Theo TQ, Hàn Quốc công báo Vùng nhận dạng phòng không mới

(Kiến Thức) - Seoul tuyên bố sẽ công bố Khu vực Nhận dạng Phòng không mới (AIDZ) mở rộng về phía nam trong tuần này và sẽ báo trước cho các láng giềng trước khi thông báo chính thức.

Theo Yonhap, đáp trả động thái thiết lập Khu vực Nhận dạng Phòng không mới của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông, Hàn Quốc đã lên kế hoạch công bố AIDZ mới bao gồm một trạm nghiên cứu đại dương được xây dựng trên các đảo phía Nam và rạn san hô dưới nước.
Khu vực Nhận dạng Phòng không mới của các nước chồng chéo tại Đông Bắc Á.
Khu vực Nhận dạng Phòng không mới của các nước chồng chéo tại Đông Bắc Á.
Các cố vấn an ninh hàng đầu của Hàn Quốc đã xác nhận về kế hoạch công bố AIDZ mới và sẽ điều chỉnh cũng như tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp dự kiến tuần này. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể của cuộc họp không được tiết lộ.
"Khi kế hoạch (về AIDZ mới) hoàn thiện, chúng tôi sẽ thông báo chính thức và giải thích ý nghĩa của động thái này tới Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chính phủ Hàn Quốc sẽ cố gắng giải thích đầy đủ, rõ ràng với các láng giềng để không làm họ quan ngại và mất niềm tin", một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh.
Động thái mới của Seoul diễn ra trùng với thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden công du 3 nước Đông Bắc Á, trong đó có Hàn Quốc (2 nước còn lại là Nhật và Trung Quốc).

Hung hăng ở ADIZ: TQ già đời.. còn nghịch dại?

(Kiến Thức) -  Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yosihide Suga tuyên bố, Tokyo sẽ không thông báo trước cho Bắc Kinh khi bay qua Vùng nhận dạng phòng không mới của nước này.

Trước đó, Nhật Bản cho biết, họ sẽ không công nhận việc Trung Quốc lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku (tên Trung Quốc là Điếu Ngư).
Các hãng hàng không hàng đầu Nhật Bản Japan Airlines và ANA cũng thông báo rằng, họ không có ý định thay đổi kế hoạch của mình và báo cho phía Trung Quốc về việc bay vào khu vực.

5 điều nhức nhối về biểu tình ở Thái Lan

(Kiến Thức) - Hơn một tuần qua, đất nước Thái Lan lần nữa “dậy sóng” bởi các cuộc biểu tình của phe chống chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan phản pháo tối hậu thư từ chức

(Kiến Thức) - Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chính thức lên tiếng bác bỏ tối hậu thư do phe đối lập đưa ra.

Phát biểu trên của bà Yingluck được đưa ra trong buổi họp báo phát sóng trên truyền hình vào hôm thứ Hai. Đây là lần xuất hiện trở lại đầu tiên của bà sau khi cuộc biểu tình hòa bình của phe chống đối chính phủ trở thành bạo lực vào cuối  ngày 30/11.
Theo đó, bà cho hay, yêu cầu giải tán Quốc hội và thành lập “Hội đồng nhân dân” của phe chống đối là trái với Hiến pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới