Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Brunei, Malaysia và Timor Leste

Ngày 28/10, tại Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Quốc vương Brunei, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Timor-Leste tại Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Quốc vương Brunei.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với phía Brunei để chuẩn bị mọi mặt cho chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu trong thời gian tới, đạt những kết quả tốt đẹp, thực chất.

Quốc vương Brunei vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam và Brunei Darussalam tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đánh giá tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Quốc vương Brunei cho rằng hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng cần khai thác, phát huy tốt hơn nữa như dầu khí, thủy hải sản, du lịch, đặc biệt là liên doanh chế biến thực phẩm Halal tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Về định hướng hợp tác song phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, đề nghị Brunei tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh tất cả các lĩnh vực cùng có lợi; cấp thêm giấy phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được đánh bắt thủy, hải sản tại vùng biển Brunei; đồng thời hỗ trợ Việt Nam cấp chứng chỉ, sản xuất thực phẩm Halal và tận dụng lợi thế nguyên liệu phong phú, dồi dào của Việt Nam.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027, tăng cường tiếp xúc, trao đổi ở các cấp và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần tạo đà và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới.

Gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành hai nước trong khẩn trương triển khai các lĩnh hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất và xác định hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Anwar Ibrahim sau chuyến thăm chính thức Malaysia nhân dịp dự HNCC ASEAN lần thứ 46 (5/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bước tiến lớn trong hợp tác kinh tế hai nước thời gian qua, theo đó kim ngạch thương mại hai chiều tính tới tháng 9/2025 đã đạt hơn 12 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc hai bên sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp Halal và khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức chức các hoạt động xúc tiến quảng bá hàng nông sản để tăng độ nhận diện tại thị trường Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ quốc phòng trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 12/2023.

Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn hai bên sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh, giáo dục, hàng không; thúc đẩy mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng, đào tạo nhân lực AI.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí hai nước thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, phối hợp với các nước ASEAN triển khai hợp tác thiết thực về biển và đại dương, hợp tác ngư nghiệp và hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 47 thành công về mọi mặt, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và giữ vững đoàn kết nội khối, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển khu vực.

Trao đổi với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập của nước này, cũng là dấu mốc lịch sử trong tiến trình phát triển của ASEAN. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để Timor-Leste tham gia một cách hiệu quả và đóng góp tích cực vào Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng hai nước đánh giá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, viễn thông và giáo dục. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, trí tuệ thông minh.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương của hai nước trong thời gian tới, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam - Timor-Leste cấp Bộ trưởng Ngoại giao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; khai thác các tiềm năng hợp tác kinh tế, đặc biệt là thương mại đầu tư, và tạo điều kiện thuận lệ, cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, hoạt động tại thị trường của nhau. Hai bên cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, đóng góp tích cực vào việc triển khai giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Mình Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả vào các hoạt động của ASEAN; mong Timor-Leste, với tư cách là một quốc gia thành viên UNCLOS 1982 và là một thành viên thứ 11của ASEAN, tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông và cùng nỗ lực đạt được một COC thực sự hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình. ổn định, hợp tác và phát triển.

RCEP là 'cầu nối' gắn kết các nền kinh tế, chia sẻ lợi ích phát triển

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác dự Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 5 do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì.

Đây là Hội nghị Cấp cao RCEP đầu tiên kể từ khi Hiệp định RCEP được ký kết vào tháng 11/2020 (năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam) và có hiệu lực đầy đủ từ ngày 2/6/2023, nhằm tạo cơ hội để Lãnh đạo các nước trao đổi về tình hình kinh tế thế giới và hợp tác khu vực trong khuôn khổ Hiệp định, thảo luận các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo nhằm tăng cường thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định, thúc đẩy tiến trình kết nạp thành viên mới cũng như chuẩn bị cho rà soát tổng thể Hiệp định RCEP vào năm 2027.

thu-tuong-hoi-nghi-cap-cao.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng: ASEAN cần phát huy mạnh mẽ 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược

Trong ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN 47.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước khi đi vào thảo luận, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã nghe các tham luận của các khách mời của Chủ tịch, bao gồm Thủ tướng Canada Mark Carney, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Trong các phát biểu, Thủ tướng Canada, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Tổng Giám đốc IMF đều chia sẻ những thách thức thế giới đang đối mặt, đồng thời đánh giá cao vai trò, vị thế và kết quả đạt được của ASEAN thời gian qua, coi ASEAN là một trong những hình mẫu của hợp tác đa phương, đồng thời đề xuất nhiều ưu tiên, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025).

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, trong chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Phiên Đối thoại Cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Phiên Đối thoại Cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đọc nhiều nhất

 Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

"Chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tin mới

 Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

Năm 2026 phải 'hành động đột phá' về KHCN và chuyển đổi số

"Chúng ta phải chuyển đổi mạnh mẽ sang sản xuất, kinh doanh, không dừng lại chỉ chuyển đổi số trong việc cắt giảm thủ tục hành chính. Quán triệt tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, giao nhiệm vụ phải có sản phẩm và chịu trách nhiệm tới cùng sản phẩm của mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.