Việt Nam-Malaysia hợp tác điều tra vụ cướp tàu chở dầu

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết, Malaysia đang hợp tác với Việt Nam điều tra vụ cướp tàu chở dầu xảy ra hồi tháng trước.

Năm quan chức Malaysia - do Phó Giám đốc Cơ quan chấp pháp hàng hải Malaysia (MMEA) là ông Datuk Zulkifli Abu Bakar cầm đầu - hiện đang có mặt tại Hà Nội để thảo luận hợp tác với Việt Nam điều tra vụ cướp tàu chở dầu xảy ra hồi tháng trước.
Viet Nam-Malaysia hop tac dieu tra vu cuop tau cho dau
Tàu chở dầu MT Orkim Harmony của Malaysia bị hải tặc sơn lại và đổi tên tàu. 
Phát biểu với báo giới hôm 9/7, Phó Đô đốc Datuk Ahmad Puzi Ab Kahar cho biết: “MMEA muốn dẫn độ nghi phạm về Malaysia càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi phải xem xét ý kiến của phía Việt Nam về vấn đề trên bởi vì họ cũng muốn điều tra vụ này”.
Ông Datuk Ahmad Puzi Ab Kahar cho biết thêm: “Phía Việt Nam muốn kiểm tra xem liệu các nghi phạm đó có dính dáng tới những vụ trước đây hay không. Bởi vì, Việt Nam cũng lưu giữ hồ sơ các vụ cướp biển”.
Tối 11/6, con tàu chở dầu MT Orkim Harmony chở 6.000 tấn dầu trị giá 21 triệu Ringgit Malaysia đã mất tích trên hành trình chở hàng từ Kuantan tới Malacca.
Tới sáng 19/6, lực lượng chức năng Việt Nam đã bắt giữ 8 nghi phạm hải tặc cướp tàu chở dầu MT Orkim Harmony ở ngoài khơi đảo Thổ Chu, miền nam của Việt Nam.
Ông Datuk Ahmad Puzi Ab Kahar nói rằng quyết định về việc dẫn độ các nghi phạm nói trên sẽ được đưa ra trong ba hay bốn ngày tới.
Thanh Nga (theo Malaysian Insider)

Bình luận(0)