Giá xăng hôm nay 19/9: Giá xăng dầu biến động trái chiều?

Google News

Giá xăng hôm nay 19/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 19/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.471 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 24.871 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.055 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 23.118 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.704 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày 18/9

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 18/9, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 18/9/2023 như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

+ 0 đồng/lít

24.871đồng/lít

Xăng E5RON92

+ 0 đồng/lít

23.471 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

+ 410 đồng/lít

23.055đồng/lít

Dầu hỏa

+ 374 đồng/lít

23.188đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 0 đồng/kg

17.704đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 11/9/2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 26 đợt điều chỉnh, trong đó có 16 đợt tăng, 7 đợt giảm và ba đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 8h14 ngày 18/9/2023 như sau

Tên loại

Kỳ hạn

Sàn giao dịch

Giá

% Thay đổi

Đơn vị tính

Dầu thô

Giao tháng 2/2024

Tokyo

81,46

-

JPY/thùng

Giá dầu Brent

Giao tháng 11/2023

ICE

94,23

0,04

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Giao tháng 10/2023

Nymex

90,33

0,34

USD/thùng

 

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,34% lên 90,33 USD/thùng vào lúc 8h14 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 11 giảm 0,04% xuống 94,23 USD/thùng.

Giá dầu thô biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (18/9) sau khi dữ liệu dự trữ tháng 8 tại Trung Quốc vẽ nên một bức tranh lạc quan về nhu cầu tại quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Theo tính toán dựa trên dữ liệu chính thức, Trung Quốc đã bổ sung khoảng 1,32 triệu thùng dầu/ngày vào kho dự trữ dầu thô thương mại hoặc chiến lược trong tháng 8.

Điều này đã đảo ngược mức giảm tồn kho hiếm hoi trong tháng 7, khi các nhà máy lọc dầu xử lý nhiều hơn khoảng 510.000 thùng/ngày so với lượng sẵn có từ nhập khẩu và sản xuất trong nước.

Tháng 7 là tháng đầu tiên trong năm 13 Trung Quốc rút dầu từ kho dự trữ và xảy ra vào thời điểm nhập khẩu giảm do giá dầu thô tăng trong khoảng thời gian hàng hóa giao tháng 7 lẽ ra đã được sắp xếp.

Sự đảo ngược trong tháng 8 là do nhập khẩu dầu thô mạnh và sản lượng trong nước ổn định vượt xa tốc độ xử lý kỷ lục của nhà máy lọc dầu.

Trung Quốc không tiết lộ khối lượng dầu thô chảy vào hoặc ra khỏi kho dự trữ chiến lược và thương mại, nhưng có thể ước tính bằng cách trừ đi lượng dầu thô đã qua chế biến từ tổng lượng dầu thô có sẵn từ nhập khẩu và sản lượng trong nước.

Theo dữ liệu công bố ngày 15/9 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, các nhà máy lọc dầu của nước này đã xử lý 64,69 triệu tấn trong tháng 7, tương đương 15,23 triệu thùng/ngày. Con số này tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022 và cũng mạnh hơn mức 14,87 triệu thùng/ngày của tháng 7.

Nhập khẩu dầu thô đạt 12,43 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức cao kỷ lục hàng ngày thứ ba và tăng 20,9% so với tháng 7 và 30,9% so với tháng 8 năm ngoái.

Sản lượng dầu trong nước là 4,11 triệu thùng/ngày trong tháng trước, khi cộng với nhập khẩu có nghĩa là tổng cộng 16,55 triệu thùng/ngày có sẵn cho các nhà lọc dầu. Trừ đi 15,23 triệu thùng/ngày thì còn lại 1,32 triệu thùng/ngày chảy vào kho dự trữ, theo Reuters.

 

 

Minh Châu (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)