“Thay đổi tinh tế” trong chính sách Triều Tiên của Trung Quốc

Cựu Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campell.
 Cựu Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campell.

Tại một diễn đàn do Trường Johns Hopkins tổ chức, cựu Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell nhận định: “Có, có một sự thay đổi tinh tế trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc ... Trong ngắn và trung hạn, có khả năng ảnh hưởng đến các tính toán ở Đông Bắc Á. Quí vị đã nhìn thấy sự thay đổi này tại Liên Hợp Quốc (HĐBA). Chúng tôi đã nhìn thấy trong các cuộc thảo luận riêng và trong báo cáo ở Bắc Kinh”.
Kurt Campbell từng là Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương 4 năm và rời cương vị này trong tháng 2/2013.  Ông là một trong những kiến trúc sư chính của chính sách “xoay trục” sang châu Á của chính quyền Obama, sau một thập kỷ chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.
Theo ông Campbell, các quan chức Triều Tiên dường như đang nhận thấy sự thay đổi thái độ ở Bắc Kinh. Ông nói: “Tôi không nghĩ rằng Bình Nhưỡng không cảm nhận được sự thay đổi tinh tế này. Họ cần có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc… Việc xa lánh tất cả các nước láng giềng không phải là lợi  ích chiến lược của họ”.
Ông Campell nói rằng Mỹ và các đồng minh trong khu vực - Hàn Quốc và Nhật Bản - đang đối phó có hiệu quả  các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên, đặc biệt là đã nhận ra độ “vênh” giữa lời nói và hành động của Bình Nhưỡng. Ông nói thêm: “Điều quan trọng nhất là việc người Trung Quốc thừa nhận chính sách Triều Tiên trước đây của họ không mang lại kết quả”.
Tranh luận đang diễn ra ở Washington về việc liệu Bắc Kinh đang thực sự thay đổi chính sách về Bình Nhưỡng. Trước đó, Tổng thống Obama Trung Quốc nên “xem xét lại” chính sách của mình đối với nước đồng minh hay gây rắc rối này.
Nhưng nhiều nhà phân tích nói rằng sẽ không có thay đổi cơ bản trong tương lai gần, khi Trung Quốc cần sự tồn tại Triều Tiên vì nhiều lý do.
Trong khi đó, cựu Thống đốc bang New Mexico, Bill Richardson, cho biết Triều Tiên chắc sẽ không phát động một cuộc tấn công “tự sát”. Ông nói thêm nếu Triều Tiên tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân thì “đó sẽ là tự sát”.
Cựu Thống đốc Richardson có mối quan hệ cá nhân với các quan chức Triều Tiên. Ông đã đến thăm Bình Nhưỡng trong tháng 1/2013, cùng với Chủ tịch điều hành Google Eric Schmidt.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới