Tổng thống Putin-Trump sẽ thảo luận gì tại thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan vào ngày 16/7.

Thông tin này được chính phủ cả hai nước công bố ngày 28/6. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, hai bên sẽ thảo luận quan hệ giữa Mỹ và Nga và một loạt các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia. Cuộc gặp sẽ được tổ chức sau khi ông Trump tham dự thượng đỉnh NATO ở Bỉ ngày 11-12/7 và thăm Anh ngày 13/7.
Tổng thống Putin sẽ sang Phần Lan sau trận chung kết World Cup 2018 diễn ra vào ngày 15/7. Các kế hoạch chuẩn bị cho thượng đỉnh Nga-Mỹ được hoàn tất ngày 27/6 bởi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người đã có nhiều cuộc làm việc tại Nga bao gồm cuộc gặp với tổng thống Putin tại điện Kremlin.
Tổng thống Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Ảnh: Reuters)
 Tổng thống Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. (Ảnh: Reuters)
 Cuộc gặp giữa ông Trump và tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh Công tố viên đặc biệt Robert Muller tiếp tục điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm 2016. Tổng thống Donald Trump đã liên tục chỉ trích cuộc điều tra đồng thời bác bỏ cáo buộc về sự cấu kết giữa Nga và nhóm vận động tranh cử của ông.
Trên trang Twitter ngày 28/6, ông Trump cho biết cần phải điều tra phe Dân chủ trong vấn đề này đồng thời nhấn mạnh Nga tiếp tục phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Một ngày trước khi thông tin về thượng đỉnh Nga-Mỹ được công bố, phát biểu tại Ủy ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục nhấn mạnh việc can thiệp vào bầu cử của Mỹ là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ, được lên kế hoạch trong những ngày qua, được coi là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước. Trong bối cảnh hai bên có nhiều tranh cãi xung quanh việc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và vấn đề Ukraina.
Tuy nhiên, cuộc gặp của ông Trump với tổng thống Putin được cho là sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa ông Trump và giới lãnh đạo châu Âu, đồng thời cũng sẽ dấy lên lo ngại về cam kết của Mỹ đối với các đồng minh truyền thống. Trước đó, lãnh đạo NATO đã bày tỏ lo ngại về một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ trước hoặc sau thượng đỉnh NATO.

Châu Âu trải qua mùa nắng nóng nhất trong hơn 100 năm qua

(Kiến Thức) - Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng với nền nhiệt “phá vỡ kỷ lục” tại nhiều quốc gia và tháng 5/2018 vừa qua được cho là tháng nóng nhất trong vòng hơn một 100 năm trở lại đây.

Theo Al Jazeera, nhiều quốc gia ở Châu Âu năm nay có một mùa hè "đáng nhớ" với nền nhiệt phá vỡ kỷ lục và tháng 5 vừa qua được cho là tháng "ấm" nhất trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Ảnh: Một ngày nắng nóng tại Debrecen, Hungary. Ảnh: AJ.
Theo Al Jazeera, nhiều quốc gia ở Châu Âu năm nay có một mùa hè "đáng nhớ" với nền nhiệt phá vỡ kỷ lục và tháng 5 vừa qua được cho là tháng "ấm" nhất trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Ảnh: Một ngày nắng nóng tại Debrecen, Hungary. Ảnh: AJ. 

Tại nhiều nơi ở Anh, nhiệt độ đo được trên 30 độ C, gây ra các vụ cháy rừng tại khu vực đồi núi miền bắc nước này, ảnh hưởng đến việc đi lại và sức khỏe của người dân,...Ảnh: AJ.
Tại nhiều nơi ở Anh, nhiệt độ đo được trên 30 độ C, gây ra các vụ cháy rừng tại khu vực đồi núi miền bắc nước này, ảnh hưởng đến việc đi lại và sức khỏe của người dân,...Ảnh: AJ. 

Dự báo, thời tiết khô nóng sẽ tiếp diễn trong vòng ít nhất một tuần nữa tại nhiều quốc gia ở Châu Âu. Ảnh: AJ.
 Dự báo, thời tiết khô nóng sẽ tiếp diễn trong vòng ít nhất một tuần nữa tại nhiều quốc gia ở Châu Âu. Ảnh: AJ.

Thời tiết tại Tây Ban Nha rất khô nóng trong những ngày gần đây khiến rất nhiều người đổ xô ra bãi biển. Ảnh: Một bãi biển ở Valencia đông nghẹt người. Ảnh: AJ.
Thời tiết tại Tây Ban Nha rất khô nóng trong những ngày gần đây khiến rất nhiều người đổ xô ra bãi biển. Ảnh: Một bãi biển ở Valencia đông nghẹt người. Ảnh: AJ. 

Cảnh đông đúc tại nhà ga Waterloo ở thủ đô London, Anh. Ảnh: AJ.
Cảnh đông đúc tại nhà ga Waterloo ở thủ đô London, Anh. Ảnh: AJ. 

Một người dân tắm nắng trên bãi biển ở Menorca. Ảnh: AJ.
 Một người dân tắm nắng trên bãi biển ở Menorca. Ảnh: AJ.

Theo AJ, nhiệt độ tại một số địa điểm diễn ra World Cup 2018 tại Nga có thể lên tới 40 độ C. Ảnh: Một số du khách tắm biển ở Togliatti, miền nam nước Nga. Ảnh: AJ.
 Theo AJ, nhiệt độ tại một số địa điểm diễn ra World Cup 2018 tại Nga có thể lên tới 40 độ C. Ảnh: Một số du khách tắm biển ở Togliatti, miền nam nước Nga. Ảnh: AJ.

Bãi biển Portobello ở Edinburgh, Scotland, trong một ngày nắng nóng. Ảnh: Mirror.
 Bãi biển Portobello ở Edinburgh, Scotland, trong một ngày nắng nóng. Ảnh: Mirror.

Mọi người che ô khi đi dưới trời nắng trong Công viên St James ở Anh. Ảnh: Mirror.
 Mọi người che ô khi đi dưới trời nắng trong Công viên St James ở Anh. Ảnh: Mirror.

Dự báo, đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày này sẽ tiếp diễn ở Anh trong những ngày tới. Ảnh: Mirror.
 Dự báo, đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày này sẽ tiếp diễn ở Anh trong những ngày tới. Ảnh: Mirror.

Nhiệt độ tăng cao khiến nhiều người đổ xô tới các bãi biển và công viên ở Anh để tránh nóng. Ảnh: Mirror.
Nhiệt độ tăng cao khiến nhiều người đổ xô tới các bãi biển và công viên ở Anh để tránh nóng. Ảnh: Mirror. 
Anh cũng đưa ra cảnh báo về sức khỏe cho người dân khi họ phải làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh: Mirror.
Anh cũng đưa ra cảnh báo về sức khỏe cho người dân khi họ phải làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ảnh: Mirror. 
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Saddleworth Moor, Peak District. Ảnh: Mirror.
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Saddleworth Moor, Peak District. Ảnh: Mirror. 

Toàn cảnh buổi họp báo “đặc biệt” của Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin tuyên bố sẽ ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, đồng thời tổng kết những vấn đề quan trọng trong nước và quốc tế năm 2017.

Vào 12h ngày 14/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 13. Ảnh: Sputnik.
Vào 12h ngày 14/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 13. Ảnh: Sputnik. 

Được biết, cuộc họp báo với sự tham dự của 1.640 phóng viên cũng là cuộc họp cuối trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Putin. Ảnh: RT.
Được biết, cuộc họp báo với sự tham dự của 1.640 phóng viên cũng là cuộc họp cuối trong nhiệm kỳ này của Tổng thống Putin. Ảnh: RT. 

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018. Ảnh: EBL News.
Tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018. Ảnh: EBL News. 

Tiếp đến, nhà lãnh đạo Nga đã trả lời nhiều câu hỏi quan trọng của phóng viên cũng như tổng kết các vấn đề “nóng” trong nước và quốc tế năm 2017. Ảnh: Moscow Times.
Tiếp đến, nhà lãnh đạo Nga đã trả lời nhiều câu hỏi quan trọng của phóng viên cũng như tổng kết các vấn đề “nóng” trong nước và quốc tế năm 2017. Ảnh: Moscow Times. 

Trong đó, Tổng thống Putin bác bỏ những cáo buộc về cái gọi là sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ (năm 2016), gọi đó là “sự bịa đặt”. Ảnh: Getty Images.
Trong đó, Tổng thống Putin bác bỏ những cáo buộc về cái gọi là sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ (năm 2016), gọi đó là “sự bịa đặt”. Ảnh: Getty Images.

Các nhà báo theo dõi cuộc họp báo đặc biệt của ông Putin. Ảnh: Getty.
  Các nhà báo theo dõi cuộc họp báo đặc biệt của ông Putin. Ảnh: Getty.

Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Putin cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên do Mỹ phát động sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác ngoại giao với Mỹ để giải quyết vấn đề này. Ảnh: Getty Images.
 Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Putin cảnh báo một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên do Mỹ phát động sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác ngoại giao với Mỹ để giải quyết vấn đề này. Ảnh: Getty Images.

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga, Ksenia Sobchak, đặt câu hỏi trong cuộc họp báo của Tổng thống Putin. Trước đó, hồi tháng 10/2017, Ksenia đã tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2018. Ảnh: TASS.
 Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga, Ksenia Sobchak, đặt câu hỏi trong cuộc họp báo của Tổng thống Putin. Trước đó, hồi tháng 10/2017, Ksenia đã tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2018. Ảnh: TASS.

Về chính sách đối ngoại của Nga trong tương lai, Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga và Trung Quốc sẽ duy trì quan hệ đối tác chiến lược lâu dài, cho dù cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 có kết quả như thế nào. Ảnh: Twitter.
 Về chính sách đối ngoại của Nga trong tương lai, Tổng thống Putin khẳng định rằng Nga và Trung Quốc sẽ duy trì quan hệ đối tác chiến lược lâu dài, cho dù cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 có kết quả như thế nào. Ảnh: Twitter.

Nói về vấn đề trong nước, Tổng thống Nga đã liệt kê các thành công trong nông nghiệp, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng lên, đồng thời chỉ trích "những cái gọi là biện pháp cấm vận". Ngoài ra, ông Putin cho biết chi tiêu quốc phòng của Nga vào năm 2018 sẽ ở mức 2,8 nghìn tỷ rup. Ảnh: Telegraph.
Nói về vấn đề trong nước, Tổng thống Nga đã liệt kê các thành công trong nông nghiệp, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng lên, đồng thời chỉ trích "những cái gọi là biện pháp cấm vận". Ngoài ra, ông Putin cho biết chi tiêu quốc phòng của Nga vào năm 2018 sẽ ở mức 2,8 nghìn tỷ rup. Ảnh: Telegraph. 

Italy "xua đuổi", người nhập cư tuyệt vọng tràn sang Tây Ban Nha

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã giải cứu và đưa vào bờ hàng trăm người dân nhập cư khi họ lênh đênh trên những con thuyền ngoài khơi bờ biển nước này. Làn sóng nhập cư vẫn đang đặt áp lực lên các nước Châu Âu.

Italy
Làn sóng người nhập cư vẫn tiếp tục đổ về Tây Ban Nha trong những ngày gần đây. Hôm 23/6, lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha đã giải cứu gần 800 người di cư trên hàng chục chiếc thuyền nhỏ ở ngoài khơi bờ biển nước này. Trước đó vài ngày, Tây Ban Nha cũng đã tiếp nhận hơn 600 người di cư sau khi họ bị Italy và Malta từ chối. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Italy
 Một di dân rời khỏi thuyền cứu hộ sau khi tới cảng Barbate, miền Nam Tây Ban Nha, ngày 27/6.

Italy
Cảnh sát Tây Ban Nha bế một em nhỏ tại cảng Algericas ngày 26/6. 

Italy
Tây Ban Nha và một số quốc gia khác của Châu Âu vẫn đang đối diện với dòng người nhập cư khổng lồ. 

Italy
Các di dân nằm nghỉ trong một trung tâm thể thao sau khi tới cảng Barbate ngày 27/6. 

Italy
 Một em nhỏ theo người thân di cư đến “miền đất hứa” Châu Âu.

Italy
 Lực lượng an ninh Tây Ban Nha dẫn một em nhỏ nhập cư lên xe tải sau khi tới cảng Barbate ngày 27/6.

Italy
Một thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ Tây Ban Nha viết số thứ tự lên áo của một di dân tại cảng Tarifa ngày 27/6. 

Italy
Một di dân cầu nguyện sau khi được thuyền cứu hộ đưa tới cảng Motril ngày 25/6. 

Italy
Hình ảnh được ghi nhận tại cảng Malaga, Tây Ban Nha, ngày 18/6.

Italy
 Một di dân mở gói đồ ăn sau khi tới cảng Tarifa ngày 27/6.

Italy
 Những người dân nhập cư xếp hàng tại cảng Motril ngày 25/6.

Italy
Quần áo của những người dân nhập cư được phơi trên nền nhà trong trung tâm thể thao ở Tarifa ngày 26/6. 

Italy
 Người phụ nữ cười tươi sau khi tới cảng Motril ngày 22/6.

Italy
Các di dân được đưa lên bờ tại cảng Motril ngày 25/6. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới