Giải quyết khủng hoảng Ukraine đạt bước tiến lớn

(Kiến Thức) - Đại diện Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cho hay, họ và Kiev đã ký vào bản ghi nhớ cuối cùng để giải quyết xung đột miền đông.

“Đúng vậy, chúng tôi đã ký vào một bản ghi nhớ”, người đứng đầu quốc hội LPR tự xưng Alexei Karjakin nói với phóng viên sau khi kết thúc cuộc đàm phán với Nhóm tiếp xúc ở Minsk vào đêm ngày 19/9.
Văn bản này đề ra rằng, một khu vực an ninh sẽ được lập ra ở vùng miền đông Ukraine và được áp dụng các quy định của lệnh ngừng bắn.
Đại diện LPR cũng cho hay, bản ghi nhớ ở Minsk nhằm “đặt dấu chấm hết” cho cuộc xung đột vũ trang sẽ là bước hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn đã được Kiev và phe ly khai ký kết trước đó vào ngày 5/9.
Cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine diễn ra vào ngày 19/9 ở Minsk.
Cuộc đàm phán của Nhóm Tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine diễn ra vào ngày 19/9 ở Minsk.
Các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) sau cuộc đàm phán tối ngày 19/9 bày tỏ hi vọng rằng, biên bản ghi nhớ này sẽ đưa ra một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và thể hiện hiệu quả tốt hơn so với Nghị định thư ký ngày 5/9.
Cùng lúc đó, đại diện LPR và DPR cho hay, tình trạng của hai nước cộng hòa này đã không được các bên đưa ra thỏa luận vào cuộc họp lần này.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn Itar Tass, đại diện của Kiev trong cuộc họp lần này là cựu Tổng thống Ukraine Leonia Kuchma đưa ra một số thông tin về nội dung bản ghi nhớ này.
Theo ông Kuchma, văn kiện này yêu cầu “hai bên sẽ ngừng các hoạt động tấn công tính từ ngày 19/9 và cấm sử dụng tất cả các loại vũ khí trong vùng chiến sự”. Ngoài ra, ông Kuchma cho hay, một khu vực an toàn sẽ được thiết lập trong phạm vi 30 dặm tính từ đường ranh giới giữa hai bên. Các vũ khí hạng nặng sẽ được triển khai cách đường ranh giới này 15 km.
“Biên bản ghi nhớ yêu cầu rút các vũ khí pháo kích có nòng pháo không vượt quá 100 mm ở phạm vi ít nhất 15 km so với điểm ranh giới mỗi bên. Nó cũng cấm hai phe đào các bãi mìn mới”.
Bản ghi nhớ này cũng đặt ra các quy định đối với các máy bay quân sự. “Không có chiến đấu cơ nào kể cả của phe ly khai, Kiev và của nước ngoài, ngoại trừ các loại máy bay chiến đấu của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn, di chuyển trên không phận vùng an toàn”, trích dẫn một trang của bản ghi nhớ.
Trong cuộc đàm phán này, Kiev và phe ly khai đạt thỏa thuận về việc rút các lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi vùng xung đột. “Chúng tôi đã nhất trí về việc rút hết toàn bộ lính đánh thuê nước ngoài”, ông Kuchma nói về đoạn cuối cùng của bản ghi nhớ. Còn nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các thỏa thuận này đã được ủy thác cho OSCE.

Nhóm Tiếp xúc về Ukraine nhóm họp ở Minsk ngày 19/9

(Kiến Thức) - Nhóm Tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine sẽ tiếp tục công việc của họ ở Minsk vào ngày 19/9 này.

Vào ngày 18/9, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma đã nói điều đó ở Dnipropetrovsk, phóng viên của báo Ukrinform đưa tin. “Ngày mai (tức 19/9), tôi sẽ lại bay tới Minsk cùng với đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)”, ông Kuchma cho biết.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Kuchma cho hay, “những nhiệm vụ khó khăn sẽ được thực hiện” trong cuộc họp ở thủ đô Belarsua lần này. Theo đó, các bên tham gia cuộc họp lần này sẽ tập trung vào việc thông qua một văn bản nhằm đảm bảo cho nghị định thư đã được chấp thuận trước đó được thực hiện.

“Không ai ủng hộ Ukraine từ bỏ quy chế phi hạt nhân“

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố, rằng không ai, trong đó kể cả phương Tây, sẽ cho phép Ukraine từ bỏ quy chế phi hạt nhân.

Ông Lavrov nói: “Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tốt hơn tìm cách giải quyết các vụ rắc rối có vũ trang, chứ không phải phát ngôn có tính chất đầu cơ về những chuyện như NATO chuyển vũ khí cho Ukraine. NATO đã chính thức bác bỏ điều này. Hơn nữa ông ta cũng đừng đe dọa về việc từ bỏ quy chế phi hạt nhân của Ukraine”.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhận định: “Tôi nghĩ không ai cho phép ông ta làm việc này, trước hết là các nước phương Tây có ảnh hưởng quyết định đến chính quyền Ukraine”.

Cận cảnh quá trình trao đổi tù binh miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Lực lượng ly khai miền đông và Quân đội Ukraine vừa tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh ở phía đông Donetsk ngày 12/9.

Thành viên lực lượng ly khai bước xuống từ xe bus.
Thành viên lực lượng ly khai bước xuống từ xe bus.

Đọc nhiều nhất

Tin mới