Triều Tiên chính thức lên tiếng vụ phó đại sứ đào tẩu

Google News

(Kiến Thức) - Kênh truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCNA) ngày hôm nay cáo buộc phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu đã phạm phải loạt tội bao ấu dâm, biển thủ công quỹ.

Video Triều Tiên công bố video vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm:
Bản tin của KCNA phát đi ngày hôm nay (20/8) không nêu đích danh tên của nhân viên ngoại giao, nhưng hôm 17/8, Hàn Quốc thông báo, phó đại sứ Triều Tiên đào tẩu Thae Yong-ho đã tới nước này cùng với gia đình. Ông Thae là quan chức ngoại giao cấp cao nhất đào tẩu khỏi Triều Tiên sang Hàn Quốc.
“Nhân vật (tức nói về ông Thae Yong-ho) đã nhận lệnh triệu hồi về nước từ tháng 6/2016 do phạm phải tội biển thủ công quỹ, bán bí mật quốc gia và cưỡng hiếp trẻ em”, trích bản tin của KCNA.
Trieu Tien chinh thuc len tieng vu pho dai su dao tau
Bản tin truyền hình ở Hàn Quốc phát tin phó đại sứ Triều Tiên ở London Thae Yong-ho đào tẩu.
Cũng theo kênh truyền hình này, Bình Nhưỡng đã thông báo với phía London, nơi phó đại sứ Thae làm việc, về các tội danh này và đề nghị dẫn độ về nước.
Thay vào đó, Vương quốc Anh vi phạm quy tắc khi “bàn giao nhân vật này cho phía Hàn Quốc và gạt bỏ trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao đang làm việc tại nước sở tại này”, KCNA cho hay.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)