Nga giảm phụ thuộc vào linh kiện quốc phòng từ Ukraine

(Kiến Thức) - Tập đoàn quốc phòng Nga chuyển việc sản xuất linh kiện hệ thống phòng không từ Ukraine về nước để giảm sự phụ thuộc vào nước này.

Tập đoàn phòng không Almaz-Antei (Nga) đã di chuyển một phần việc sản xuất các linh kiện trước đây sản xuất tại Ukraine về nước. Trưởng phái đoàn hợp nhất của Nga, Phó Tổng giám đốc tập đoàn, ông Arkady Nedashkovsky phát biểu tại triển lãm Indo Defence 2014 ở Indonesia ngày 5/11/2014 cho hay.
“Hiện nay, chúng tôi đã đang sản xuất một phần sản phẩm tại các xí nghiệp của mình theo tài liệu kỹ thuật mà trước đây chúng tôi đã chuyển giao cho Ukraine. Các tài liệu kỹ thuật này lại được chuyển cho các xí nghiệp của chúng tôi và đang tiến hành sản xuất lại những gì trước đây Ukraine đã làm”, ông Nedashkovsky nói.
Nga giam phu thuoc vao linh kien quoc phong tu Ukraine
Hệ thống phòng không tầm thấp Tor-M2KM của Almaz-Antei.
Ông cho biết thêm là Almaz-Antei đã tạo được kho dự trữ linh kiện nhất định cho sản phẩm quân sự để phục vụ sản xuất loạt.
“Lượng dự trữ đó đủ để hoạt động sản xuất của tập đoàn không thể bị ảnh hưởng, còn thời hạn thực hiện tất cả các hợp đồng theo đơn đặt hàng nhà nước vẫn được giữ vững”, ông Nedashkovsky.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấm mọi hình thức hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga. Sau đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin đã nói rằng, Moskva đã có kế hoạch thay thế hàng quân sự nhập khẩu từ Ukraine. Ông Rogozin cũng nói thêm rằng, công nghiệp Nga trong 2,5 năm sẽ có thể từ bỏ hoàn toàn sản phẩm công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov, Nga dự tính cắt giảm 95% sự phụ thuộc vào linh kiện cung cấp từ Ukraine.
Do cuộc khủng hoảng Ukraine mà phương Tây coi Nga là thủ phạm, Mỹ và EU đã áp đặt trừng phạt đối với Nga. Mỹ tuyên bố tạm dừng hợp tác quân sự với Nga, áp đặt hạn chế bán sang Nga sản phẩm quân dụng và lưỡng dụng.
Ngày 17/7/2014, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty Nga, trong đó có nhiều công ty công nghiệp quốc phòng Nga, kể cả Almaz-Antei.

Do đâu Nga khởi tố hình sự Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân đội Ukraine khác “đã ra mệnh lệnh tiêu diệt hoàn toàn người dân nói tiếng Nga sống ở vùng miền đông”.

Đó chính là lý do mà phía Nga quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các đối tượng trên. Trước đó, vào ngày 2/10, Phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (IC), ông Vladimir Markin công bố trước báo giới về quyết định khởi tố một loạt các quan chức quân đội Ukraine, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletey, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Viktor Muzhenko, Chỉ huy Lữ đoàn số 25 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine Oleh Mykasa cùng một số cá nhân chưa xác định danh tính trong hàng ngũ chỉ huy Lữ đoàn số 93 và giới lãnh đạo quân đội nước này.
Một ngôi làng miền đông Ukraine trúng đạn pháo trong một cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai.
Một ngôi làng miền đông Ukraine trúng đạn pháo trong một cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai.

Theo lời ông Markin, sở dĩ họ làm như vậy bởi các đối tượng trên đã "thực hiện các vụ giết người, sử dụng các phương tiện và cách thức chiến tranh bị cấm cũng như tội diệt chủng".

Ly khai Ukraine kiên trì tranh giành đồn chiến lược với Kiev

(Kiến Thức) - Dân quân tự vệ miền đông Ukraine nháo nhác tìm chỗ ẩn náu khi nghe thấy loạt tiếng đạn pháo bay rần rần từ những vị trí quân chính phủ.

“Mọi người hãy chạy vào các hầm trú ẩn mau”, chỉ huy ly khai tên Zhigan hét lên khi loạt súng cối bay tới tấp tới vị trí đóng quân của mình. “Đó là một tên lửa Grad. Kia là quả đạn pháo cỡ nòng 120 mm”.
Trước khi cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông bắt đầu, Zhigan chuyên bán rau củ quả ở ngôi làng Frunze. Giờ, anh chỉ huy chừng 20 dân quân ngoài chiến tuyến. Họ là một lực lượng nhỏ của quân ly khai đang nỗ lực đánh bật một toán lính chính phủ vẫn bám trụ một trạm kiểm soát chiến lược gần thành trì Lugansk.

Người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam về hưu cuối cùng

(Kiến Thức) - Sĩ quan trung cấp bậc 5 Ralph Rigby là người về hưu cuối cùng trong hàng ngũ lực lượng binh sĩ Mỹ  từng chiến đấu ở Việt Nam.

Theo đó, Văn phòng Quan hệ công chúng thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 thông báo rằng, buổi lễ chia tay sĩ quan trung cấp bậc 5 Rigby đã diễn ra vào ngày 28/10, đúng dịp sinh nhật lần thứ 62 của ông.
Nguoi linh My tham chien o Viet Nam ve huu cuoi cung
Lính Mỹ quan sát tình hình ở một căn cứ không quân đóng ở Đà Nẵng ngày 1/11/1965.
Ông Rigby đã gia nhập quân ngũ từ năm 1972 và được coi là người lính quân dịch từng tham chiến Việt Nam cuối cùng vẫn còn cống hiện cho Quân đội.

Đọc nhiều nhất

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.