Thực hư thông tin Mỹ rút quân khỏi Đức kể từ sau Thế chiến II

Tờ Washington Post số ra ngày 29/6 đưa tin Lầu Năm Góc đang đánh giá những ảnh hưởng của việc chuyển hoặc rút binh sĩ khỏi Đức, nơi Mỹ bố trí lực lượng quân đội lớn nhất tại nước ngoài.
 

Báo trên dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các quan chức Lầu Năm Góc đang đánh giá về chi phí và hệ quả của việc chuyển một phần hoặc toàn bộ 35000 binh sĩ Mỹ về nước hoặc tới Ba Lan.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã phủ nhận thông tin của Washington Post. Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn lời một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng Hồi đồng An ninh Quốc gia Mỹ chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào từ Lầu Năm Góc liên quan tới kế hoạch này.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon nêu rõ: "Lầu Năm Góc thường xuyên xem xét tình hình của các lực lượng và tiến hành phân tích phí tổn - lợi ích. Đây không phải là điều gì mới. Chúng tôi vẫn khắc sâu những giá trị chung và mối quan hệ bền vững giữa hai nước. Chúng tôi hoàn toàn cam kết với đồng minh NATO".
Mỹ đã đóng quân tại Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Ảnh: military.com
 Mỹ đã đóng quân tại Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới Thứ 2. Ảnh: military.com
Tuy nhiên, Tổng thống Trump được cho là đã thể hiện có ý chuyển các lực lượng Mỹ khỏi Đức trong một cuộc họp của Nhà Trắng. Ông Trump đã tỏ ra ngạc nhiên với số lượng quân Mỹ đóng tại Đức.
Theo Washington Post, giới chức phương Tây đã biết về thông tin này và họ đang cố gắng đánh giá xem liệu động thái này có phản ánh ý định của Tổng thống Trump hay đây là một phần trong “thủ thuật đàm phán” của Nhà Trắng trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ngày 11-12/7 tới ở Brussels.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu trong NATO, nhất là Đức, vì không đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng của NATO là chiếm 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước thành viên. Trong năm 2017, Đức chỉ chi có 1,24% GDP cho ngân sách quốc phòng. Hiện chỉ có 3 nước thành viên gồm Anh, Estonia và Hy Lạp đáp ứng chỉ tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng của NATO.
Dự kiến, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra tại Brussels, Tổng thống Trump sẽ hối thúc các đồng minh NATO dành ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, theo như mục tiêu mà các nước thành viên NATO hồi năm 2014 đã nhất trí thực hiện được vào năm 2024.
Trong những tháng gần đây, Đức, nước đang có quan hệ căng thẳng với Mỹ, đã ám chỉ rằng nước này sẽ không thể đáp ứng mục tiêu trên. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho rằng Washington đang gánh vác quá nhiều gánh nặng tài chính của NATO.
Binh sỹ Mỹ đã đồn trú tại Đức kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và sự hiện diện của họ tại đây đóng vai trò là cơ sở cho các hoạt động của Mỹ tại châu Phi và khu vực Trung Đông.

Mỹ rút quân khỏi Syria: TT Trump “nói một đằng, làm một nẻo“?

(Kiến Thức) - Cuối tháng 3/2018, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Washington tại quốc gia Trung Đông này dường như đi ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng.

Trong cuối tháng 3/2018, Tổng thống Trump đã đưa ra một quyết định gây bất ngờ khi tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ "rất sớm" rút quân khỏi Syria.
“Chúng ta sẽ sớm rút khỏi Syria. Hãy để những người khác giải quyết chúng (IS) đi. Chúng ta phải trở về đất nước mình, nơi chúng ta thuộc về và cũng là nơi chúng ta muốn ở”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông ở bang Ohio trong bài phát biểu về chi tiêu cơ sở hạ tầng.

Dân đổ ra đường xua đổi phiến quân, Quân đội Syria dành lại Đông Daraa

(Kiến Thức) - Theo truyền thông tin Syria, trong ngày 29/6 quân đội Syria tiến vào giải phóng cao điểm chiến lược Sukar phía đông Daraa, một ngày sau khi giải phóng thêm 2 thị trấn trong vùng chiến lược giáp ranh với Jordan và cao nguyên Golan.

Các đơn vị quân đội Syria tập trung binh lực tiếp tục tấn công về phía nam sau khi đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Busra al-Harir và làng Nahitah từ lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA).
Các đơn vị quân đội Syria tập trung binh lực tiếp tục tấn công về phía nam sau khi đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Busra al-Harir và làng Nahitah từ lực lượng Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria tự do (FSA).  

Mỹ rút quân khỏi thủ đô Hàn Quốc, sau 70 năm đồn trú

(Kiến Thức) - Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã chính thức rút khỏi Seoul sau 70 năm hiện diện tại thủ đô Hàn Quốc kể từ năm 1948, sau khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Theo tờ Stripes, trong ngày 29/6, những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã chính thức rút khỏi Seoul sau 70 năm hiện diện tại thủ đô Hàn Quốc để chuyển về một căn cứ mới cách Seoul hơn 50km về phía nam, Trại Humphreys.
Theo Bộ Tư lệnh liên quân Mỹ tại Hàn Quốc, trại Humphreys được Quân đội Mỹ xây dựng mới hoàn toàn. Động thái này cũng tái khẳng định cam kết của Washington về việc rút quân khỏi Seoul và các vùng phụ cận tiếp giáp với khu phi quân sự DMZ gần biên giới với Triều Tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới