Bão Yagi đến gần, Trung Quốc chuẩn bị ứng phó sao?

Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã tạm dừng hoạt động một phần dịch vụ phà ven biển để ứng phó khẩn cấp với cơn bão Yagi đang tiến gần.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 4/9, Cơ quan Khí tượng tỉnh Hải Nam đang theo dõi chặt chẽ đường đi của bão Yagi. Cơn bão đang mạnh dần lên khi di chuyển về phía tỉnh đảo này, với sức gió lên tới 126 km/h ở gần tâm bão.
Theo dự báo, bão Yagi sẽ đổ bộ vào khu vực giữa thành phố Quỳnh Hải ở Hải Nam và quận Điện Bạch ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, vào ngày 6/9.
Bao Yagi den gan, Trung Quoc chuan bi ung pho sao?
Lực lượng cứu hộ trên đường chuyển thực phẩm tới những người dân bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 22/4/2024. Ảnh: Xinhua.
Được biết, tỉnh Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão từ cấp 4 lên cấp 3 vào 7h sáng ngày 4/9. Tỉnh có kế hoạch tạm dừng dịch vụ phà qua eo biển Qiongzhou từ ngày 5/9 cùng toàn bộ dịch vụ tàu chở khách ra vào đảo từ ngày 5 đến ngày 7/9, theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Nam hôm 4/9.
Tại tỉnh Quảng Đông, chính quyền đã yêu cầu tất cả các địa phương, ban ngành không được lơ là, chủ quan, mà phải triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ từ sớm, nghiêm ngặt, chặt chẽ và cụ thể.
Nhiều khu vực ven biển ở tỉnh Quảng Đông đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ tàu phà từ ngày 5/9 và bố trí lực lượng ứng phó khẩn cấp.
Các tuyến, điểm, dịch vụ du lịch trên biển phải đóng cửa, trong khi tàu cá, nhân viên các bè nuôi cá và công trình thi công trên biển phải vào bờ trước 12h trưa ngày 4/9.
Bão Yagi, mang theo gió mạnh và mưa lớn, đã đổ bộ vào Philipines, gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực của nước này. Do ảnh hưởng của bão, nhiều trường học và cơ quan chính phủ ở thủ đô Manila đã phải đóng cửa, dịch vụ phà ở một số nơi tạm thời dừng hoạt động và 29 chuyến bay nội địa bị hủy. Tính đến ngày 4/9, ít nhất 14 người thiệt mạng vì bão Yagi ở Philippines.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines

Nguồn video: THĐT

Ít nhất 7 người thiệt mạng do bão Aghon ở Philippines

Chính quyền Philippines cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng do cơn bão nhiệt đới Aghon, tên quốc tế là Ewiniar, đổ bộ vào nước này cuối tuần qua.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đang yêu cầu các bên liên quan khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Cơn bão Aghon mang theo gió mạnh và mưa lớn đổ bộ vào các tỉnh phía Nam thủ đô Manila, khiến các sân bay, cảng biển phải đóng cửa và nguồn điện bị gián đoạn. Tại tỉnh Quezon thông báo có 6 người thiệt mạng chủ yếu do cây đổ và chết đuối. 

Ám ảnh thành phố 'ma' giữa lòng nước Mỹ

Gary (bang Indiana) từng là "thánh địa" của ngành công nghiệp thép ở nước Mỹ vào giữa thế kỷ 20. Nhưng nhiều thập kỷ sau, nơi đây đã trở thành một thành phố "ma" hoang vắng.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My
 Theo ATI, suy thoái kinh tế, tình trạng bạo lực,...đã tàn phá thành phố Gary vào những năm 1970 và kể từ đó, nơi này vẫn chưa được phục hồi. Trong ảnh là nhà hát Palace bỏ hoang ở trung tâm thị trấn "ma" Gary. (Nguồn ảnh: ATI)

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-2
 Một cư dân đi ngang qua lối vào một cửa hàng giày bỏ hoang trên phố Broadway ở khu phố cổ trung tâm Gary tháng 3/2001.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-3
 Bên trong Hội trường Tưởng niệm của Trường Công lập Cary hồi năm 2011.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-4
 Tính đến năm 2018, vẫn còn khoảng 75.000 người sống ở Gary. Tuy nhiên, thị trấn này đang phải "vật lộn" để tồn tại.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-5
 Bất chấp những nỗ lực làm đẹp khu trung tâm Gary, nơi này vẫn giống như một thị trấn "ma" vì có nhiều cửa hàng bị bỏ hoang và ít cư dân.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-6
 Tỷ lệ tội phạm cao và nghèo đói là những vấn đề nhức nhối trong thành phố này. 

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-7
 Nhà ga Union bị bỏ hoang ở Gary, bang Indiana.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-8
 Cư dân Lory Welch đang gia cố một ngôi nhà bỏ hoang vào tháng 10/2014.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-9
 Ngôi nhà bỏ hoang này là nơi phát hiện thi thể của ba người phụ nữ vào năm 2014.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-10
 Một góc bên trong thành phố "ma" Gary.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-11
 Bên trong tòa nhà an sinh xã hội bỏ hoang ở Gary.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-12
 Ảnh chụp từ trên không các nhà máy thép ở Gary. Thị trấn này từng có 32.000 công nhân làm việc trong ngành thép.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-13
 Các công nhân làm việc tại Công ty thép Carnegie-Illinois ở Gary vào khoảng 1943.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-14
 Nhà hàng này bị bỏ hoang vào những năm 1980.

Am anh thanh pho 'ma' giua long nuoc My-Hinh-15
 Nhà máy phân phối đồ uống bị bỏ hoang từ lâu ở Gary.

Ngỡ ngàng cuộc sống những cư dân cuối cùng trong hang động Lesotho

Một số cư dân vẫn sinh sống trong hang động Kome (Lesotho), nơi trú ẩn của những bộ lạc địa phương cách đây khoảng 200 năm.

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho
 Theo Guardian, khu hang động Kome ở Berea, Lesotho, đã được xếp hạng là di sản quốc gia. Đây từng là nơi trú ẩn của các bộ lạc địa phương cách đây khoảng 200 năm. (Nguồn ảnh: Getty, Guardian)

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho-Hinh-2
Một số cư dân vẫn sinh sống trong khu hang động này. Ảnh: Ndlovu, 40 tuổi, tạo dáng với một con gà trống trước ngôi nhà.

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho-Hinh-3
 Makoenweo (trái), 60 tuổi, và Mamtsaseng Khutsoane, 66 tuổi, ngồi trước nhà của họ. Cửa ra vào mở vừa đủ cao để từng người có thể đi qua được. Tường và sàn nhà được làm bằng hỗn hợp bùn và phân cần được bảo dưỡng thường xuyên.

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho-Hinh-4
 Bên trong ngôi nhà hang động là những vật dụng cơ bản bao gồm chậu, xô nhựa để đựng nước và một tấm da bò làm giường.

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho-Hinh-5
 Cao hơn 1.800 mét so với mực nước biển, cách thủ đô Maseru khoảng 50km, khu định cư này được bao quanh bởi những đồng cỏ cằn cỗi.

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho-Hinh-6
 Malefakome, 54 tuổi, đứng trước những ngôi nhà. Các hang động trở thành nơi ẩn náu của các thành viên của gia tộc Basia và Bataung vào thế kỷ 19, khi xung đột và hạn hán nghiêm trọng tàn phá khu vực này.

Ngo ngang cuoc song nhung cu dan cuoi cung trong hang dong Lesotho-Hinh-7
 Hầu hết trong số 2 triệu người dân Lesotho sống bằng nghề nông tự cung tự cấp. Người dân ở hang Kome trồng ngô, lúa, nuôi gà và gia súc,...

Đọc nhiều nhất

Tin mới