Tập Cận Bình sốt sắng lập ADIZ ngay khi cầm quyền

(Kiến Thức) - Kế hoạch thiết lập Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông của Trung Quốc được tiến hành ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 năm ngoái.

Ấn bản Yazhou Zhoukan (Hong Kong) dẫn nguồn tin mật cho biết.
Đây chính là thời điểm ông Tập Cận Bình được chọn để thay cựu Chủ tịch Tập Cận Đào, trở thành người chèo lái Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã thúc đẩy kế hoạch ADIZ từ cách đây 4 tháng xuất phát từ các áp lực của quân đội.
Chủ tịch Tập Cận Bình.
 Chủ tịch Tập Cận Bình.
Theo Yazhou Zhoukan, ADIZ trên Biển Hoa Đông sẽ cho phép Hải quân Trung Quốc thâm nhập vào eo biển Miyako  - tuyến đường thủy nằm giữa 2 hòn đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản, thách thức sự thống trị của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. 
Ngoài ra, cũng theo nguồn tin của Yazhou Zhoukan (từ một học giả vừa tham dự hội nghị chuyên đề về quan hệ của Bắc Kinh với các láng giềng hôm 24-25/10), tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên Biển Hoa Đông không còn chỉ liên quan đến tài nguyên thiên nhiên mà còn vị trí chiến lược.
Bắc Kinh đã nhận định, đây là thời điểm Trung Quốc nhất thiết phải lập ADIZ riêng trên Biển Hoa Đông khi Nhật Bản đang triển khai các tên lửa chống hạm Type 88 đến đảo Miyako để ngăn chặn các động thái của Hải quân Trung Quốc trong khu vực. Đây là cách để Hải quân Trung Quốc khẳng định và củng cố vị thế của mình ở Biển Hoa Đông.
Theo Yazhou Zhoukan, ngày 23/11, Trung Quốc đơn phương công bố lập ADIZ mới chứng tỏ nước này đang tìm cách tìm kiếm các ưu thế trong tranh chấp với Nhật Bản, Điếu Ngư/Senkaku. Hiện Bắc Kinh đang thực hiện mục tiêu thâm nhập vào chuỗi đảo thứ nhất - kéo dài từ Alaska, Hàn Quốc, Nhật Bản, Okinawa, Đài Loan và Philippines - do Mỹ tạo ra cách đây 60 năm nhằm kìm chế sức mạnh hải quân Trung Quốc.
Do đó, Yazhou Zhoukan bình luận, động thái của Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là hành động thách thức mạnh mẽ nhất sự thống trị của Mỹ trong khu vực kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2.
Bằng cách thiết lập ADIZ mới, chiến đấu cơ của Không quân Trung Quốc sẽ có khả năng hỗ trợ đắc lực việc kiểm soát bao quát không phận cho các chiến hạm thâm nhập vào Eo biển Miyako ở Tây Thái Bình Dương.
Không quân Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động tuần tra vùng trời bằng cách triển khai chiến đấu cơ tới ADIZ vào ngày 28 và 29/11 để giám sát các máy bay quân sự Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.

Hung hăng ở ADIZ: TQ già đời.. còn nghịch dại?

(Kiến Thức) -  Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yosihide Suga tuyên bố, Tokyo sẽ không thông báo trước cho Bắc Kinh khi bay qua Vùng nhận dạng phòng không mới của nước này.

Trước đó, Nhật Bản cho biết, họ sẽ không công nhận việc Trung Quốc lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Senkaku (tên Trung Quốc là Điếu Ngư).
Các hãng hàng không hàng đầu Nhật Bản Japan Airlines và ANA cũng thông báo rằng, họ không có ý định thay đổi kế hoạch của mình và báo cho phía Trung Quốc về việc bay vào khu vực.

5 điều nhức nhối về biểu tình ở Thái Lan

(Kiến Thức) - Hơn một tuần qua, đất nước Thái Lan lần nữa “dậy sóng” bởi các cuộc biểu tình của phe chống chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan phản pháo tối hậu thư từ chức

(Kiến Thức) - Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chính thức lên tiếng bác bỏ tối hậu thư do phe đối lập đưa ra.

Phát biểu trên của bà Yingluck được đưa ra trong buổi họp báo phát sóng trên truyền hình vào hôm thứ Hai. Đây là lần xuất hiện trở lại đầu tiên của bà sau khi cuộc biểu tình hòa bình của phe chống đối chính phủ trở thành bạo lực vào cuối  ngày 30/11.
Theo đó, bà cho hay, yêu cầu giải tán Quốc hội và thành lập “Hội đồng nhân dân” của phe chống đối là trái với Hiến pháp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.