Lật thuyền chở dân di cư, 700 người có thể đã chết

Google News

(Kiến Thức) - 700 người di cư được cho là đã chết sau khi con tàu chở họ lật ngoài khơi bờ biển miền nam Italy.

Các quan chức Italy ngày 19/4 cho biết, nếu dự đoán trên của họ trở thành sự thật thì con số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc di cư kể từ hồi đầu năm nay lên 1.500 người và là thảm họa tồi tệ nhất ở Địa Trung Hải.
Lat thuyen cho dan di cu, 700 nguoi co the da chet
 Các nhân viên cứu hộ giúp đỡ những người di cư bất hợp pháp. (Ảnh minh họa)
Cảnh sát biển Italy xác nhận, họ đã cứu 28 người di cư khi con tàu dài 20 mét chìm cách đảo miền nam Lampedusa 70 dặm.
Vụ lật thuyền trên đã dấy lên hồi chuông kêu gọi mạnh mẽ hơn nữa từ châu  để ngăn chặn thảm kịch di cư đang ngày càng gia tăng ở Địa Trung Hải. Các nhóm viện trợ quốc tế và nhà chức trách chỉ trích chiến dịch bảo vệ biên giới "Triton" của EU.
"Một thảm kịch nữa đang diễn ra ở Địa Trung Hải. Nếu vẫn làm ngơ, EU và thế giới tiếp tục sẽ bị chê trách", Thủ tướng Malta Joseph Muscat nói.
Trong khi đó, Cao ủy phụ trách Đối ngoại và An ninh EU, bà Federica Mogherini cho biết, các ngoại trưởng khối trên sẽ thảo luận các biện pháp khẩn cấp để ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp trong cuộc họp ở Luxembourg hôm 20/4,
17 tàu thuyền từ Hải quân và Cảnh sát biển Italy đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân vụ đắm thuyền trên.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)