Syria triển khai tên lửa Buk-M2E bảo vệ Damascus

(Kiến Thức) - Một đoạn video của quân nổi dậy cho thấy dường như quân chính phủ Syria đã triển khai tên lửa tầm trung Buk-M2E bảo vệ thủ đô Damascus.

Theo tạp chí Jane’s Defence Weekly, quân nổi dậy Syria mới đây đăng tải đoạn video quay lại hình ảnh xe radar và xe bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung 9K37 Buk-M2E (NATO định danh là SA-17) di chuyển ở căn cứ không quân Al-Mezzah, gần thủ đô Damascus.
Nga đã chuyển gia số lượng lớn hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2E cho Syria trong giai đoạn 2010-2012 và sau đó lần đầu xuất hiện trong cuộc tập trận của quân đội Syria trong năm 2012.
Buk-M2E của Quân đội Syria trong cuộc tập trận năm 2012.
 Buk-M2E của Quân đội Syria trong cuộc tập trận năm 2012.
Một đoạn video được quân nổi dậy đăng tải vào tháng 5 cho thấy một xe radar của Buk-M2E di chuyển phía sau khu vực được cho là căn cứ Al-Mezzah.
Và video gần đây xác nhận rằng Buk-M2E đã được triển khai tại Al-Mezzah vì so sánh hình ảnh vệ tinh cho thấy nó được quay từ phía Đông Bắc. Binh lính nổi dậy có thể đứng quay từ tòa nhà cao tầng ngoài căn cứ.
Với việc này có thể xác định rằng, mạng lưới bảo vệ Damascus sẽ có sự góp mặt của hệ thống tên lửa tầm trung hiện đại nhất nước này.
Hệ thống tên lửa phòng không tự hành Buk-M2E do Nga phát triển cải tiến từ mẫu Buk M-2 với nhiều tính năng hiện đại, ra đời năm 2008.
Nó được thiết kế để chống lại các mục tiêu đường không tầm thấp và tầm trung gồm: máy bay, trục thăng, thiết bị bay có điều khiển và tên lửa hành trình với tốc độ đến 820m/s.
Buk-M2E có khả năng ngắm bắn cùng lúc 4 mục tiêu trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Nó sử dụng đạn tên lửa 9M317 có tầm bắn 3-50km, độ cao tối đa 25km.
Hệ thống này chỉ cần 5 phút để triển khai chiến đấu và rút khỏi trận địa sau khi phóng. Thời gian phản ứng của hệ thống từ khi theo dõi mục tiêu tới khi phóng tên lửa là khoảng 22 giây. Lực lượng phòng không Syria được cho là đang sở hữu khoảng 48 hệ thống Buk-M2E.

Soi “thần hộ vệ” họ MiG bảo vệ bầu trời Syria

(Kiến Thức) - Đứng trước cuộc tấn công tiềm tàng có thể là cả từ Không quân Mỹ, vậy Không quân Syria có những tiêm kích nào đối đầu với máy bay Mỹ?

Theo số liệu trước khi cuộc nội chiến xảy ra, Không quân Syria có khoảng 300 chiếc tiêm kích đánh chặn làm nhiệm vụ phòng không đánh trả mọi máy bay địch xâm nhập không phận. Trong đó, chiếm tới một nửa là 160 chiếc MiG-21MF/bis. Ảnh minh họa nước ngoài
Theo số liệu trước khi cuộc nội chiến xảy ra, Không quân Syria có khoảng 300 chiếc tiêm kích đánh chặn làm nhiệm vụ phòng không đánh trả mọi máy bay địch xâm nhập không phận. Trong đó, chiếm tới một nửa là 160 chiếc MiG-21MF/bis. Ảnh minh họa nước ngoài 
Đây là loại tiêm kích thế hệ cũ do Liên Xô sản xuất, tính năng chiến đấu rất hạn chế trong cuộc chiến tranh hiện đại. Trong 2 biến thể trang bị cho Không quân Syria, loại MiG-21bis hiện đại hơn nhưng chỉ có radar đạt tầm trinh sát 20km, khóa mục tiêu ở cự ly 10km. Ảnh minh họa nước ngoài
 Đây là loại tiêm kích thế hệ cũ do Liên Xô sản xuất, tính năng chiến đấu rất hạn chế trong cuộc chiến tranh hiện đại. Trong 2 biến thể trang bị cho Không quân Syria, loại MiG-21bis hiện đại hơn nhưng chỉ có radar đạt tầm trinh sát 20km, khóa mục tiêu ở cự ly 10km. Ảnh minh họa nước ngoài

Hé lộ thêm về cấu hình tàu chiến Sigma Việt Nam

(Kiến Thức) - Tàu hộ vệ Sigma 9814 dành cho Việt Nam trang bị hệ thống quản lý chiến đấu TACTICOS, radar trinh sát vùng trời/biển SMART-S Mk2.

Xem trực thăng chiến đấu Z-10 Trung Quốc nhào lộn

(Kiến Thức) - Trực thăng chiến đấu tốt nhất Trung Quốc Z-10 đang tất bật chuẩn bị cho màn bay biểu diễn tại triển lãm trực thăng quốc tế Thiên Tân.

Triển lãm trực thăng quốc tế Thiên Tân Trung Quốc diễn ra từ ngày 5- 8/9 sẽ được tổ chức tại khu kinh tế hàng không Tân Hải. Để chuẩn bị cho sự kiện này, phi đội biểu diễn của Lục quân Trung Quốc đã tiến hành hoạt động huấn luyện biểu diễn với trực thăng Z-10 để chuẩn bị cho những màn bay đặc sắc nhất tại triển lãm.
 Triển lãm trực thăng quốc tế Thiên Tân Trung Quốc diễn ra từ ngày 5- 8/9 sẽ được tổ chức tại khu kinh tế hàng không Tân Hải. Để chuẩn bị cho sự kiện này, phi đội biểu diễn của Lục quân Trung Quốc đã tiến hành hoạt động huấn luyện biểu diễn với trực thăng Z-10 để chuẩn bị cho những màn bay đặc sắc nhất tại triển lãm.
Ngày 1/9, đội bay biểu diễn của Không quân Lục quân Trung Quốc trang bị trực thăng Z-10 đã triển khai bay xét duyệt trước. Đây là lần thứ 2 trực thăng Z-10 tiến hành bay biểu diễn công khai sau lần triển lãm Chu Hải năm 2012.
 Ngày 1/9, đội bay biểu diễn của Không quân Lục quân Trung Quốc trang bị trực thăng Z-10 đã triển khai bay xét duyệt trước. Đây là lần thứ 2 trực thăng Z-10 tiến hành bay biểu diễn công khai sau lần triển lãm Chu Hải năm 2012.

Đọc nhiều nhất

Tin mới