Su-30MKI Ấn Độ lại rơi khi bay thử nghiệm, phi công thoát nạn
(Kiến Thức) - Theo truyền thông Ấn Độ, sáng nay 27/4 (theo giờ địa phương), một chiếc Su-30MKI đang trong quá trình bay thử nghiệm thì bất ngờ gặp nạn. Được biết chiếc máy bay trên vẫn chưa được bàn giao cho Không quân Ấn Độ.
Trà Khánh
Theo truyền thông địa phương, chiếc tiêm kích đa năng Su-30MKI rơi gần một nông trại tại thị trấn Pimpalgaon Baswant thuộc bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ.
Thông tin ban đầu cho thấy, khi gặp nạn chiếc Su-30MKI đang trong quá trình bay thử nghiệm gần làng Wavi-Tushi vào lúc 11 giờ (theo giờ địa phương), điều khiển chiếc Su-30MKI trên là hai phi công thử nghiệm người Ấn Độ cả hai đều may mắn thoát ly thành công trước khi máy bay lao xuống đất.
Hiện trường nơi chiếc Su-30MKI của Ấn Độ gặp nạn. Nguồn ảnh: Deccan Chronicle.
Có thể thấy chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn. Nguồn ảnh: defence-blog.
Nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn tới sự cố trên là liên quan đến yếu tố kỹ thuật, tuy nhiên giới chức Ấn Độ vẫn quyết định mở một ban điều tra về tai nạn này.
Được biết, kể từ khi Không quân Ấn Độ đưa vào trang bị Su-30MKI cho tới nay New Delhi đã mất tới 8 chiếc tiêm kích đa năng loại này. Hiện tại, Không quân Ấn Độ có trong biên chế khoảng 240 chiếc Su-30MKI trong tổng số 272 chiếc đặt mua từ Nga với giá trị lên tới 12 tỷ USD, phần lớn trong số đó đều được lắp ráp tại Ấn Độ bởi Tổ hợp công nghiệp hàng không Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Tờ Indian Express dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết, chiếc Su-30MKI gặp nạn hôm 27/6 chỉ mới vừa xuất xưởng HAL cách đây không lâu, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm bay và vẫn chưa được bàn giao cho Không quân Ấn Độ.
Mời độc giả xem video: Hiện trường vụ tai nạn máy bay Su-30MKI Ấn Độ ngày 27/6. (nguồn NDTV)
Bắn hạ máy bay chở tên lửa tới Syria, Israel chính thức gây chiến với Iran?
(Kiến Thức) - Theo thông tin ban đầu, phía Israel khẳng định nước này đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự của Iran khi nó đang vận chuyển vũ khí từ Iran tới Syria.
Theo thông tin được truyền thông Israel đăng tải, một chiếc máy bay vận tải Iran loại Il-76 đã vừa bị Không quân Israel phá hủy hôm 26/6 vừa qua ngay trong lãnh thổ Syria. Giới phân tích đánh giá đây có thể là "mồi lửa" làm dấy lên cuộc chiến giữa Iran và Israel trong thời gian sắp tới. Nguồn ảnh: Planespotters.
(Kiến Thức) - Với quân số có thể lên đến 2,5 triệu người, Quân đội Ấn Độ là lực lượng duy nhất ở Châu Á có đủ khả năng đối đầu với Trung Quốc nếu có xung đột.
Là một trong những quốc gia có dân số đông nhất thế giới, cũng không ngạc nhiên mấy khi Ấn Độ luôn nằm trong top các cường quốc quân sự. Với quân số thường trực khoảng 1.4 triệu người cùng lực lượng dự bị hơn 1 triệu, xét về sức mạnh quân sự, Quân đội Ấn Độ chỉ xếp sau Trung Quốc ở Châu Á và cũng là đạo quân duy nhất có thể cản được bước tiến của Bắc Kinh vốn đang mở rộng hơn về phía Tây Á. Nguồn ảnh: Wikipedia.
Sau thiết giáp M113, Việt Nam sẽ hiện đại hóa “chuồn chuồn” UH-1H?
(Kiến Thức) - Với đà phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cũng như việc mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc phòng với nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang dần hiện đại hóa hàng loạt các loại vũ khí có trong biên chế của quân đội ta.
Cụ thể trong thời gian gần đây Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc tự chủ nâng cấp, cải tiến và hiện đại hóa một số dòng vũ khí do Mỹ sản xuất có trong biên chế sau một thời gian dài niêm cất và bảo dưỡng. Đây có thể xem là bước tiến mới thể hiện sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước hiện nay. Nguồn ảnh: Quân khu 7.
Cuộc xung đột tại Ukraine có thể "hủy hoại triệt để" một hệ thống pháo tự hành chủ lực xương sống suốt 60 năm của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.
Iran đã gửi đơn tới 5 quốc gia Vùng Vịnh đòi bồi thường chiến phí, nhưng lại không yêu cầu Mỹ và Israel, trong khi 2 nước này tấn công trực tiếp vào Iran.
Mỹ có thể dựa vào công nghệ hiện đại để dò quét thủy lôi nhưng việc dọn sạch tuyến đường thủy chiến lược như eo biển Hormuz vẫn sẽ là một quá trình chậm chạp.
Không quân Hoàng gia Malaysia đã tiến hành bay kiểm tra và xác nhận đối với UAV tấn công hạng nặng ANKA-S trước khi chính thức tuyên bố đưa vào hoạt động.
Iran đã gửi đơn tới 5 quốc gia Vùng Vịnh đòi bồi thường chiến phí, nhưng lại không yêu cầu Mỹ và Israel, trong khi 2 nước này tấn công trực tiếp vào Iran.
Cuộc xung đột tại Ukraine có thể "hủy hoại triệt để" một hệ thống pháo tự hành chủ lực xương sống suốt 60 năm của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.
Mỹ có thể dựa vào công nghệ hiện đại để dò quét thủy lôi nhưng việc dọn sạch tuyến đường thủy chiến lược như eo biển Hormuz vẫn sẽ là một quá trình chậm chạp.
Cả hai bên đều đưa ra tuyên bố cho biết eo Hormuz đã thông thoáng cho tàu thương mại. Tuy nhiên nhanh chóng đổ vỡ do nhiều mâu thuẫn chính trị lẫn ngoại giao.
Bộ Tài chính Mỹ gia hạn việc tạm dừng áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu do chiến sự tại Iran gây ra.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, là nhân vật đang đóng vai trò then chốt trong việc làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy, tranh thủ thời gian ngừng bắn, Iran đang nỗ lực để phục hồi các căn cứ tên lửa ngầm, khôi phục một phần khả năng sẵn sàng chiến đấu.