Nóng: Mỹ điều tàu khu trục tới Hoàng Sa

Google News

(Kiến Thức) - Mỹ đã điều tàu khu trục tới Hoàng Sa quanh khu vực 12 hải lý ở đảo Tri Tôn của Việt Nam mà hiện Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Wright trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đã cho biết thông tin rằng, vào ngày 30/1, Hải quân Mỹ vừa điều tàu khu trục tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà hiện Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.
Nong: My dieu tau khu truc toi Hoang Sa
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur (DDG 54).
Đại diện Lầu Năm Góc cho hay, việc Mỹ điều tàu khu trục tới Hoàng Sa là “nhằm thách thức những hạn chế về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
“Tôi có thể xác nhận rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông vào hôm 30/1, đặc biệt ở quanh khu vực đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa”, phát ngôn viên Wright nói.
Theo chia sẻ của ông Wright, lúc tàu khu trục USS Curtis Wilbur tới khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, không có tàu Trung Quốc nào xuất hiện. Đồng thời, ông cho hay, phía Mỹ cũng không thông báo về việc điều tàu khu trục tới Hoàng Sa.
Cuối cùng, thông qua việc đưa tàu khu trục tới Hoàng Sa, Phát ngôn viên Wright khẳng định về quan điểm của Mỹ đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng như kêu gọi “tất cả các bên liên quan phải tuân thủ luật pháp quốc tế”.
Trước đó, vào ngày 27/10/2015, Mỹ cũng điều tàu USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý quanh bãi đá Xu Bi, nơi Trung Quốc tiến hành bồi đắp phi pháp.
Thanh Nga (theo ABC News)

Bình luận(0)