“Không ai ủng hộ Ukraine từ bỏ quy chế phi hạt nhân“

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố, rằng không ai, trong đó kể cả phương Tây, sẽ cho phép Ukraine từ bỏ quy chế phi hạt nhân.

Ông Lavrov nói: “Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tốt hơn tìm cách giải quyết các vụ rắc rối có vũ trang, chứ không phải phát ngôn có tính chất đầu cơ về những chuyện như NATO chuyển vũ khí cho Ukraine. NATO đã chính thức bác bỏ điều này. Hơn nữa ông ta cũng đừng đe dọa về việc từ bỏ quy chế phi hạt nhân của Ukraine”.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhận định: “Tôi nghĩ không ai cho phép ông ta làm việc này, trước hết là các nước phương Tây có ảnh hưởng quyết định đến chính quyền Ukraine”.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey từng tuyên bố xem xét lại quy chế phi hạt nhân trong trường hợp bắt buộc.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey từng tuyên bố xem xét lại quy chế phi hạt nhân trong trường hợp bắt buộc. 
Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine được thừa hưởng kho vũ khí hạt nhân, nhưng năm 1993 nước này đã từ bỏ kho vũ khí này, tham gia vào hiệp ước Budapest. Đáp trả lại Nga, Mỹ và Anh đã đưa ra các đảm bảo an ninh. Trước đó người đứng đầu bộ Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey tuyên bố, rằng Kiev sẽ “buộc phải” trở lại vấn đề xem xét lại quy chế phi hạt nhân, nếu phương Tây không ủng hộ các nỗ lực “bảo vệ chống Nga”. Về phần mình đảng Tự do vào mùa hè năm 2013 đã đăng ký tại Rađa Tối cao dự thảo luật về việc Ukraine khôi phục quy chế quốc gia hạt nhân.

Khám phá số hàng trên đoàn xe cứu trợ Nga sang Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên Graham Phillips của hãng tin Russia Today ghi lại quá trình tháo dỡ hàng hóa từ đoàn xe cứu trợ của Nga dành cho miền đông Ukraine.

Ngày 13/9, Nga gửi 200 xe chở hàng cứu trợ sang Ukraine.
Ngày 13/9, Nga gửi 200 xe chở hàng cứu trợ sang Ukraine. 

Ukraine bán tháo vũ khí cũ, lấy tiền tậu đồ hiện đại

(Kiến Thức) - Tổng công ty Quốc phòng nhà nước Ukroboronprom sẽ bán các vũ khí lỗi thời, sau dó lấy tiền thu về được sắm các vũ khí hiện đại của nước ngoài.

Phòng báo chí của doanh nghiệp này cho hay, họ làm vậy là để cùng chung tay góp sức với Bộ Quốc phòng thực hiện chương trình tái vũ trang quân đội theo tiêu chuẩn NATO kéo dài 3 năm do Tổng thống Poroshenko khởi xướng.
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov (đứng thứ hai từ phải sang) thị sát một đơn vị quân đội.
 Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov (đứng thứ hai từ phải sang) thị sát một đơn vị quân đội.

“Các quỹ bổ sung sẽ được phân bổ từ nguồn ngân sách nhà nước để phục vụ cho mục đích này. Công ty Ukroboronprom đang tích cực làm việc vì sự phát triển của chính mình”, cơ quan báo chí công ty này cho hay.

Cảnh sát Ukraine không dám nghỉ việc vì sợ tới miền đông

(Kiến Thức) - Các cảnh sát Ukraine phàn nàn rằng, họ không dám nghỉ việc vì họ bị cấp trên đe dọa sẽ gửi họ tới vùng chiến sự ở miền đông.

Các vị quan chức cảnh sát Ukraine cho hay, cách làm trên là một hình thức trừng phạt mới. Theo trang báo Vesti.ua, những cảnh sát nào mắc lỗi trong khi làm nhiệm vụ, gây mất trật tự (gồm uống rượu) hay có nguyện vọng muốn từ chức đều bị cấp trên dọa sẽ cử họ tới vùng chiến sự ở miền đông.
Các cảnh sát Ukraine đang làm nhiệm vụ.
Các cảnh sát Ukraine đang làm nhiệm vụ.
Một phó giám đốc trong ngành cảnh sát ở Kiev xin đề nghị giấu tên cho hay: “Làm cảnh sát, bạn sẽ có hai cách để được ra chiến trường. Thứ nhất, bạn tự nguyện xung phong ra vùng chiến tuyến. Thứ hai, bạn buộc phải đi”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới