Campuchia: CPP bác đòi hỏi vi hiến của Sam Rainsy

Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định việc phe đối lập đòi thành lập một ủy ban độc lập điều tra những sai phạm bầu cử là “trái với hiến pháp Camphuchia”.

Đảng Nhân dân Campuchia bác bỏ việc phe đối lập đòi thành lập một ủy ban độc lập điều tra những sai phạm bầu cử là “trái với hiến pháp Camphuchia”. (Trong ảnh: Thủ tướng Hun Sen)
Đảng Nhân dân Campuchia bác bỏ việc phe đối lập đòi thành lập một ủy ban độc lập điều tra những sai phạm bầu cử là “trái với hiến pháp Camphuchia”. (Trong ảnh: Thủ tướng Hun Sen)
Tuyên bố của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ngày 1/9 nêu rõ: "Mọi yêu cầu thành lập một cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến bầu cử mà đi ngược lại hiến pháp và pháp luật hiện hành ở Campuchia là không thể chấp nhận. Đảng Nhân dân Campuchia sẵn sàng đàm phán với Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình dựa trên các kết quả bầu cử chính thức nhằm tránh xảy ra khủng hoảng hậu bầu cử".
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi thủ lĩnh CNRP Sam Rainsy nhắc lại yêu sách đòi cùng CPP thành lập một ủy ban độc lập nhằm xem xét những sai phạm tại cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V hôm 28/7 vừa qua. Dự kiến kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 8/9 tới.
Cũng trong chiều 1/9, khoảng 500 ủng hộ viên của đảng CNRP đã tập trung tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh để tập dượt biểu tình, chuẩn bị cho cuộc "đại biểu tình" dự tính vào ngày 7/9 để phản đối kết quả bầu cử Quốc hội khóa V.
Cuộc tập dượt căn cứ vào bộ quy tắc đạo đức khi tiến hành biểu tình do CNRP soạn thảo dựa vào kinh nghiệm của nước ngoài, trong đó nhấn mạnh đến việc không gây bạo lực. Bộ quy tắc này cũng quy định khi biểu tình, mỗi các nhân phải tự chịu trách nhiệm nếu gây bạo lực. CNRP dự tính sẽ tiến hành cuộc tập dượt lần 2 vào ngày 4/9 tới.
Sáng cùng ngày, cảnh sát cơ động Phnom Penh đã tổ chức diễn tập tại đảo Koh Kich nhằm ngăn chặn biểu tình của CNRP, trong đó có tập dượt rải dây thép gai làm chướng ngại vật, xe vòi rồng chữa cháy,...
Phó Chỉ huy cảnh sát Phnom Penh, Chuon Sovan, cho biết cuộc diễn tập nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo đảm an ninh cho nhân dân và khách du lịch.

Hội đồng Hiến pháp Campuchia xem xét khiếu nại bầu cử

(Kiến Thức) - Hội đồng Hiến pháp Campuchia ngày 20/8 đã tổ chức một phiên họp toàn thể để thảo luận và giải quyết khiếu nại gian lận trong cuộc bầu cử ngày 28/7.

Thủ tướng Hun Sen: Chính phủ mới vẫn sẽ được thành lập, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.
Thủ tướng Hun Sen: Chính phủ mới vẫn sẽ được thành lập, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.

Syria bác bỏ “bằng chứng” của Mỹ về vũ khí hóa học

Chính quyền Syria ngày 31/8 đã lên án việc tình báo Mỹ kết luận rằng Damascus sử dụng vũ khí hóa học giết chết gần 1.500 người là "hoàn toàn bịa đặt".

Thứ trưởng Ngoại giao Syria, Faisal Mekdad, ngày 28/8 nói Mỹ, Anh và Pháp đã giúp "những kẻ khủng bố" sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
Thứ trưởng Ngoại giao Syria, Faisal Mekdad, ngày 28/8 nói Mỹ, Anh và Pháp đã giúp "những kẻ khủng bố" sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.
"Những gì mà Mỹ mô tả là 'bằng chứng không thể chối cãi' là vô nghĩa, những gì mà những kẻ khủng bố tuyên truyền trong hơn một tuần qua là hoàn toàn bịa đặt," tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria phát trên truyền hình cho hay.

Tổng thống Obama lùi thời điểm tấn công Syria

(Kiến Thức) - Tổng thống Obama trì hoãn kế hoạch tấn công quân sự Syria, tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ cho phép trừng phạt Damascus.

Trong phát biểu hôm 31/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ có hành động quân sự nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria.
Trong phát biểu hôm 31/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ có hành động quân sự nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria.  
Trong phát biểu hôm 31/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói ông đã quyết định rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự nhắm vào các mục tiêu của chính phủ Syria. Mặc dù có thẩm quyền ra lệnh tấn công, nhưng ông Obama cho rằng cần phải để cho cả nước tranh luận về vấn đề này là điều quan trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới