Sự thật ít biết việc cây xăng bán 20 lít giảm giá 4.000 đồng
(Kiến Thức) - Ngay sau thông tin xuất hiện cây xăng Việt bán 20 lít xăng khuyến mại 4.000 đồng, không ít người bỗng "ném đá" việc làm này mà không biết sự thật phía sau.
Bảo Ngọc
Những ngày gần đây, tại các cây xăng thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC) xuất hiện băng rôn quảng cáo về chương trình giảm giá 200 đồng cho mỗi lít xăng dầu các loại. Để được giảm giá, khách hàng phải mua trên 20 lít xăng dầu các loại trong một lần bơm. Như vậy, với ít nhất 20 lít xăng thì khách hàng được giảm giá 4.000 đồng. Điều này đồng nghĩa các khách hàng sử dụng xe máy gần như không thể hưởng khuyến mại.
Ngay sau thông tin cây xăng Việt bán 20 lít xăng khuyến mại 4.000 đồng, bên cạnh nhiều ý kiến hưởng ứng thì rất nhiều người tiêu dùng cho rằng, việc các cây xăng thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội khuyến mại diễn ra song song với thời điểm cây xăng “cúi chào” của Nhật hoạt động và đang rất được lòng người tiêu dùng Việt là "chiêu" nhằm lôi kéo khách hàng, cạnh tranh với "đối thủ".
Băng rôn chương trình giảm giá 200 đồng cho một lít xăng tại chuỗi cây xăng HFC. Ảnh: Ngô Minh/Zing.
Chia sẻ quan điểm với Kiến Thức, chị Nguyễn Thị Vân (Đường láng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Mua xăng được khuyến mại 4.000 đồng là kiểu khuyến mại chưa từng có, lại diễn ra đúng thời điểm cây xăng "cúi chào" hoạt động nên tôi đoán chẳng qua là chiêu trò mà đơn vị này dùng để lôi kéo lại khách hàng. Nếu đã có ý định giảm tại sao trước đây HFC không làm luôn? Hơn nữa, mua tận 20 lít xăng mới được giảm 4.000 đồng, giảm vậy thì giảm làm gì? Kiểu giảm này chỉ dành cho khách hàng đi ô tô chứ đâu dành cho khách hàng đi xe máy. Đây đúng kiểu giảm giá hay khuyến mãi đánh đố khách hàng...”.
Trên các mạng xã hội, nhiều ý kiến bình luận cũng cho rằng đây là cách khuyến mãi để "đối chọi" với cây xăng của Nhật đang rất được lòng khách hàng.
Mời quý độc giả xem video "Cây xăng Nhật và phong cách khách hàng như thượng đế". Nguồn: ANTV:
Tuy nhiên trên thực tế, theo tìm hiểu của Kiến Thức, Quyết định số 419/QĐ-XDCĐ về chương trình "Chiết khấu bán hàng hưởng ứng tháng an toàn giao thông 2017" của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội được đăng tải trên website của doanh nghiệp này đã có từ ngày 21/8/2017.
Quyết định số 419/QĐ-XDCĐ về chương trình "Chiết khấu bán hàng hưởng ứng tháng an toàn giao thông 2017" của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.
Chương trình khuyến mại này áp dụng cho ác loại xăng gồm: xăng RON 92-II, xăng E5 RON 92-II, xăng Ron 95-IV, dầu Diesel 0,05S. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ 0h00 ngày 1/9/2017 đến 24h00 ngày 31/12/2017. Chương trình áp dụng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc HFC bao gồm 15 cửa hàng ở Hà Nội, một cửa hàng ở Thái Nguyên và 1 cửa hàng ở Hải Phòng (không bao gồm các Đại lý/Tổng đại lý).
Hình thức chiết khấu bán hàng trực tiếp 200đ/lít (xăng hoặc dầu Diezel) trên hóa đơn bán hàng. Điều kiện áp dụng cho khách hàng mua tối thiểu 20 lít xăng (hoặc dầu)/lần. Có nghĩa là khách hàng chỉ được hưởng chiết khấu khi mua hàng từ 20 lít xăng trở lên trên một lần mua. Chương trình khuyến mại không giới hạn số lần mua hàng đối với tất cả các đối tượng khách hàng đủ điều kiện mua hàng trong toàn thời gian áp dụng của chương trình.
