Triều Tiên phóng 7 tên lửa ra biển phía Đông

Google News

(Kiến Thức) - Trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng 7 tên lửa đất đối không xuống vùng biển phía Đông nước này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, 7 tên lửa phóng xuống vùng biển phía Đông vào ngày 13/3 được cho là từ một địa điểm gần thị trấn miền đông Sondok.
Trieu Tien lai ban 7 ten lua ra bien phia Dong
Hình ảnh vụ phóng tên lửa SA-2. (Ảnh minh họa)
  “Các quả tên lửa được Triều Tiên bắn ngày 13/3 được cho là loại SA-2 hoặc SA-3 (với tầm bắn hàng chục Km) hoặc cũng có thể là loại tên lửa SA-5 với tầm bắn 200 KM. Chúng tôi nhận thấy, vụ phóng tên lửa này là một phản hồi đáp trả của phía Bình Nhưỡng đối với cuộc tập trận chung thường niên”, người phát ngôn Hàn Quốc cho biết.
Trước đó, vào hồi đầu tháng khi cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc mới khởi động, Bình Nhưỡng đã thể hiện sự phản đối của họ bằng cách cho phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Thanh Nga (theo BBC)

Bình luận(0)