Thông tin mới nhất về thảm họa động đất kép ở Venezuela

Chính phủ Venezuela cho biết, số nạn nhân tử vong trong thảm họa động đất kép tại nước này đã tăng lên hơn 1.700 người.

AP dẫn thông tin từ Chính phủ Venezuela cho biết, sau hơn 600 dư chấn kể từ trận động đất kép hôm 24/6, một trận động đất có cường độ trung bình đã xảy ra cách Caraballeda 27 km về phía bắc trên bờ biển của Venezuela hôm 29/6.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, dư chấn này mạnh 4,6 độ Richter.

Số người tử vong vượt 1.700, nỗ lực cứu hộ tiếp diễn

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez cho biết không có báo cáo về thiệt hại nhưng dư chấn này đã khiến người dân ở thủ đô Caracas lo sợ và đổ ra ngoài đường.

"Chúng tôi lại phải ra ngoài đường. Tôi không biết bao giờ chúng tôi mới có được một giây phút bình yên thực sự”, bà Concepción Hernández, 51 tuổi, chia sẻ khi sơ tán khỏi căn hộ của mình ở khu Chacao, Caracas.

Tính đến ngày 29/6, hơn 1.700 người đã thiệt mạng trong thảm họa động đất kép ở Venezuela hôm 24/6.

Hàng chục quốc gia đã đề nghị hỗ trợ Venezuela trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ và khắc phục hậu quả sau cơn địa chấn.

apdongdatovenezuela.jpg
Người dân và nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 300 nhân viên cứu hộ từ Mỹ đang làm việc tại hiện trường và mỗi ngày có khoảng hai chục máy bay vận tải quân sự C-17 chở hàng tiếp tế đến (Venezuela).

"Quân đội Mỹ cũng đang hỗ trợ sửa chữa tại cảng La Guaira để cho phép hàng viện trợ được vận chuyển bằng đường biển và điều tiết giao thông hàng không sau khi động đất phá hủy một phần tháp điều khiển tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Caracas", một quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Trong một bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết điện đã được khôi phục cho 90% khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bang La Guaira. Ông nói thêm rằng chính quyền đang gấp rút đánh giá các tòa nhà bị hư hại vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm và đã thiết lập 15 cơ sở tạm trú cho người dân.

Mức độ thiệt hại toàn diện chưa được xác định cụ thể?

Theo AP, các chuyên gia đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại của trận động đất kép vừa qua, nhưng nhìn chung họ đều đồng ý rằng con số do Chính phủ Venezuela đưa ra thấp hơn so với thực tế.

Chủ tịch Jorge Rodríguez thông báo, tính đến ngày 29/6, trận động đất đã ảnh hưởng đến tổng cộng 15.866 người. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết có tới 6,8 triệu trong số gần 30 triệu dân của Venezuela có thể bị ảnh hưởng. Hội Chữ thập đỏ Venezuela cho hay họ dự kiến ​​sẽ đáp ứng nhu cầu của ít nhất 300.000 người trong hai năm tới.

Trong khi ông Rodríguez nói rằng số lượng tòa nhà bị hư hại hoặc sụp đổ là 855, thì đánh giá sơ bộ của NASA lại cho thấy con số đó lên tới 58.870 tòa nhà. Đánh giá này dựa trên hình ảnh radar từ vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, vốn có khả năng phát hiện những thay đổi trong cơ sở hạ tầng.

Do tình trạng hỗn loạn và dịch vụ điện thoại kém, nhiều người Venezuela đã chuyển sang sử dụng các cơ sở dữ liệu kỹ thuật số phi chính phủ để báo cáo người thân mất tích. Hơn 50.000 người đã được báo cáo mất tích trên một cơ sở dữ liệu như vậy, mặc dù không rõ bao nhiêu người đã được tìm thấy.

apvenezuela.png
Nhiều tòa nhà đổ sập trong trận động đất ở La Guaira, Venezuela. Bức ảnh chụp ngày 26/6/2026. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 29/6 đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các nhân viên cứu hộ đưa một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát sau 43 giờ tìm kiếm.

“Mỗi mạng sống được cứu là một chiến thắng cho niềm hy vọng”, bà viết trên mạng X.

Tại tâm chấn của trận động đất, nhiều gia đình vẫn túc trực tại các địa điểm tìm kiếm.

“Chúng tôi cần phải mạnh mẽ, ngay cả khi không ăn không ngủ. Khi chưa tìm thấy thi thể, tôi vẫn còn hy vọng”, Ana Rada nói khi nhìn các nhân viên cứu hộ dân sự tìm kiếm anh trai mất tích của mình.

Dù cơ hội sống sót của các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ngày càng mong manh, lực lượng cứu hộ quốc tế và người dân địa phương vẫn nỗ lực không ngừng để "chạy đua với thời gian", tìm kiếm những người mất tích.

>>> Mời độc giả xem thêm video về trận động đất ở Venezuela hôm 24/6

Nguồn video: VTV

Cuộc sống người dân ở Venezuela sau thảm họa động đất kép

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất vừa qua.

AP đưa tin, theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế, có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kép tối 24/6, trong đó riêng Caracas có khoảng 2 triệu người.

Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết “người dân vẫn còn rất sợ hãi khi phải trở về những nơi từng là nhà của họ”.

Thế giới bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela sau thảm họa động đất

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela và đề nghị hỗ trợ sau khi hai trận động đất mạnh làm rung chuyển nước này.

AP đưa tin, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào tối 24/6 (giờ địa phương) nằm trong số những cơn địa chấn mạnh nhất tấn công Venezuela trong hơn 1 thế kỷ qua và có thể cảm nhận được khắp khu vực.

Tính đến tối 25/6, trận động đất kép đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương và nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập.

[GALLERY] Cảnh tan hoang sau trận động đất ở Philippines

Những bức ảnh được hãng AP đăng tải cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.

apdong1.jpg
Theo AP, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 8/6 là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất từng xảy ra ở Philippines trong nửa thế kỷ qua. Tính đến chiều 10/6, ít nhất 45 người thiệt mạng, 630 người bị thương trong trận động đất. Ngoài ra, hơn 3.100 ngôi nhà, 29 con đường, 11 cây cầu và hơn 100 tòa nhà của Chính phủ bị hư hại. Ảnh: Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở General Santos, Philippines, ngày 9/6/2026. Ảnh: AP/Basilio Sepe.
apdong2.jpg
Trận động đất đã kéo theo hơn 2.100 dư chấn, trong đó có một số dư chấn mạnh tới 6,4 độ Richter, đủ mạnh để gây thêm thương vong và thiệt hại, theo ông Teresito Bacolcol, người đứng đầu Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines. Ảnh: Người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà đổ sập sau trận động đất ở General Santos ngày 9/6/2026. Ảnh: AP/Basilio Sepe.

Đọc nhiều nhất

Tin mới