Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tham gia một cuộc biểu tình tại thủ đô Tehran, phản đối các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân nước này.
Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei hôm qua (28/7), chính thức xác nhận ông Masoud Pezeshkian là tổng thống thứ 9 của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran đã công bố báo cáo đầu tiên về nguyên nhân vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng ông thiệt mạng.
Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei có thể muốn có một nhà lãnh đạo có khuôn mẫu tương tự như Tổng thống theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi.
Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri, đã chỉ định một đoàn điều tra về vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi và đoàn tháp tùng của ông thiệt mạng hôm 19/5.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố 5 ngày quốc tang sau vụ tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian và 7 người khác thiệt mạng.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới Iran sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian và nhiều người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 19/5.
Tối 5/8 (giờ địa phương), ông Ibrahim Raisi, 60 tuổi, chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Iran, sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 6/2021, theo đó sẽ lãnh đạo quốc gia Trung Đông này trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
(Kiến Thức) - Ông Seyyed Ebrahim Raisi, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran, từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư pháp nước này.
(VietnamDaily) - Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Iran diễn ra từ 7h sáng 18/6 (giờ địa phương) cho tới nửa đêm tại hàng chục nghìn điểm bỏ phiếu được thiết lập trên khắp đất nước này.
Các nhà ngoại giao Iran đã thảo luận với chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc khôi phục đàm phán hạt nhân, kể cả đưa ra 7 điều kiện để bắt đầu quá trình, theo tờ báo Trung Đông.
Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hối thúc chính quyền Mỹ sắp tới tham gia trở lại JCPOA và thực hiện những cam kết theo thỏa thuận này.