Eurozone từ chối gia hạn cứu trợ Hy Lạp

Eurozone đã từ chối đề xuất vào phút chót của Thủ tướng Hy Lạp về gia hạn cứu trợ, đồng nghĩa với việc "phao cứu sinh" không được tung ra.

Trong một nỗ lực được xem là cuối cùng nhằm giải quyết bế tắc với các chủ nợ quốc tế, Thủ tướng Tsipras đã đề xuất một gói cứu trợ thứ ba trị giá 29,1 tỉ euro nhằm trang trải các nhu cầu tài chính của Hy Lạp trong hai năm tới và tái cấu trúc các khoản nợ của nước này.
Eurozone tu choi gia han cuu tro Hy Lap
Thủ tướng Đức Angela Merkel công khai chỉ trích Thủ tướng Hy Lạp Tsipras tại một cuộc họp báo chung.
Tuy nhiên, nhiều quan chức Châu Âu đã thẳng thừng bác bỏ việc gia hạn cứu trợ cho Hy Lạp trong khi một số khác nghi ngờ ông Tsipras đưa ra đề xuất này chỉ để nhằm củng cố vị thế của mình trước thềm cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp dự định vào ngày 5/7 tới về các điều kiện thắt chặt của của các chủ nợ để đổi lại một khoản cứu trợ mới.
Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Tài chính Phần Lan Alexander Stubb bình luận rằng đề xuất của Hy Lạp được tiếp nhận "thông qua các thủ tục thông thường", ám chỉ rằng đề xuất này sẽ không được gấp rút giải quyết. Trong khi đó, các chính trị gia Đức cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chờ đến sau cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp trước khi bắt đầu các cuộc tư vấn với giới chức Athens.
Cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đang leo thang nhanh chóng hai ngày sau khi Athens áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn và đóng cửa các ngân hàng trong nước để tránh tình trạng hỗn loạn tài chính. Đến chiều 30/6, nhiều máy rút tiền tự động ở Hy Lạp đã cạn tiền mặt trong khi những người hưu trí trầy trật chờ rút đồng lương hưu ít ỏi của họ. Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết 850 chi nhánh ngân hàng sẽ mở cửa trong ngày 1/7 song chỉ để phục vụ những người hưu trí. Các đối tượng này cũng sẽ được phép rút 120 euro/ngày, cao gấp đôi mức giới hạn hiện nay tại các máy rút tiền tự động.
Giới chức Liên minh Châu Âu (EU) từ lâu đã thừa nhận rằng Hy Lạp cần một khoản cứu trợ mới một khi chương trình hiện nay hết hạn, nhưng họ cương quyết rằng Athens sẽ chỉ được nhận gói cứu trợ thứ ba nếu chương trình cứu trợ hiện nay kết thúc thành công.
Tuy nhiên, Thủ tướng Tsipras không chỉ liên tục từ chối chấp nhận những cải cách kinh tế cần thiết mà các chủ nợ đưa ra mà còn chủ trương vận động người dân Hy Lạp nói "không" với các điều kiện cứu trợ trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới - đồng nghĩa với việc một chương trình cứu trợ mới không có nhiều khả năng được chấp nhận.
Trước khi diễn ra cuộc họp qua điện thoại tối 30/6, Athens đã gửi tới các bộ trưởng một bản đề xuất cải cách kinh tế khác nữa và Eurogroup dự kiến họp trong sáng 1/7 để thảo luận bản đề xuất này. Đây sẽ là cuộc họp thứ 7 của Eurogroup kể từ hôm 18/6. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis cho biết Hy Lạp cũng sẵn sàng hủy cuộc trưng cầu dân ý nếu Eurogroup chấp nhận các đề xuất mới này của Hy Lạp.
Trong lúc cuộc họp từ xa đang diễn ra tại Brussels thì ở Athens, hơn 20.000 người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Athens biểu tình ủng hộ phương án "có" trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

Chiến trường lớn sắp tới của IS là Châu Âu?

(Kiến Thức) - Theo báo Đức Die Welt, chiến trường lớn sắp tới của IS là Châu Âu, khi các phần tử thánh chiến Hồi giáo được tuồn vào EU một cách có hệ thống.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy IS đưa đám chiến binh thánh chiến vào Liên minh Châu Âu, xây dựng các mạng lưới khủng bố và  chiến trường lớn sắp tới của IS sẽ là Châu Âu.
Chien truong lon sap toi cua IS la Chau Au?
Một ngày nào đó, những kẻ như nữ chiến binh thánh chiến IS da trắng này sẽ "chuyển lửa" về Châu Âu. 
Trong những năm gần đây, các giới chức hữu quan Hy Lạp đã phát hiện nhiều mạng lưới Hồi giáo cực đoan. Họ đã phát hiện một nữ tị nạn Syria mang theo 300.000 euro không rõ nguồn gốc. Cơ quan an ninh Hy Lạp cũng đã tịch thu được nhiều vũ khí, đạn dược mà những người tị nạn mang theo.

Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan mưu toan xâu xé Syria

(Kiến Thức) - Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan mưu toan xâu xé Syria, với việc ra lệnh cho quân đội chuẩn bị vượt biên thành lập “vùng đệm an ninh” bên trong lãnh thổ Syria.

Bị cáo buộc mưu toan xâu xé Syria, cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Jordan đều viện dẫn lý do chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo, chống chế độ Assad và ngăn chặn dòng người tị nạn. Trên thực tế, hai bên đều có những mục tiêu riêng không tiện nói ra.
Tho Nhi Ky va Jordan muu toan xau xe Syria
Các vùng đệm mà Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan lên kế hoạch thiết lập bên trong lãnh thổ Syria.
Theo Debkafile, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị 18.000 quân để thiết lập một vùng đệm ở miền bắc Syria và sử dụng lực lượng không quân để áp đặt một vùng cấm đối với máy bay của Syria. Nguồn tin Trung Đông của Debkafile báo cáo rằng quân đội Jordan cũng đã sẵn sàng để vượt biên vào miền nam Syria. Có tin nói Jordan và Israel đã lên kế hoạch yểm trợ không quân chung và tạo ra một vùng cấm bay khác ở miền nam Syria.

Hy Lạp: Khối Euro sẽ sụp đổ nếu Hy Lạp ra đi

(Kiến Thức) - Bộ trưởng tài chính Hy Lạp khẳng định khối Euro sẽ sụp đổ nếu Hy Lạp ra đi.

Nếu Hy Lạp bị buộc phải rời khỏi khối các nước sử dụng đồng Euro thì các nước khác chắc chắn sẽ nối bước và khối tiền tệ này sẽ sụp đổ, Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis phát biểu vào chủ nhật (8/2).
Chính quyền mới đắc cử của Hy Lạp đang cố gắng đàm phán lại các khoản nợ và bắt đầu thi hành chính sách thắt lưng buộc bụng đã thống nhất với các chủ nợ quốc tế. Trong 1 bài phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Italia RAI, ông Varoufakis cho biết vấn đề nợ của Hy Lạp phải được giải quyết như 1 sự chấm dứt các chính sách thắt lưng buộc bụng chung cho khối Euro. Ông kêu gọi 1 chương trình đầu tư “với các điều khoản mới” từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới