Mỹ: Xả súng giết nhiều người hơn các cuộc chiến tranh

(Kiến Thức) - Kể từ năm 1989, số người chết vì súng đạn nhiều hơn số người chết vì các cuộc chiến tranh hay xung đột trong lịch sử nước Mỹ.

Theo một báo cáo của Trung tâm Tiến bộ Mỹ được công bố ngày 14/9, 836.290 ca tử vong liên quan đến súng đạn ở Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 2014.
Trong 239 năm kể từ khi nước Mỹ tuyên bố độc lập (1776 - 2015), 656.397 binh sĩ Mỹ chết trong các cuộc chiến, từ cuộc Chiến tranh Cách mạng hay xung đột tại Iraq và Afghanistan.
My: Sung dan giet nhieu nguoi hon cac cuoc chien tranh
Biểu đồ của Trung tâm Tiến bộ Mỹ cho thấy số người chết vì súng đạn cao hơn vì chiến tranh.
Tuy nhiên, theo ước tính của Bộ Cựu chiến binh Mỹ, trên thực tế tổng số binh sĩ Mỹ chết trong các cuộc chiến tranh từ năm 1776 lên tới hơn 1,1 triệu người.
Báo cáo nhấn mạnh rằng, trong khi cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan phản đối Hiệp hội súng trường quốc gia (NRA) vì nhiều vấn đề, đa số ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2016 của Đảng Cộng hòa, chẳng hạn như tỷ phú Donald Trump, lại đánh giá cao NRA phản đối việc kiểm soát sử dụng súng.

Những nữ dân quân xinh đẹp trên sàn catwalk

(Kiến Thức) - Nhân ngày 8/3, DPR đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp cho những bóng hồng trong lực lượng dân quân của mình.

Nhung nu dan quan xinh dep tren san catwalk
 Khoác trên mình bộ váy dạ hội đỏ, nữ dân quân này lộng lẫy không kém một hoa hậu thực thụ.

Những cuộc xung đột chết chóc nhất thế giới hiện nay

(Kiến Thức) - Theo số liệu được Dự án nghiên cứu thế kỷ 21 đưa ra, số lượng người thiệt mạng bởi các cuộc xung đột đã tăng lên 28% trong năm 2014.
 

Nhung cuoc xung dot chet choc nhat the gioi hien nay
 Cuộc chiến ở Syria đã khiến 76.000 người thiệt mạng năm 2014.

Báo Mỹ: 4 lý do không nên gửi vũ khí cho Ukraine

(Kiến Thức) - Tờ Business Insider vừa đăng tải bài viết nêu 4 lý do Mỹ không nên gửi vũ khí sát thương cho Ukraine để chống lại lực lượng ly khai.

Tranh cãi xung quanh việc Mỹ cấp vũ khí cho Ukraine
Trước đó, ông Poroshenko đã phải hỏi xin Mỹ cung cấp vũ khí khi ông phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 9, với tuyên bố nổi tiếng: “Chăn và kính hồng ngoại cũng rất quan trọng. Nhưng một quốc gia không thể chiến thắng trong một cuộc chiến chỉ với chăn gối”. 
Sau đó, ông Poroshenko về nước và đem theo nhiều chiếc chăn hơn. Chắc chắn, Ukraine sẽ lặp lại câu hỏi này với Mỹ, nhất là khi tin tức về việc Nga trang bị vũ khí cho quân ly khai ngày càng xuất hiện nhiều.

Đọc nhiều nhất

Tin mới