Ngộ độc, tử vong hàng loạt vì rượu giả

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 40 người khác phải nhập viện sau khi uống phải cồn công nghiệp được pha chế thành rượu mạnh.

Bệnh viện La Lisa, nơi đang điều trị 40 bệnh nhân bị ngộ độc rượu.
Bộ Y tế Cuba ngày hôm qua (31/7) cho biết 7 người dân nước này đã tử vong và hơn 40 người phải nhập viện, trong đó 8 người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp.
Vụ ngộ độc rượu giả xảy ra tại quận La Lisa của thủ đô Havana bắt đầu từ ngày 29/7. Những người thiệt mạng đều từ 40 đến 50 tuổi. Những vụ ngộ độc như thế này rất hiếm và chưa từng xảy ra ở Cuba trước đây.
“Những người bị ngộ độc do uống rượu mạnh được bán bất hợp pháp.. được cung cấp bởi hai cá nhân làm việc tại Viện nghiên cứu thực phẩm và dược phẩm và được pha chế tại một nhà kho trong vùng”, Bộ Y tế Cuba thông báo.
Cồn công nghiệp cực kỳ độc và có thể gây ra những triệu chứng đau đầu, buồn và tử vong. Loại chất này thường được sử dụng làm dung môi trong các phòng thí nghiệm y tế  và nhiên liệu hay chất chống đông lạnh.
Bộ Y tế Cuba kêu gọi người dân cần tới các cơ sở y tế để được điều trị nếu họ có những triệu chứng trên.
Hà Vũ (theo Reuters)

Bình luận(0)