Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đệ đơn từ chức

(Kiến Thức) - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đệ đơn từ chức ngày 20/8 và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, sau 7 tháng đảm nhiệm vai trò đứng đầu chính phủ.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đệ đơn từ chức lên Tổng thống Prokopis Pavlopoulos ngày 20/8 và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm nhất có thể.
"Tôi sẽ gặp ngài tổng thống để đệ đơn từ chức và rời chính phủ", ông Tsipras tuyên bố trên truyền hình trước khi đến gặp Tổng thống Pavlopoulos.
Thu tuong Hy Lap Alexis Tsipras de don tu chuc
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bất ngờ từ chức.
Theo các quan chức chính phủ, cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/9 và Tsipras đang tìm cách trấn an một số thành phần chống đối trong đảng cánh tả Syriza của ông.
Thủ tướng Hy Lạp thừa nhận đã không đạt được thỏa thuận như mong đợi trước khi cuộc bầu cử hồi tháng 1/2015 diễn ra.
“Tôi cảm thấy có trách nhiệm đạo đức và chính trị sâu sắc là phải để người dân đánh giá mọi việc tôi đã làm, cả thành công và thất bại”, ông Tsipras phát biểu.
Trước đó, ngày 14/7, sau 17 tiếng đồng hồ thương thuyết tại Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo Eurozone đã đạt được một thỏa thuận cứu nguy Hy Lạp, theo đó chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ phải tiến hành cải cách khó khăn để đổi lấy một kế hoạch cứu nguy trị giá 96 tỷ USD.

Thỏa thuận cứu nguy Hy Lạp: Còn lắm gian nan

(Kiến Thức) - Tuy đã đạt được thỏa thuận cứu nguy Hy Lạp ban đầu, nhưng Athens và Eurozone vẫn còn lắm gian nan để biến thỏa thuận này thành hiện thực.

Sau 17 tiếng đồng hồ thương thuyết tại Brussels, các nhà lãnh đạo Eurozone đã đạt được một thỏa thuận cứu nguy Hy Lạp, theo đó chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ phải tiến hành cải cách khó khăn để đổi lấy một kế hoạch cứu nguy lớn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) vẫn nhìn Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) vẫn nhìn Thủ tướng Hy Lạp 
Alexis Tsipras (trái) với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Hy Lạp chấp nhận một loạt những cải cách khó khăn để nhận được khoản vay đề xuất gần 100 tỷ USD mà nước này đang hết sức cần.

Eurozone từ chối gia hạn cứu trợ Hy Lạp

Eurozone đã từ chối đề xuất vào phút chót của Thủ tướng Hy Lạp về gia hạn cứu trợ, đồng nghĩa với việc "phao cứu sinh" không được tung ra.

Trong một nỗ lực được xem là cuối cùng nhằm giải quyết bế tắc với các chủ nợ quốc tế, Thủ tướng Tsipras đã đề xuất một gói cứu trợ thứ ba trị giá 29,1 tỉ euro nhằm trang trải các nhu cầu tài chính của Hy Lạp trong hai năm tới và tái cấu trúc các khoản nợ của nước này.
Eurozone tu choi gia han cuu tro Hy Lap
Thủ tướng Đức Angela Merkel công khai chỉ trích Thủ tướng Hy Lạp Tsipras tại một cuộc họp báo chung.
Tuy nhiên, nhiều quan chức Châu Âu đã thẳng thừng bác bỏ việc gia hạn cứu trợ cho Hy Lạp trong khi một số khác nghi ngờ ông Tsipras đưa ra đề xuất này chỉ để nhằm củng cố vị thế của mình trước thềm cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp dự định vào ngày 5/7 tới về các điều kiện thắt chặt của của các chủ nợ để đổi lại một khoản cứu trợ mới.

Hy Lạp có nguy cơ rời Eurozone

(Kiến Thức) - Hy Lạp có nguy cơ rời Eurozone, khi Thủ tướng Alexis Tsipras muốn đàm phám về gói cứu trợ nhưng chính phủ Đức vẫn dứt khoát nói “không” thương lượng.  

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết ông sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sau khi 61,3 % cử tri chống lại việc Hy Lạp chấp nhận thêm các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để đổi lấy những khoản vay cứu nguy tài chính mới.
Tuy nhiên, một số đối tác của Hy Lạp trong Khu vực đồng euro  (Eurozone) không hài lòng với kết quả này. Một số nhà lãnh đạo Châu Âu đã cảnh báo rằng bỏ phiếu chống cũng đồng nghĩa với quyết định Hy Lạp rời Eurozone.

Đọc nhiều nhất

Tin mới