Mỹ không kích “nhầm” ở Raqqa, loạt chiến binh SDF thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều chiến binh SDF thiệt mạng và bị thương trong đợt không kích nhầm được cho là do liên quân Mỹ tiến hành ở Raqqa, Syria.

Hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin từ mạng truyền hình al-Menar ngày 8/9 cho biết, các chiến đấu cơ của liên quân Mỹ không kích nhầm ở Raqqa, nơi được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria, khiến nhiều chiến binh người Kurd thương vong.
My khong kich “nham” o Raqqa, loat chien binh SDF thiet mang
Nhiều chiến binh người Kurd đã thiệt mạng và bị thương trong đợt không kích của liên quân Mỹ ở Raqqa hôm 8/9. Ảnh: FNA.
“Chiến đấu cơ Mỹ ném bom trúng các căn cứ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gần Nhà thờ Hồi giáo al-Nour ở thành phố Raqqa, khiến nhiều chiến binh người Kurd bỏ mạng hoặc bị thương”, nguồn tin cho hay.
>>> Mời quý độc giả xem video: Chiến dịch giải phóng thị trấn al-Sukhnah, Syria (Nguồn: AMN)
Trong khi đó, theo báo cáo của Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) hồi giữa tháng 8/2017, 90 dân thường, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ không kích của liên quân Mỹ tại Raqqa kéo dài suốt 5 ngày.
“Tổng cộng 90 dân thường, trong đó có 30 phụ nữ và trẻ em, đã chết oan trong đợt oanh kích của liên quân từ ngày 14 đến 19/8”, trích báo cáo của SOHR.
Được biết, số người chết còn gia tăng do có nhiều người bị thương nặng.
Thiên An (Theo FNA)

>> xem thêm

Bình luận(0)