Ly khai chiếm giữ đường cao tốc chính ở đông Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Các dân quân tự vệ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tuyên bố đã kiểm soát con đường cao tốc chính nối thành phố Donetsk và Mariupol.

“Việc nắm giữ con đường này là rất quan trọng vì nằm dọc theo nó là những thị trấn của Dokuchayevsk và Novotroitskoye, nơi quân đội Kiev đặt các bệ phóng pháo kích nhắm thẳng về hướng Donetsk”, đại diện của DPR ngày 2/9 cho hay. 
Một lính tự vệ đứng cạnh xe bọc thép chở quân ở Donetsk ngày 2/9.
Đường cao tốc Donetsk-Mariupol chạy dọc theo khu dân cư Yelenovka, nơi mà trước đó các dân quân tự vệ đã đẩy lùi binh lính chính phủ. Hãng thông tấn Itar Tass chưa nhận được các nguồn tin khác để kiểm chứng điều trên.
Các lực lượng thân Kiev và dân quân địa phương ở tỉnh Donetsk và Lugansk đã tham gia vào các cuộc giao tranh khốc liệt khi chính quyền trung ương Ukraine phát động chiến dịch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực phía ly khai chiếm.
Thanh Nga (theo IT)

Bình luận(0)