chức vì sức ép do nói dối các quan chức về mối quan hệ với Nga khi mới đảm nhiệm chức vụ này được 24 ngày. |
![]() |
| Ngày 30/1/2017, Tổng thống Trump đã sa thải Quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates sau khi bà từ chối bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh (của ông Trump) đối với công dân một số nước Hồi giáo. |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. |
![]() |
| Theo New York Times, cô Cathy Yau, 36 tuổi, đã làm việc trong lực lượng cảnh sát Hong Kong suốt 11 năm. Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, cô quyết định xin thôi việc vì không muốn tham gia vào hoạt động trấn áp người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở đặc khu này. Ảnh: NYT. |
![]() |
| Đầu mùa hè năm 2019, Yau được điều tới Thư viện Trung tâm Hong Kong để theo dõi người biểu tình khi họ tập trung ở khu vực Công viên Victoria. Ảnh: NYT. |
![]() |
| Chứng kiến cuộc tuần hành của người biểu tình vào ngày 16/6, trong đó có những lời lẽ chỉ trích cảnh sát, Yau lại đồng cảm với sự tức giận của họ và ngay lúc đó cô bắt đầu cảm thấy mình có thể đã chọn sai vị trí trong cuộc "xung đột" này. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Khi căng thẳng leo thang vào tháng 6, Yau cho biết cô ngày càng cảm thấy thất vọng. Và ngày 10/7, cô quyết định nộp đơn xin từ chức. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| “Là một sĩ quan cảnh sát được đào tạo, tôi biết những gì họ (người biểu tình) đang làm không hoàn toàn hợp pháp. Nhưng tôi cũng đánh giá cao cách họ hiểu rằng nếu điều tồi tệ nhất đến, họ sẵn sàng hy sinh bản thân, triển vọng tương lai và thậm chí là cuộc sống của họ”, cô Yau nói trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Yau cũng chia sẻ thêm, cô muốn tham gia Hội đồng thành phố vào tháng 11 tới. “Tôi quyết định cần một nền tảng mới để làm những gì tôi muốn làm”, cô Yau tiết lộ. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Hiện tại, cuộc biểu tình tại đặc khu Hong Kong đã bước sang tuần thứ 14 với những diễn biến ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Vài ngày sau khi Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ hôm 4/9, làn sóng biểu tình phản đối dự luật gây tranh cãi này vẫn tiếp diễn. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Phe biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường bất chấp Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga kêu gọi đối thoại sau khi rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Họ đề nghị chính quyền phải đáp ứng cả 5 yêu cầu đưa ra trước đó. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Ngày 8/9, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại trung tâm Hong Kong và sau đó tuần hành tới lãnh sự quán Mỹ để kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Tuy nhiên, trong một tuyên bố nhằm đáp lại đề xuất về cái gọi là Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong tại Quốc hội Mỹ, tại cuộc họp báo ngày 10/9, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), cho rằng những hành động này là vô cùng sai lầm. Ảnh: Reuters. |
3 công nhân nhà máy dệt, trong đó có hai anh em ruột, đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào xe bán tải chở công nhân ở Pakistan.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Một phụ nữ 56 tuổi đã bị cá mập tấn công trên bãi biển ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nạn nhân được xác định đã tử vong.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ.
Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.
Cần cẩu xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách ở đông bắc Thái Lan, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.
Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Cần cẩu xây dựng đổ sập xuống một đoàn tàu chở khách ở đông bắc Thái Lan, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.
Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới Cairo để đàm phán với các quan chức Ai Cập về việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, Jesper Moller Sorensen, cho biết ông đã nói rõ ràng với nghị sĩ Mỹ Randy Fine rằng Greenland là một phần của Đan Mạch.
3 công nhân nhà máy dệt, trong đó có hai anh em ruột, đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu đâm vào xe bán tải chở công nhân ở Pakistan.
Một nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Một phụ nữ 56 tuổi đã bị cá mập tấn công trên bãi biển ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nạn nhân được xác định đã tử vong.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực hòa giải của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.
Sét đánh trúng một nhóm người nông dân đang trú mưa tại Ngoma, Rwanda, khiến 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính quyền Iran kiềm chế tối đa và tạo điều kiện tiếp cận thông tin trong nước.
Romania đang trải qua một đợt rét đậm trong mùa đông, với tuyết rơi dày, sương giá kéo dài và nhiệt độ cực thấp ở nhiều vùng trên khắp cả nước.
Vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan đã khiến 6 sĩ quan thiệt mạng.
Cô dâu và chú rể nằm trong số 8 người thiệt mạng trong vụ nổ bình gas tại một đám cưới ở thủ đô Pakistan.
Ít nhất 2 người bị thương sau khi một tài xế lái xe tải U-Haul lao vào đám đông ở Los Angeles, Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị đàm phán sau lời cảnh báo tấn công vào nước này của Mỹ.
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi theo một lộ trình khác thường lệ đến sân bay khi ông rời Florida do một "vật thể khả nghi".
Theo nguồn tin, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hai tuần qua ở Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela trong vài ngày tới.
Theo nguồn tin, Israel được cho là đã lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch trên bộ mới tại các khu vực do lực lượng Hamas kiểm soát ở Dải Gaza.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.