Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngày 8/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 8/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ ba theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

​* Cùng đi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân có: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina; Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul; Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra; Bộ trưởng Du lịch Huot Hak; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng So Naro; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Prak Sam Oeun; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Thủ tướng Hun Manet sinh ngày 20-10-1977 tại ấp Koh Thmar, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum. Năm 1995, ông gia nhập Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Campuchia. Năm 2008, ông được thăng quân hàm Đại tá, bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Năm 2013, ông được thăng quân hàm Đại tướng (ba sao), bổ nhiệm giữ chức Phó chỉ huy liên quân QĐHG Campuchia. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân QĐHG Campuchia; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương CPP (tháng 12/2018). Năm 2020, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP bổ nhiệm kiêm giữ chức Trưởng ban Công tác thanh niên Trung ương CPP. Năm 2021, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP giới thiệu làm ứng viên Thủ tướng của CPP trong tương lai. Năm 2023, ông được thăng quân hàm Đại tướng (bốn sao). Vào tháng 8/2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ VII (2023-2028) và sắc phong tước hiệu Kitti Tesa Phibal Bandith. Tháng 9/2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong tước hiệu Samdech Moha Borvor Thipadei. Ngày 10/12/2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 44 khóa V của CPP, ông được bầu làm Phó chủ tịch CPP.

Thủ tướng Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Hoa Kỳ), Thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York (Hoa Kỳ) và Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).

1-thu-tuong.jpg

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

* Cùng đi với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân có: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun; Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Paradorn Prissananantakul; Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen; Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul; Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Suriya Jungrungreangkit; Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan; Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul sinh ngày 13/9/1966 tại Bangkok, Thái Lan. Ông là lãnh đạo tại một số doanh nghiệp từ tháng 6/1990 đến tháng 6/2004; Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 7/2004 đến tháng 10/2004 và từ tháng 3/2005 đến tháng 9/2006; Thứ trưởng Bộ Thương mại từ tháng 10/2004 đến tháng 3/2005; Chủ tịch Ủy ban Dự án xây dựng của Hoàng gia vào tháng 10/2006; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần STP&I từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2018; thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Thái Lan từ tháng 6/2017 đến tháng 1/2019; lãnh đạo Đảng Tự hào Thái từ tháng 11/2012 đến nay; Hạ nghị sĩ từ tháng 5/2019 đến nay; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Y tế từ tháng 7/2019 đến tháng 9-2023; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2025; Thủ tướng từ tháng 9 đến tháng 12-2025; Thủ tướng tạm quyền từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026. Từ tháng 3/2026 đến nay, ông là Thủ tướng Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul tốt nghiệp Đại học Hofstra (Hoa Kỳ), Thạc sĩ đào tạo ngắn hạn tại Đại học Thammasat (Thái Lan).

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khi trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

btnglhoitrung.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG

Việt Nam nâng vị thế qua chuyến thăm ba nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chuyến thăm ba nước và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện vị thế mới của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Chiều tối 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trở về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Thái Lan, Singapore, Philippines và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026 tại Singapore. Đây là chuyến công du có ý nghĩa đặc biệt cả về đối ngoại song phương lẫn đa phương, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới các nước ASEAN sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều dấu mốc quan trọng của khu vực. Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam và Philippines cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Singapore sẽ giữ cương vị này vào năm 2027, trong khi Việt Nam đang chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027. Những yếu tố đó càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của chuyến công du đối với việc tăng cường đoàn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Philippines bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Philippines.

Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển cũng như về lịch sử, văn hóa và con người, đặc biệt 2 nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển…

Đọc nhiều nhất

Tin mới