Nhật Bản lập đơn vị chuyên trách bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) quyết định lập một đơn vị bảo vệ đảo Senkaku/Điếu Ngư trong cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc.

Theo đó, hãng thông tấn Kyodo News đã đăng tải thông tin trên trang của mình. Sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa các đảo vào hồi tháng 9/2012, các máy bay và tàu của Trung Quốc thực hiện các chuyến tuần tra thường xuyên quanh khu vực các hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông. Giữa tháng 1 và tháng 8, tàu Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tranh chấp 54 lần, ít hơn so với số lần xâm nhập trái phép hồi nửa cuối năm 2013.
Tàu cảnh sát biển Nhật Bản bắn vòi rồng về phía tàu nước ngoài xâm phạm vùng lãnh hải. (Ảnh minh họa)
Kyodo News ghi nhận sự tăng cường tuần tra vào hồi tháng 8. Tuy nhiên, để đáp trả, JCG đã quyết định thành lập một đơn vị lực lượng của họ với 600 người và hai tàu tuần tra biển cỡ lớn, đảm trách công tác giữ gìn an ninh ở vùng tranh chấp.
Người đứng đầu JCG, ông Sato Yuji cho biết, đơn vị này sẽ bảo vệ các vùng lãnh hải của Nhật Bản khỏi sự xâm nhập của các tàu tuần tra và tàu đánh cá Trung Quốc.
Thanh Nga (theo WCT)

Bình luận(0)