Chủ tịch Trung Quốc sẽ sang Nhật Bản dự G20 và gặp Tổng thống Mỹ

Google News

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/6 chính thức công bố thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang Nhật Bản dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Osaka, Nhật Bản từ ngày 27-29/6 để dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Chu tich Trung Quoc se sang Nhat Ban du G20 va gap Tong thong My
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.
Trước thềm chuyến thăm không lâu, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc đã khẳng định sẽ gặp Tổng thống Mỹ bên lề Hội nghị G20 nhằm thảo luận về "những vấn đề mang tính căn bản trong phát triển quan hệ Trung - Mỹ". Hai bên cũng sẽ trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm khác.
Giới phân tích nhận định cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khó có thể mang lại thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại giữa hai nước, song hai bên có thể sẽ đồng ý tiếp tục đàm phán. Đại diện đàm phán hai bên đã xác nhận sẽ gặp gỡ trước cuộc gặp của lãnh đạo hai nước. 
Bên cạnh đó, trong số các vấn đề cùng quan tâm mà hai bên thảo luận có thể sẽ bao gồm hồ sơ hạt nhân Triều Tiên. Trước đó, trong chuyến thăm Triều Tiên hai ngày vừa kết thúc hôm 21/6, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm cho thế giới thấy được ý chí kiên định của cả Trung Quốc và Triều Tiên trong việc thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên qua kênh chính trị và thực hiện ổn định lâu dài tại khu vực.
Triều Tiên cũng cam kết sẽ "kiên nhẫn" và mong muốn bên liên quan cùng tìm ra phương án giải quyết phù hợp với quan ngại hợp lý của mỗi bên, thúc đẩy tiến trình đối thoại về vấn đề Bán đảo Triều Tiên gặt hái kết quả.

Mời độc giả xem video: Thủ tướng dự hội nghị G20 tại Nhật. (nguồn VTC1)

Theo PV/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)