Sau châu Âu, đến lượt NATO trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Google News

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh này đã trục xuất 7 nhà ngoại giao của Phái bộ Nga ở NATO.

Reuters đưa tin ngày 27/3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh này đã trục xuất 7 nhà ngoại giao của Phái bộ Nga ở NATO liên quan đến vụ một cựu điệp viên Nga bị đầu độc tại Anh hôm 4/3 vừa qua.
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN) 
Ông Stoltenberg khẳng định NATO cũng cắt giảm tối đa quy mô phái bộ Nga tại NATO từ 30 người xuống còn 20 người.
Phát biểu họp báo, ông Stoltenberg nói: "Điều này gửi một thông điệp rất rõ ràng tới Nga rằng Moskva phải trả giá."
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Moldova thông báo nước này đã yêu cầu 3 nhà ngoại giao Nga rời khỏi Moldova trong vòng 7 ngày, để thể hiện sự đoàn kết với Anh trong vụ đầu độc trên.
Chính phủ Nga đã chỉ trích việc Anh lôi kéo các nước EU, thuyết phục các đồng minh có những bước đi “mù quáng” và mang tính đối đầu với Moskva bởi trên thực tế London không đưa ra bằng chứng rõ ràng và xác thực nào cho thấy Moskva có liên quan tới vụ việc.
Theo Vietnam Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)