Như vậy có thể thấy chương trình khuyến mãi của HFC có trước hơn một tháng so với thời điểm cây xăng Nhật Bản IQ8 công bố vận hành tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội vào đầu tháng 10/2017.
Theo anh Vũ Văn Khánh (Cầu Giấy, Hà Nội): "Phong cách cúi chào của người Nhật tại cây xăng dễ khiến người Việt cảm phục. Mặc dù giá như nhau nhưng chắc chắn người tiêu dùng sẽ quay sang ủng hộ doanh nghiệp làm tốt hơn. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận vào thực tế, doanh nghiệp Việt họ làm tốt thì nên ủng hộ để họ phát huy chứ không nên đánh đồng và nhìn một chiều để nhận xét như thế".
Bỏ chi tiết thừa, nhà 4 tầng lung linh trong hẻm Sài Gòn
(Kiến Thức) - Thay toàn bộ nội thất bên trong, trồng cây xanh ngoài ban công là cách giúp không gian nhà 4 tầng trở nên thoáng mát, tiện nghi và thoải mái.
Nằm trong một hẻm nhỏ ở Sài Gòn, ngôi nhà 4 tầng trước đây luôn chật hẹp và bí bách vì cách bố trí thiếu khoa học.
Cảnh sát đã xác định thủ phạm tung tin đồn cấm công chức HN đổ xăng
(Kiến Thức) - Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bước đầu xác định được thông tin thất thiệt đăng tải cấm công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng IQ8 của Nhật.
Ngày 17/10, Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh được thông tin thất thiệt cấm công chức đổ xăng tại trạm xăng IQ8 của Nhật.
Theo cảnh sát, bài viết "Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật" được đăng lên trang có tên miền Phapluat.news vào chiều ngày 11/10. Bài viết đưa thông tin thất thiệt về việc Hiệp hội xăng dầu Việt Nam có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội cấm cán bộ, công nhân viên chức đổ xăng tại trạm xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (IQ8). Lý do đưa ra là người Việt Nam tự hào hàng Việt Nam, người Việt Nam nên ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tránh tình trạng sử dụng dịch vụ từ doanh nghiệp ngoại mà gián tiếp làm suy yếu các doanh nghiệp nội địa.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chuyển sang hình thức mới với đề thi theo chương trình mới, thay đổi cách tính điểm học bạ, "siết" đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ...
Các đối tượng băng nhóm giang hồ Chành cua 46 sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành "luật ngầm" do nhóm này đặt ra.
Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Lâm Bích Dung - chủ Chành cua 46 thừa nhận cho người theo dõi, đập phá xe tải chở cua, thậm chí dàn cảnh tai nạn để ép các đơn vị đưa hàng vào cơ sở đóng phí.
Do mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện sạt lở. Trước tình huống này, các địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó để kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra bình thường.
Lâm Bích Dung - chủ Chành cua 46 thừa nhận cho người theo dõi, đập phá xe tải chở cua, thậm chí dàn cảnh tai nạn để ép các đơn vị đưa hàng vào cơ sở đóng phí.
Do mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện sạt lở. Trước tình huống này, các địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó để kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra bình thường.
Các đối tượng băng nhóm giang hồ Chành cua 46 sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành "luật ngầm" do nhóm này đặt ra.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chuyển sang hình thức mới với đề thi theo chương trình mới, thay đổi cách tính điểm học bạ, "siết" đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ...
Ngày 9/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 891/QĐ-BXD công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.
Luật sư chỉ rõ quyền hạn của nhân viên bảo vệ trong vụ khách hàng tố bị "nghi ngờ ăn cắp" và bị lục soát tại Aeon Mall khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".
Ca nô du lịch chở 19 người từ đảo Cù Lao Chàm về biển Cửa Đại (TP Đà Nẵng) bị phá nước, chìm trên biển. Lực lượng biên phòng đã kịp thời cứu vớt toàn bộ người.